Xã hội

Không để ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống HIV/AIDS

Cao Linh 30/11/2025 21:17

Ngày 30/11, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Huế, Sở Y tế đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm 2025 với chủ đề “Đoàn kết là sức mạnh - Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của ngành y tế, các đơn vị, đoàn thể, lực lượng tuyến đầu, các tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân trong công tác phòng, chống HIV/AIDS thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS, dự phòng lây nhiễm, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử. Các cơ sở y tế và địa phương cần triển khai xét nghiệm HIV, tư vấn và điều trị ARV cho người nhiễm; quản lý Methadone, PrEP và các dịch vụ hỗ trợ nhóm nguy cơ cao.

301-1764504733148613593341.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: YT

Bên cạnh đó, các địa phương cần thường xuyên thăm hỏi, động viên, tư vấn và hỗ trợ người nhiễm HIV; khuyến khích họ tham gia lao động, học tập và các hoạt động cộng đồng. Đồng thời, cần xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, giảm thiểu kỳ thị và định kiến trong các cơ quan, trường học, tôn giáo và cộng đồng dân cư, để mọi người được tôn trọng và hòa nhập bình đẳng...

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế PGS.TS Trần Kiêm Hảo cho biết, HIV/AIDS không chỉ là một bệnh truyền nhiễm, mà là vấn đề y tế, xã hội toàn cầu, liên quan đến sức khỏe, nhân phẩm, bình đẳng và phát triển bền vững. Trong cuộc chiến ấy, ngành y tế luôn giữ vai trò nòng cốt, tuyến đầu, vừa phòng ngừa, vừa điều trị, vừa đồng hành với người bệnh và cộng đồng.

Đến giữa năm 2025, thành phố Huế đang quản lý 576 người nhiễm HIV; có 22 trường hợp nhiễm mới, trong đó hơn 70% thuộc nhóm MSM (nam quan hệ tình dục đồng giới). Mặc dù không phải là con số cao so với nhiều đô thị lớn, nhưng xu hướng trẻ hóa và gia tăng ca nhiễm trong nhóm nguy cơ cao là cảnh báo rõ ràng yêu cầu các giải pháp quyết liệt hơn, toàn diện hơn.

hue-huong-den-muc-tieu-phong-chong-hiv-1764465599158259022559.jpg
Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế PGS.TS Trần Kiêm Hảo phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: YT

Ngành Y tế thành phố Huế xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới: Tăng cường phát hiện sớm và điều trị kịp thời cho người nhiễm HIV; nâng cao chất lượng chăm sóc và hỗ trợ điều trị; đổi mới hoạt động truyền thông, tập trung vào các nhóm nguy cơ cao; đẩy mạnh phối hợp liên ngành và huy động cộng đồng; chống kỳ thị, bảo vệ quyền và sự bình đẳng của người nhiễm HIV.

Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế cho biết, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của ngành y tế là hoàn thiện kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2026-2030. Duy trì tỉ lệ điều trị ARV trên 98%, bảo đảm 100% người nhiễm mới được kết nối điều trị trong 30 ngày.

Bên cạnh đó, tăng độ bao phủ PrEP thêm ít nhất 3%, bảo đảm 100% cơ sở y tế đủ năng lực xét nghiệm, tư vấn, chuyển gửi. Xây dựng 5 mô hình "phường/xã an toàn với HIV/AIDS" làm điểm nhân rộng. Phát triển hệ thống dữ liệu số trong quản lý và giám sát dịch tễ.

Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Huế kêu gọi toàn thể cộng đồng hãy chủ động xét nghiệm HIV, sử dụng bao cao su và PrEP đúng cách, không kỳ thị, không phân biệt đối xử, lan tỏa yêu thương và trách nhiệm. Ngành y tế cam kết: "Tất cả vì một thành phố khỏe mạnh, nhân ái, không còn nỗi lo về HIV/AIDS".

    Nổi bật
        Mới nhất
        Không để ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống HIV/AIDS
        • Mặc định