Không để bị động, gián đoạn công tác y tế ứng phó với bão, lũ, mưa lớn
Bộ Y tế đã phát đi công văn yêu cầu Sở Y tế các địa phương và các đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó thiên tai, đặc biệt là bão lũ, sạt lở đất và lũ quét.
Bộ Y tế nêu rõ, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, năm 2025 hiện tượng ENSO (bao gồm El Niño, La Niña) có khả năng sẽ duy trì ở trạng thái trung tính.
Số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền có khả năng ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, trong đó ảnh hưởng đến đất liền khoảng 5 - 6 cơn bão.
Các đợt mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện và tập trung nhiều trong thời kỳ từ tháng 6 - 8/2025 ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Từ tháng 9/2025 đến cuối năm, các đợt mưa vừa, mưa to có xu hướng gia tăng ở Nam Bộ.

Thực hiện Công điện số 76/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng chống thiên tai trong thời gian tới, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Các đơn vị có liên quan theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, chủ động nắm bắt tình hình diễn biến của bão lũ để chủ động các phương án phòng, chống.
Đặc biệt, không để bị động, bất ngờ, không để gián đoạn công tác y tế trong ứng phó thiên tai khi sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy và sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Bên cạnh đó, duy trì liên lạc 24/24 giờ với các đơn vị cấp cứu để sẵn sàng điều động lực lượng khi cần thiết. Rà soát cơ sở y tế tại vùng có nguy cơ sạt lở, chủ động di dời bệnh viện, trạm y tế khỏi các khu vực trũng thấp, dễ bị ngập úng.
Đối với các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, cần chuẩn bị đầy đủ nhân lực, xe cấp cứu, vật tư y tế, thuốc men để sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Kiểm tra, bổ sung dự trữ hóa chất, thuốc phòng chống thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ.
Ngoài ra, bảo đảm công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ, đặc biệt tại các vùng dân cư bị ảnh hưởng nặng nề. Ổn định hoạt động khám chữa bệnh sau thiên tai, giúp người dân sớm trở lại sinh hoạt bình thường.
Bộ Y tế khẳng định, các đơn vị ngành y tế phải chủ động từ sớm, từ xa, tránh tình trạng bị động khi bão lũ ập đến. Mọi phương án phải sẵn sàng để đảm bảo hệ thống y tế hoạt động liên tục, không bị gián đoạn trong bất kỳ tình huống khẩn cấp nào.