Khúc rẽ trên đường đua

Diệu Minh 28/08/2011 07:34

Chính trường Nhật Bản vừa chứng kiến trận động đất nhẹ nhưng bất ngờ, đó là việc cựu Ngoại trưởng Seiji Maehara ngày 24.8 thông báo ra tranh cử chức Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền để thay thế Thủ tướng Naoto Kan, người vừa tuyên bố từ chức. Diễn biến mới chắc chắn sẽ làm thay đổi cục diện cuộc đua giành ghế lãnh đạo nội các xứ Hoa anh đào.

Ngoại trưởng Seiji Maehara vừa tuyên bố ra tranh cử Chủ tịch đảng DPJ Nguồn:: Reuters
Ngoại trưởng Seiji Maehara vừa tuyên bố ra tranh cử Chủ tịch đảng DPJ
Nguồn:: Reuters

Trước đó, ông Maehara tỏ ra không muốn tham gia cuộc đua tới chiếc ghế Chủ tịch DPJ đợt này, dù rằng ứng cử viên nào chiến thắng chắc chắn sẽ kế nhiệm Thủ tướng Kan, do đảng này hiện chiếm đa số ghế tại Hạ viện. Tuy nhiên, ông đã thay đổi quan điểm do lo ngại Bộ trưởng Tài chính Yoshihiko Noda, người đã công bố ý định ra tranh cử trước đó, có rất ít cơ hội giành thắng lợi và do vậy, phái của cựu Chủ tịch DPJ Ichiro Ozawa sẽ chiếm ưu thế trong đảng cầm quyền sau cuộc bầu cử sắp tới. Cả hai chính trị gia Maehara và Noda đều thuộc phái “chống Ozawa”, lãnh đạo phái lớn nhất trong DPJ với 120/398 ghế nghị sỹ của đảng này.

Trên thực tế, các đồng minh của ông Maehara không muốn ông tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới, họ cho rằng nhân vật mới từ chức ngoại trưởng cách đây 5 tháng cần dành ưu tiên cho việc khôi phục uy tín sau vụ bê bối nhận tiền gây quỹ chính trị của một người nước ngoài. Cách đây 2 tuần, ông Maehara còn tuyên bố “không có nguyện vọng hay quyết tâm (để trở thành Thủ tướng trong tình hình chính trị hiện nay ở Nhật Bản)”. Tuy nhiên, một nhân tố quan trọng khiến chính trị gia này quyết định ra ứng cử chính là cuộc gặp ngày 17.8 với Bộ trưởng Tài chính Noda. Vị cựu Ngoại trưởng đã rất ngạc nhiên khi một ứng cử viên vốn được đánh giá là nhiều tiềm năng lại tuyên bố “chưa chuẩn bị chi tiết cho chiến lược tranh cử”. Câu trả lời yếu ớt này khiến ông Maehara nghi ngờ khả năng giành chiến thắng của ông Noda, và do vậy vị cựu Ngoại trưởng quyết định ra tranh cử với sự ủng hộ của nhiều nghị sỹ thuộc DPJ.

Các kết quả thăm dò dư luận gần đây cho thấy cựu Ngoại trưởng Maehara là ứng cử viên được yêu thích nhất trong số các nghị sỹ DPJ có thể ra tranh cử sắp tới. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu chính trị gia 49 tuổi này có thể giành đủ số phiếu bầu từ các nghị sỹ DPJ để thắng cử hay không. Phái Maehara hiện chỉ có 40 trong tổng số 398 nghị sỹ của đảng này tại Hạ viện. Vì thế, phái Maehara dự định tìm kiếm sự ủng hộ từ các nghị sỹ trẻ thông qua tuyên bố “nếu được bầu làm chủ tịch DPJ, cái tên Maehara sẽ là thỏi nam châm thu hút phiếu bầu trong cuộc bầu cử Hạ viện dự kiến diễn ra vào năm 2013 hoặc thời điểm trước đó”. Ngoài ra, quyền Chủ tịch DPJ Yoshito Sengoku đã thay đổi quan điểm và cam kết sẽ ủng hộ ông Maehara.

Cũng trong nỗ lực chuẩn bị cho cuộc bầu chọn Chủ tịch đảng cầm quyền vào ngày 29.8, ứng cử viên sáng giá Maehara đã gặp cựu Chủ tịch Ozawa để tìm kiếm sự ủng hộ của nhân vật quan trọng này. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong cuộc gặp 10 phút cho thấy khả năng ông Ozawa ủng hộ chính trị gia trẻ tuổi Maehara không nhiều.

Ông Ozawa hiện lãnh đạo phái lớn nhất trong DPJ, nhưng không ai thuộc phái này có ý định ra tranh cử trong cuộc bầu chọn Chủ tịch đảng sắp tới. Tuy nhiên, trong cuộc gặp mới đây với quyền Chủ tịch Sengoku, ông Ozawa đã từ chối hợp tác với phái Maehara. Điều này cũng dễ hiểu bởi cùng với Thủ tướng Kan, ông Sengoku và nhiều nhân vật khác trong ban lãnh đạo DPJ là những người thường xuyên chỉ trích ông Ozawa. Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Kan, cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ DPJ diễn ra khốc liệt, chủ yếu giữa một bên là những nghị sỹ ủng hộ ông Ozawa và một bên là những nghị sỹ chống ông. Vì vậy, sẽ không dễ dàng để ông Maehara giành được sự ủng hộ của cựu Chủ tịch Ozawa.

Khác với lần bỏ phiếu bầu chủ tịch DPJ hồi tháng 9.2010, trong cuộc bầu bán tới đây, sẽ chỉ có các nghị sỹ của đảng mới được bỏ phiếu. Bản thân ông Ozawa không thể bỏ phiếu do bị đình chỉ tư cách đảng viên sau khi bị truy tố hồi cuối tháng Một năm nay vì vụ bê bối quỹ chính trị, song ông vẫn có thể gây ảnh hưởng lớn tới kết quả bầu cử.

Với sự xuất hiện của nhân tố mới Maehara, cuộc đua vào chiếc ghế nóng trên chính trường Nhật Bản báo hiệu có thể còn nhiều kịch tính tới phút chót. Hiện chưa rõ Bộ trưởng Tài chính Noda hay cựu Ngoại trưởng Maehara sẽ về đích, nhưng có một điều hầu như chắc chắn là bất cứ ai tiếp quản chiếc ghế của Thủ tướng Kan cũng sẽ gặp khó khăn bởi Quốc hội Nhật Bản đang bị chia rẽ khi mà phe đối lập kiểm soát Thượng viện còn đảng DPJ cầm quyền kiểm soát Hạ viện.

    Khúc rẽ trên đường đua
    • Mặc định