Giáo dục

Khóa tốt nghiệp đầu tiên các ngành kỹ thuật, công nghệ của Trường Quốc tế - ĐHQGHN

Minh Ngọc 23/08/2026 22:03

Ngày 23/8, Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2026 cho 1.160 tân cử nhân, tân thạc sĩ.

Đây cũng là năm đầu tiên các ngành Công nghệ kỹ thuật y sinh, Tự động hóa và Tin học, Công nghệ thông tin ứng dụng, Công nghệ tài chính và Kinh doanh số, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics có khóa sinh viên tốt nghiệp, đánh dấu bước mở rộng đào tạo của Nhà trường sang các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ.

Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2026 vì vậy không chỉ ghi nhận kết quả học tập của 1.160 tân cử nhân, tân thạc sĩ mà còn đánh dấu bước chuyển mình của Trường Quốc tế sau 24 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt trong chiến lược mở rộng đào tạo các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và các ngành học liên ngành gắn với nhu cầu nhân lực toàn cầu.

Lãnh
Các giảng viên trong lễ trao bằng tốt nghiệp
Tân thạc sĩ, cử nhân Trường Quốc tế rạng rỡ tại buổi Lễ trao bằng. Ảnh: VNU-IS
Tân thạc sĩ, cử nhân Trường Quốc tế rạng rỡ tại buổi Lễ trao bằng. Ảnh: VNU-IS

Khóa tốt nghiệp đầu tiên của nhiều ngành kỹ thuật, công nghệ

Điểm nhấn của mùa tốt nghiệp năm nay là khóa cử nhân, thạc sĩ đầu tiên của ngành Công nghệ kỹ thuật y sinh và khóa tốt nghiệp đầu tiên của nhiều ngành kỹ thuật - công nghệ như Tự động hóa và Tin học, Công nghệ thông tin ứng dụng, Công nghệ tài chính và Kinh doanh số, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics.

Đây đều là những ngành đào tạo có tính liên ngành, hướng tới nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số.

Trong quá trình học tập, những sinh viên, học viên đầu tiên của các ngành này đã tham gia nhiều hoạt động học thuật, giao lưu, trao đổi trong nước và quốc tế, đồng thời đạt được các giải thưởng ở nhiều cấp.

Theo Trường Quốc tế, những kết quả này cho thấy định hướng đào tạo của Nhà trường đang mở rộng từ các lĩnh vực kinh tế, quản lý và ngôn ngữ sang kỹ thuật - công nghệ, hướng tới đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia công nghệ có năng lực chuyên môn và tầm nhìn toàn cầu.

Năm 2026 đánh dấu 24 năm xây dựng và phát triển của Trường Quốc tế. Tiền thân là Khoa Quốc tế Việt Nga, đơn vị đổi tên thành Khoa Quốc tế năm 2003, chuyển đổi mô hình thành Trường Quốc tế năm 2021 và đón nhận Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI) sáp nhập vào năm 2025.

Kết quả khảo sát độc lập do Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí thực hiện năm 2025 cho thấy 60% người học Trường Quốc tế có việc làm trước khi tốt nghiệp. Đáng chú ý, 98% người học từ các chương trình đào tạo của Trường đã tìm được vị trí việc làm phù hợp và phát triển sự nghiệp ngay trong năm đầu tiên sau tốt nghiệp.

Các chương trình đào tạo tại Trường Quốc tế đều là chương trình chính quy. Với các chương trình do ĐHQGHN cấp bằng, nội dung được xây dựng theo chuẩn của các đại học nước ngoài uy tín, đồng thời được ĐHQGHN thẩm định và phê chuẩn.

TS.Nguyễn Quang Thuận, Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế, ĐHQGHN phát biểu khai mạc Lễ trao bằng. Ảnh:VNU-IS
TS Nguyễn Quang Thuận, Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế, ĐHQGHN phát biểu khai mạc Lễ trao bằng. Ảnh:VNU-IS

“Hành trang tri thức và bản lĩnh” bước vào chặng đường mới

Phát biểu tại lễ trao bằng, TS Nguyễn Quang Thuận, Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế, ĐHQGHN, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của mùa tốt nghiệp năm nay khi nhiều ngành kỹ thuật, công nghệ và công nghiệp có khóa sinh viên đầu tiên hoàn thành chương trình.

Theo ông, những sinh viên đầu tiên của các ngành này cũng là những người tiên phong học tập tại Hòa Lạc trong những năm trước. Trong quá trình học tập, sinh viên đã đạt nhiều giải thưởng, tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi trong nước và quốc tế.

Những kết quả đó, theo Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế, cho thấy năng lực đào tạo của Nhà trường không chỉ tập trung ở các ngành kinh tế, ngôn ngữ mà đang mở rộng sang lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ.

Nhắn nhủ các tân thạc sĩ, kỹ sư và cử nhân, TS Nguyễn Quang Thuận cho rằng tấm bằng tốt nghiệp không chỉ là dấu mốc của tri thức mà còn là minh chứng cho một hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ.

Nhiều sinh viên bắt đầu hành trình học tập trong những hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, chính trong hoàn cảnh ấy, cả thầy và trò đã chứng minh bản lĩnh tiên phong, sự kiên cường và tinh thần sáng tạo.

Trước khi các tân thạc sĩ, kỹ sư và cử nhân bước vào chặng đường mới, ông nhắn nhủ ba điều: tri ân, bản lĩnh và học tập suốt đời.

Về sự tri ân, ông đề nghị các tân cử nhân, tân thạc sĩ nhớ đến cha mẹ, người thân - những người đã lặng lẽ hy sinh, nuôi dưỡng và dõi theo từng bước đi; nhớ đến thầy cô, những người truyền cho các em kiến thức và niềm tin; đồng thời trân trọng những người bạn đã cùng chia sẻ kỷ niệm trên giảng đường.

Về bản lĩnh, ông nhắc rằng con đường phía trước sẽ có cả hoa hồng lẫn chông gai. Sẽ có lúc các em mỏi mệt, thậm chí muốn buông xuôi, nhưng khó khăn cũng là điều mài giũa nghị lực và tạo nên sự trưởng thành thực sự.

Và về học tập suốt đời, TS. Nguyễn Quang Thuận cho rằng trong một thế giới thay đổi từng ngày, lòng ham học hỏi, khát khao tri thức và tinh thần tự đổi mới sẽ giúp mỗi người thích ứng và dẫn dắt sự thay đổi.

“Hãy học không chỉ để làm giàu tri thức mà còn để làm giàu tâm hồn, để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình”, ông nhắn nhủ.

Trường Quốc tế, ĐHQGHN trao bằng tốt nghiệp năm 2026 cho tân cử nhân và thạc sĩ. Ảnh: VNU-IS
Trường Quốc tế, ĐHQGHN trao bằng tốt nghiệp năm 2026 cho tân cử nhân và thạc sĩ. Ảnh: VNU-IS

“Giáo dục làm thay đổi cuộc đời”

Cùng phát biểu tại lễ trao bằng, ông Stephen Wu Ghee Kean, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học HELP, Malaysia, cho biết ông vinh dự được đứng trước 573 cử nhân, thạc sĩ Trường Quốc tế, ĐHQGHN, trong đó có khoảng 60 tân cử nhân đến từ Trường Đại học HELP.

Theo ông, lễ tốt nghiệp là khoảnh khắc ghi dấu nhiều năm nỗ lực, kỷ luật và trưởng thành. Thay mặt Trường Đại học HELP, ông gửi lời chúc mừng tới các tân thạc sĩ, tân cử nhân.

Trước ngưỡng cửa tương lai, ông cho rằng thế giới mà các tân thạc sĩ, cử nhân bước vào sẽ không phải lúc nào cũng có thể dự đoán trước. Tuy nhiên, nền giáo dục đã nhận được sẽ giúp các em tư duy sáng suốt, thích ứng linh hoạt và tạo ra những đóng góp có ý nghĩa.

Ông kỳ vọng các tân thạc sĩ, cử nhân Trường Quốc tế sẽ xây dựng được sự nghiệp thành công, cuộc sống trọn vẹn và một tương lai khiến gia đình, cộng đồng tự hào.

“Giáo dục làm thay đổi cuộc đời, và từ hôm nay, các bạn có cơ hội để thay đổi cuộc đời của những người khác”, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học HELP chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường hợp tác, ông Stephen Wu Ghee Kean cho biết Trường Đại học HELP luôn trân trọng mối quan hệ hợp tác bền vững với Trường Quốc tế, ĐHQGHN trong hơn 22 năm qua.

Theo ông, mối quan hệ giữa hai trường đã tạo ra nhiều cơ hội giáo dục ý nghĩa, đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa Malaysia và Việt Nam.

Ông Stephen Wu Ghee Kean, Phó hiệu trưởng Trường Đại học HELP, Malaysia phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VNU-IS
Ông Stephen Wu Ghee Kean, Phó hiệu trưởng Trường Đại học HELP, Malaysia phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VNU-IS

Trong thời gian tới, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học HELP kỳ vọng hai trường tiếp tục mở rộng hợp tác thông qua nhiều sáng kiến trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, an ninh mạng và phát triển nghề nghiệp.

Em Nguyễn Thị Thu Trang, đại diện tân cử nhân phát biểu tại buổi Lễ trao bằng
Em Nguyễn Thị Thu Trang, đại diện tân cử nhân phát biểu tại buổi Lễ trao bằng. Ảnh: VNU-IS

Đại diện tân cử nhân phát biểu tại buổi lễ, Nguyễn Thị Thu Trang chia sẻ rằng sau 4 năm học chuyên ngành Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch tại Trường Quốc tế, ĐHQGHN, điều em nhận được không chỉ là những tri thức trong sách vở.

Đó còn là tư duy toàn cầu, sự can đảm bước ra khỏi vùng an toàn, khả năng giải quyết các vấn đề thực tế, hợp tác hiệu quả dưới áp lực và thích ứng với những thử thách bất ngờ.

Thay mặt các tân cử nhân, Thu Trang cho biết sau những năm học tập, sinh viên không còn là những người học thụ động ghi chép trên giảng đường mà đã sẵn sàng trở thành những người trẻ chuyên nghiệp, chủ động tạo ra giá trị cho xã hội.

Khoảnh khắc các tân cử nhân, thạc sĩ Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tung gấu tốt nghiệp sau buổi lễ. Ảnh: VNU-IS
Khoảnh khắc các tân cử nhân, thạc sĩ Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tung gấu tốt nghiệp sau buổi lễ. Ảnh: VNU-IS

Hiện Trường Quốc tế có 17 chương trình đào tạo đại học, 11 chương trình thạc sĩ và 2 chương trình tiến sĩ. Các mô hình đào tạo gồm chương trình chính quy, liên kết quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng, liên kết quốc tế do đại học nước ngoài cấp bằng, chương trình do ĐHQGHN và đại học nước ngoài cùng cấp bằng và chương trình bằng kép.

Hàng trăm sinh viên quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia đang học tập tại Trường, góp phần tạo nên môi trường giáo dục đa văn hóa và quốc tế.

Quy mô hiện nay của Nhà trường gần 250 cán bộ, giảng viên và 7.500 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh. Các chương trình đào tạo được định hướng liên ngành, gắn với nhu cầu nhân lực trong bối cảnh công nghiệp 4.0.

Trường Quốc tế cũng được Hệ thống Đối sánh chất lượng Giáo dục đại học UPM đánh giá cao, đạt mức 5 sao ở nhiều tiêu chuẩn.

    Khóa tốt nghiệp đầu tiên các ngành kỹ thuật, công nghệ của Trường Quốc tế - ĐHQGHN
    • Mặc định