Không nên quá lo lắng, hoang mang

Minh Hiếu thực hiện 03/07/2008 00:00

Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008 sẽ diễn ra trong 3 đợt. Đợt 1 ngày 4-5.7 dành cho khối A và V. Đợt 2 ngày 9-10.7, khối B, C, D… Đợt 3 ngày 15-16.7 thi CĐ. Năm nay có gần 2,2 triệu hồ sơ ĐKDT, trong đó hệ ĐH hơn 1,5 triệu hồ sơ và hệ CĐ gần 620.000 hồ sơ. Tuy số lượng hồ sơ ĐKDT tăng nhưng THỨ TRƯỞNG (TT) BỘ GD-ĐT BÀNH TIẾN LONG khẳng định, độ căng thẳng sẽ không cao.

Không nên quá lo lắng, hoang mang ảnh 1

      PV: Số hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) năm nay lên tới gần 2,2 triệu. So với số thi sinh dự thi thực tế hàng năm, số thí sinh “ảo” năm nay sẽ nhiều hơn, khiến thí sinh hoang mang khi lựa chọn trường thi. Làm thế nào để trấn an tâm trạng này của thí sinh, thưa Thứ trưởng?
      TT BÀNH TIẾN LONG: Số hồ sơ ĐKDT khối A nhiều nhất với trên 850.000 hồ sơ, chiếm gần 50%. Tiếp đến là khối B chiếm 20,5%, khối C 9,8% và khối D 11,6%. Hồ sơ ĐKDT các khối còn lại chiếm 8,6%. Nói chung, việc “ảo” trong hồ sơ ĐKDT là một việc không thể tránh khỏi trong mỗi kỳ thi. Hồ sơ năm nay tăng nhưng không tăng đột biến so với mọi năm. Theo tôi, nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng này là do sự gia tăng cơ học của dân số, hàng năm số học sinh THPT và bổ túc THPT đều tăng so với năm trước. Bên cạnh đó, có 460.000 thí sinh tự do (trượt tốt nghiệp THPT năm trước) năm nay đăng ký dự thi. Tuy vậy, các em không nên quá lo lắng và hoang mang vì số lượng thí sinh ĐKDT nhiều hơn nhưng chỉ tiêu cũng nhiều hơn những năm trước 15-20%, nên độ căng thẳng sẽ không cao hơn. 
      PV: Thưa Thứ trưởng, nhiều thí sinh lo lắng không biết có được sửa chữa sai sót trong hồ sơ ĐKDT không? Nếu được thì việc chỉnh sửa sẽ thực hiện như thế nào?
      

      30 đoàn thanh tra lưu động

      Phó chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Trần Bá Giao cho biết, trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2008, Bộ sẽ tổ chức 30 đoàn thanh tra lưu động kiểm tra đột xuất tại các trường (gồm 19 đoàn trong đợt tuyển sinh ĐH và 11 đoàn đợt thi CĐ) từ 2-17.7. Bộ đã đề nghị phía Công an, Viễn thông tăng cường kiểm soát tại các khu vực tuyển sinh. Theo đó, tại các khu vực thi, tất cả cuộc đàm thoại có thời gian trên 30 phút đều sẽ bị lưu ý, nếu có dấu hiệu nghi ngờ sẽ tiến hành điều tra. Trước đó, Bộ đã chỉ đạo các trường phải lên phương án chuẩn bị và tập huấn cho lực lượng giám thị, hạn chế tối đa số lượng sinh viên coi thi.

TT BÀNH TIẾN LONG: Thí sinh hoàn toàn được phép sửa lại những sai sót trong hồ sơ ĐKDT. Các trường ĐH, CĐ phải trực tiếp điều chỉnh và xử lý kịp thời những sai sót đó, không được gây bất kỳ khó khăn nào cho thí sinh. Việc chỉnh sửa này được thực hiện vào ngày đầu tiên của mỗi đợt thi dành làm thủ tục trước khi bước vào kỳ thi chính thức. Thí sinh cần có mặt tại địa điểm ghi trong giấy báo thi và ngay tại phòng thí sinh sẽ thi, sẽ có cán bộ phổ biến quy chế thi, hướng dẫn thí sinh bổ sung, điều chỉnh những sai sót. Những thông tin bổ sung và chỉnh sửa này của thí sinh phải được cán bộ tuyển sinh của trường xác nhận vào tờ phiếu ĐKDT số 2 và cập nhật ngay vào máy tính của trường thì mới có giá trị pháp lý.

      Khi muốn chỉnh sửa những sai sót trong hồ sơ, thí sinh cần phải lưu ý một số điều: Cần phải mang theo tờ phiếu số 2 và xuất trình những giấy tờ có liên quan đến việc chỉnh sửa để cán bộ tuyển sinh xác minh thông tin. Đối với những thông tin liên quan đến nguyện vọng 2, 3 trong phiếu ĐKDT, mã ngành, mã trường, khối thi… thí sinh cần tự rà soát lại cẩn thận và đề nghị Hội đồng bổ sung, điều chỉnh, xác nhận đầy đủ để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

   

   PV:

Đề thi năm nay sẽ có sự giao thoa giữa hai phần phân ban và không phân ban, cùng đó là việc áp dụng hình thức thi trắc nghiệm khách quan nên có nhiều may rủi sẽ diễn ra. Thí sinh liệu có thể bị thiệt thòi, thưa Thứ trưởng? 

      

TT BÀNH TIẾN LONG: Đề thi ĐH, CĐ năm 2008 sẽ bảo đảm phân loại học sinh, tuyệt đối không để gian lận trong quá trình thi... Cụ thể, có phần bảo đảm kiến thức cơ bản đáp ứng cho đối tượng là những học sinh học lực trung bình có thể làm được. Một phần để phân loại đánh giá số học sinh có học lực khá. Và trong đề thi sẽ có 1 phần câu hỏi để phân loại học sinh giỏi. Tỷ lệ cụ thể sẽ được ban ra đề thi quyết định. Đề thi vẫn có phần chung đối với tất cả thí sinh và phần riêng cho thí sinh học theo chương trình phân ban và không phân ban. Thí sinh chỉ được chọn làm một phần riêng thích hợp. Thí sinh nào làm cả hai phần riêng (dù làm hết hay không hết, làm đúng hay không đúng) bài làm coi như phạm quy và không được chấm điểm phần riêng. Còn phần chung vẫn được chấm điểm.

      Nói chung chỉ đạo của Bộ GD-ĐT là đề thi phải bám sát chương trình, cho nên phụ huynh, thí sinh không nên lo lắng. Bộ GD-ĐT có chủ trương năm nay sẽ huy động nhiều hơn giáo viên giỏi ở bậc THPT tham gia biên soạn và phản biện đề thi để đề thi sát với chương trình, SGK phổ thông.

    

  PV:

Theo Thứ trưởng, diễn biến của điểm chuẩn năm nay sẽ cao hay thấp hơn so với năm trước?

      

TT BÀNH TIẾN LONG: Nói chung, điểm chuẩn có khả năng sẽ cao hơn và các trường ĐH sẽ ngày càng tuyển được lượng đầu vào khả quan hơn. 

      

PV:

Thứ trưởng có lời khuyên gì dành cho các thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay?

      

TT BÀNH TIẾN LONG: Nguyện vọng học ĐH, CĐ là chính đáng, các em hãy chọn cho mình một hướng đi đúng. Tuy nhiên, với quy mô ĐH, CĐ hiện chưa đáp ứng được nhu cầu, những em chưa đỗ ĐH, CĐ có thể lựa chọn các chương trình đào tạo liên thông từ TCCN lên CĐ và ĐH. Bước vào kỳ thi gần kề các em nên phát huy những năng lực sẵn có, vận dụng những kiến thức trong 12 năm học để bình tĩnh tự mình ôn tập. Đồng thời, học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước để tự tin bước vào thi. Bộ GD-ĐT làm tất cả những gì có thể để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, công bằng, đúng quy chế. Với các em dù đỗ, dù không nhưng hãy cố gắng hết mình. Khi vào phòng thi phải làm bài nghiêm túc để giúp ngành Giáo dục lành mạnh hơn...

     

 PV:

Xin cám ơn Thứ trưởng!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Không nên quá lo lắng, hoang mang
        • Mặc định