Không để thực phẩm bẩn len lỏi vào bữa ăn: Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm
Hiện nay, hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn TP Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, an toàn thực phẩm, môi trường và sức khỏe cộng đồng. Trước thực trạng đó, lực lượng Công an đã chủ động phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần siết chặt quản lý nhà nước và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Chủ động phát hiện, kiên quyết xử lý vi phạm từ cơ sở
Hà Nội là địa phương có quy mô chăn nuôi lớn của cả nước với khoảng 1,39 triệu con lợn, hơn 42 triệu gia cầm cùng hàng trăm nghìn gia súc. Đây là nguồn cung cấp sản phẩm quan trọng cho Thủ đô và các địa phương lân cận, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển và lưu thông sản phẩm vật động.
Thực tế cho thấy, mặc dù các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, song hoạt động giết mổ nhỏ lẻ, tự phát vẫn còn tồn tại ở một số địa bàn. Một số cơ sở hoạt động khi chưa được cấp phép, không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, xử lý môi trường và kiểm soát dịch bệnh. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh, mất an toàn thực phẩm, gây thiệt hại cho người chăn nuôi và làm ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh lành mạnh.
Mới đây, khoảng 1h00’ ngày 28/7, Công an xã Yên Lãng phối hợp Đoàn kiểm tra số 1 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cùng Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai cơ sở giết mổ lợn hoạt động tại địa điểm chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Tại cơ sở của ông Đỗ Văn Hòa, lực lượng chức năng phát hiện đang giết mổ 18 con lợn. Sau khi xác minh hành vi vi phạm, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt hành chính 7 triệu đồng; buộc xử lý nhiệt, chuyển đổi mục đích sử dụng đối với 110kg thịt lợn đã giết mổ và yêu cầu đưa toàn bộ số lợn còn lại đến cơ sở giết mổ tập trung đủ điều kiện.
Đối với cơ sở của ông Đặng Hồng Vân, lực lượng chức năng phát hiện đang giết mổ 32 con lợn tại địa điểm không được cấp phép. Đây là trường hợp tái phạm, bị xử phạt 8 triệu đồng; đồng thời áp dụng biện pháp xử lý nhiệt đối với 100kg thịt lợn đã giết mổ và buộc chuyển toàn bộ số lợn còn lại đến cơ sở giết mổ tập trung theo quy định.
Có thể thấy, việc phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm cho thấy tinh thần kiên quyết của lực lượng chức năng trong thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. Quan trọng hơn, các biện pháp xử lý không chỉ dừng ở xử phạt hành chính mà còn yêu cầu khắc phục hậu quả, loại bỏ nguy cơ thực phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông trên thị trường.
Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong bảo vệ an ninh kinh tế
Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, Công an thành phố, nòng cốt là Phòng An ninh kinh tế, đã chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh động vật và diễn biến dịch bệnh trên địa bàn.
Một trong những giải pháp được xác định có ý nghĩa quan trọng là chủ động nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở. Lực lượng Công an các xã, phường được hướng dẫn tăng cường rà soát, quản lý các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh động vật; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm như vận chuyển động vật không qua kiểm dịch, giết mổ động vật mắc bệnh, sử dụng động vật chết do dịch bệnh làm thực phẩm hoặc lợi dụng chính sách phòng, chống dịch để trục lợi.

Bên cạnh đó, Công an xã, phường, tiếp tục chủ động nắm chắc tình trạng chăn nuôi, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y trong phát hiện sớm, khoanh vùng, xử lý các ổ dịch; đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động chuyển giao, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật không xác định được nguồn gốc, xử lý các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật.
Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm, lực lượng Công an thành phố tiếp tục tăng cường nắm tình hình, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra thường xuyên các cơ sở giết mổ, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật; xử lý nghiêm các hành vi hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa, làm giả giấy chứng nhận kiểm dịch, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc.
Bên cạnh các giải pháp nghiệp vụ, công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh để nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trong việc sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật và con giống nhau không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn dịch bệnh. Qua đó, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo đảm an ninh kinh tế, giữ trật tự vững chắc, an toàn xã hội và xây dựng thị trường thực phẩm an toàn, minh bạch trên địa bàn Thủ đô.

