Khuôn khổ mới khơi thông tiềm năng hợp tác Việt Nam - Đan Mạch
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh dấu bước nâng cấp quan trọng trong quan hệ hai nước - từ Đối tác Chiến lược Xanh lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Nhấn mạnh đây là cấp độ quan hệ cao nhất giữa hai quốc gia, báo chí và cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch kỳ vọng khuôn khổ mới sẽ tạo thêm động lực tháo gỡ rào cản, mở rộng thương mại, đầu tư và hợp tác chuyển đổi xanh.

Dấu mốc quan trọng mở ra những cơ hội mới
Theo Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch (Dansk Industri - DI), việc hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện tạo khuôn khổ thuận lợi để mở rộng hợp tác, kết nối những thế mạnh của Đan Mạch với nhu cầu phát triển của Việt Nam.
Thông tin về khuôn khổ mới cũng được Văn phòng Thủ tướng Đan Mạch đề cập trong thông cáo ngày 19/10. Theo đó, Thủ tướng Mette Frederiksen và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ gặp ngày 20/10 để đánh dấu việc xác lập Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Thông cáo nêu quan điểm của Thủ tướng Frederiksen rằng trong một thế giới khó dự đoán, Đan Mạch và EU cần những quan hệ đối tác vững mạnh; Việt Nam và Đan Mạch cùng coi trọng chủ quyền quốc gia và thương mại dựa trên luật lệ.
Trong thông cáo ngày 19/10 đăng trên Via Ritzau, DI đánh giá khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện là cột mốc quan trọng, có thể tạo thêm cơ hội kinh doanh. Tổng giám đốc DI Lars Sandahl Sørensen cho rằng biến động địa chính trị đang khiến nhiều doanh nghiệp Đan Mạch tìm kiếm địa điểm đầu tư ổn định, có khả năng đáp ứng nhu cầu nguồn lực. Theo ông, thế mạnh của doanh nghiệp Đan Mạch phù hợp với các ưu tiên của Việt Nam về chuyển đổi xanh, năng lượng, thực phẩm, y tế và sản xuất hiện đại. Kỳ vọng của DI là khuôn khổ chính trị được tăng cường sẽ giúp giảm những rào cản đang cản trở đầu tư, thúc đẩy thương mại và hình thành thêm các quan hệ hợp tác cụ thể.

Theo ông Lars Sandahl Sørensen, những thay đổi địa chính trị đang khiến ngày càng nhiều doanh nghiệp Đan Mạch tìm kiếm thị trường và địa điểm đầu tư mới có môi trường ổn định, bảo đảm khả năng tiếp cận các nguồn lực cần thiết. Trong bối cảnh đó, tăng cường quan hệ với Việt Nam mở ra triển vọng gia tăng đầu tư, thúc đẩy thương mại và xây dựng những quan hệ hợp tác lâu dài.
Đối với một nền kinh tế có thế mạnh về công nghệ xanh, năng lượng, thực phẩm và y tế như Đan Mạch, nhu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hiện đại hóa sản xuất của Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội. Kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp là khuôn khổ quan hệ mới sẽ giúp những cơ hội ấy sớm trở thành dự án, hợp đồng và các hoạt động hợp tác cụ thể.
Từ hợp tác phát triển đến gắn kết đầu tư
Trong bài viết ngày 18/10 mang tiêu đề “Đan Mạch và Việt Nam sau 55 năm: Từ hợp tác phát triển đến đối tác xanh”, đăng trên The Copenhagen Post, sự chuyển dịch của quan hệ hai nước được thể hiện qua một hình ảnh cụ thể: Đan Mạch từng là đối tác hỗ trợ phát triển của Việt Nam; ngày nay, các doanh nghiệp Đan Mạch xây dựng nhà máy tại Việt Nam.
.jpg)
Bài viết lấy LEGO và Pandora làm minh chứng. Hai thương hiệu nổi tiếng cùng lựa chọn Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III để đặt cơ sở sản xuất. Nhà máy LEGO có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD, được khánh thành tháng 4/2025; cơ sở chế tác của Pandora có vốn đầu tư 150 triệu USD, khai trương ngày 1/10/2026. Những dự án này cho thấy hợp tác đang gắn sâu hơn với sản xuất, công nghệ và các yêu cầu phát triển bền vững.
Góc nhìn kinh tế được bổ sung trong phân tích “Những khoản đầu tư lớn của Đan Mạch tại Việt Nam” của Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch (DI). Theo tính toán của DI, doanh nghiệp Đan Mạch đã đầu tư 12 tỷ kroner vào Việt Nam trong giai đoạn 2021-2025. Nếu so quy mô đầu tư với GDP của nước đầu tư, trong các nước châu Âu, chỉ Hà Lan có tỷ lệ cao hơn Đan Mạch trong giai đoạn này.
DI nhìn nhận thị trường hơn 100 triệu dân cùng triển vọng tăng trưởng là những yếu tố làm tăng sức hấp dẫn của Việt Nam. Bài phân tích đồng thời đặt dòng vốn đầu tư trong xu hướng doanh nghiệp đa dạng hóa địa điểm sản xuất theo chiến lược “Trung Quốc + 1”. Nhu cầu năng lượng và hạ tầng gia tăng cùng quá trình công nghiệp hóa tiếp tục mở thêm không gian cho hợp tác.
Chuyển đổi xanh từ nhu cầu của doanh nghiệp
Trên ScandAsia, bài “Việt Nam - Đan Mạch: Nâng tầm quan hệ song phương và định hình hợp tác tương lai”, đăng ngày 18/10, đưa ra những yêu cầu thực tế đối với giai đoạn hợp tác tiếp theo.
Ông Søren Davidsen, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Davidsen Group, ví quan hệ hai nước như cây cầu có nền móng vững chắc sau 55 năm. Theo ông, cần tăng kết nối giữa những dự án đầu tư lớn với nhà cung ứng Việt Nam để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.
Ông Michael Grosboel, Tổng giám đốc Mascot International, nhấn mạnh nhu cầu điện ổn định với giá cạnh tranh, qua đó mở ra cơ hội về điện gió, tiết kiệm năng lượng và tích hợp lưới điện. Ông cũng đề cập yêu cầu về hạ tầng tới cảng biển, thủ tục hải quan hiệu quả và nhân lực kỹ thuật.
Nhìn từ những nhận định này, kỳ vọng dành cho quan hệ Việt Nam - Đan Mạch gắn với những điều kiện rất cụ thể của hoạt động sản xuất: nguồn điện, hạ tầng, nhân lực và khả năng kết nối nhà cung ứng. Đó cũng là những lĩnh vực mà hợp tác giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo có thể đem lại kết quả trực tiếp.
Đưa đồng thuận cấp cao vào hợp tác thực chất
Chương trình chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết nối các hoạt động ngoại giao, nghị viện, khoa học, văn hóa và kinh tế, thể hiện chiều rộng của quan hệ song phương cũng như những ưu tiên hợp tác trong giai đoạn mới.


Ngày 20/10, Nhà vua Frederik X và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch do DI tổ chức. Với trọng tâm là giải pháp xanh, y tế và thực phẩm, Diễn đàn tạo cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp hai nước trao đổi trực tiếp về những lĩnh vực có thể mở rộng hợp tác.
Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X đã chứng kiến lễ ký 15 thỏa thuận hợp tác, góp phần tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực như vận tải và logistics, giáo dục và các dự án năng lượng.
Một số nội dung này cũng nằm trong chương trình cuộc tọa đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Nhà vua Frederik X và 6 doanh nghiệp Đan Mạch, gồm Maersk, Carlsberg, Pandora, LEGO, CIP và Vestas.
“Quan hệ đối tác của chúng tôi với Việt Nam không hình thành chỉ sau một đêm. Chúng tôi là một trong những nước phương Tây đầu tiên công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào năm 1971. Tôi vẫn cảm nhận được những sợi dây gắn kết lịch sử ấy nối dài đến tận hôm nay. Vì vậy, 15 thỏa thuận hôm nay được xây dựng trên nền tảng hàng chục năm quan hệ ngoại giao và thương mại. Đó là điều chúng ta có thể tự hào”, ông Lars Sandahl Sørensen bày tỏ.
Trước đó, tại cuộc gặp ngày 19/10, Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi về quan hệ hai nước, trong đó có quá trình chuyển từ hợp tác phát triển sang quan hệ đối tác chú trọng chuyển đổi xanh. Đối thoại giữa hai cơ quan lập pháp góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố sự ủng hộ đối với những định hướng hợp tác lâu dài.

Các hoạt động cùng Hoàng gia Đan Mạch tiếp tục làm nổi bật sự trọng thị và nền tảng gắn bó giữa hai nước. Trên nền tảng ấy, những cuộc tiếp xúc với Chính phủ, Quốc hội và cộng đồng doanh nghiệp cùng hướng tới việc đưa đồng thuận cấp cao vào thực tiễn.
Sau 55 năm phát triển quan hệ, Việt Nam và Đan Mạch đang đứng trước cơ hội kết nối sâu hơn giữa nhu cầu phát triển với nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm của nhau. Kỳ vọng từ phía doanh nghiệp Đan Mạch cho thấy sức hấp dẫn của chặng đường phía trước: thêm những dự án đầu tư, những liên kết sản xuất và những giải pháp xanh được triển khai từ nền tảng tin cậy đã được vun đắp qua nhiều thập niên.

