Khâm phục nghị lực của chàng kỹ sư "không tay"

Với tấm bằng kỹ sư, tương lai của Sỹ đang rộng mở. Thế nhưng vụ tai nạn nghiệt ngã đã cướp đi đôi tay của anh. Cú sốc lớn tưởng chừng sẽ hạ gục chàng trai trẻ, nhưng bằng nghị lực phi thường, anh đã trở thành tấm gương sáng vượt nghịch cảnh vươn lên trong cuộc sống.

Vụ tai nạn nghiệt ngã

Khi Tết Nguyên đán Ất tỵ 2025 đang đến gần, chúng tôi đã tới thăm và lắng nghe câu chuyện đầy nghị lực, vượt lên số phận của anh Tô Hữu Sỹ (SN 1989) trú tại thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh)

Sỹ năm nay 36 tuổi, sinh ra trong gia đình nông dân nghèo ở xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Từ nhỏ, chứng kiến sự lam lũ của cha mẹ, cũng như người dân nơi đây, Sỹ nung nấu ước mơ trở thành một kỹ sư về mảng nông nghiệp để sau này giúp đỡ quê hương. Chính vì thế, anh quyết định theo học ngành Khoa học cây trồng, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

anh-10.jpg
Dù trong nghịch cảnh, anh Sỹ vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan

Năm 2012, sau khi tốt nghiệp đại học, Sỹ được nhiều doanh nghiệp về giống cây trồng mời về làm việc với mức lương cao. Năm 2015, Sỹ đã hoàn thành xuất sắc khóa học, cầm trên tay tấm bằng thạc sĩ ngành cây trồng.

Với kinh nghiệm cũng như chuyên môn vững vàng, Sỹ đã có nhiều dự án làm về nông nghiệp ở Hà Tĩnh, góp phần xây dựng quê hương trong phong trào nông thôn mới. Năm 2018 anh kết hôn với chị Nguyễn Hồng Nhung (SN 1992) cũng là một kỹ sư nông nghiệp. Gần một năm sau, vợ chồng trẻ đón niềm vui lớn khi bé Tô Hữu Hoàng Lâm chào đời.

Tháng 10.2020, với mong muốn được học tập thêm khoa học công nghệ về chuyên ngành của mình, anh Tô Hữu Sỹ đã quyết định sang làm việc tại Nhật Bản thông qua chương trình hợp tác giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các đối tác tại Nhật Bản.

Dù ở môi trường mới, anh luôn hoàn thành xuất sắc các công việc được giao, có nhiều nghiên cứu mới trong phát triển khoa học công nghệ về cây trồng. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi, mở ra tương lai đầy triển vọng nào ngờ tai họa lại ập đến. Đầu năm 2022, trong lúc kiểm tra dây chuyển vận hành máy sấy rau củ, do sơ ý khiến găng tay phải dính vào băng chuyền máy đang hoạt động. Vụ tai nạn khiến anh mất đi đôi tay.

anh-9.jpg
Người vợ luôn là chỗ dựa, điểm tựa để anh Sỹ vượt lên số phận, sống không vô nghĩa

“Lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, phát hiện mình bị mất đi đôi tay khiến tôi sốc nặng. Tôi bị suy sụp hoàn toàn. Lúc ấy tôi nghĩ thế là hết rồi. Tôi lo sợ, khi mình không còn lành lặn, tương lai của gia đình sẽ như thế nào, các con tôi còn rất nhỏ, cháu đầu mới hơn 2 tuổi, cháu thứ 2 mới được 7 tháng”, anh Sỹ tâm sự và cho biết đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với anh.

“Khu vườn hạnh phúc”

Phải mất hơn nửa năm, với sự động viên của gia đình, người thân, anh Sỹ mới dần bình tâm lại. Anh dần vượt qua được những suy nghĩ tiêu cực, sự tự ti của bản thân. Anh bắt đầu học các khóa điều trị tâm lý và sinh hoạt, vệ sinh cá nhân bằng cơ thể khiếm khuyết.

Đến cuối tháng 3.2022, sau khi vết thương dần ổn định, anh được chuyển về Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Hyogo (Nhật Bản). Tại đây, anh được gắn đôi tay giả sinh học ở phần mõm cụt còn lại. Anh kiên trì tuân thủ theo phác đồ điều trị của bệnh viện và tập trị liệu vật lý suốt thời gian dài. Nhờ đó, anh có thể tự cầm, nắm đồ đạc, sinh hoạt cá nhân dù vẫn còn nhiều bất tiện và biến chứng vào những hôm trái gió trở trời.

anh-4.jpg
Anh Sỹ luôn giữ nụ cười thường trực trên môi

Cũng trong thời gian điều trị tại Nhật Bản, Sỹ đã ấp ủ ý tưởng sẽ làm một khu vườn đầy hoa, lan tỏa cuộc sống tích cực đến với những người đồng cảnh ngộ nói riêng và mọi người.

“Trong khoảng thời gian gần 14 tháng điều trị ở Nhật Bản, tôi đã chấp nhận với sự khiếm khuyết của bản thân và phải làm lại từ đầu thôi. Tôi tìm các công việc phù hợp với mình và tôi đã tìm được hướng đi”, anh Sỹ chia sẻ.

Tháng 6.2023 sau khi xuất viện trở về Việt Nam, Sỹ bàn với vợ triển khai dự án trồng và kinh doanh cây xanh. Vợ chồng Sỹ đã mạnh dạn vay mượn 500 triệu đồng, thuê 300m2 đất bám mặt đường Mai Thúc Loan (phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh) để xây dựng nhà xưởng, trồng vườn hoa đặt tên là “Happy Garden” – “khu vườn hạnh phúc”. Anh tỉ mỉ chăm sóc từng chậu hoa, cây cảnh như chính những đứa con của mình.

anh-8.jpg
Khu vườn hạnh phúc của vợ chồng anh Sỹ

“Happy Garden không chỉ là nơi vợ chồng tôi chăm sóc, bán cây cảnh mà đó cũng là nơi để tôi gặp gỡ, chia sẻ lối sống lạc quan, tích cực đến với những người đồng cảnh ngộ và tất cả mọi người xung quanh. Ngắm nhìn những mầm xanh đâm chồi nảy lộc, các loại hoa nhiều màu sắc đã giúp tôi bình yên hơn trong cuộc sống. Từ đó tôi thấy cuộc sống này thật đẹp, thật đáng trân trọng”, Tô Hữu Sỹ tâm sự.

Hiện nay, “khu vườn hạnh phúc” có hơn 50 loài cây nhiều màu sắc, được đông đảo khách hàng yêu mến, tin dùng. Mỗi tháng khu vườn giúp chủ nhân mang về nguồn thu nhập khá ổn định, cùng với đó còn tạo công ăn việc làm cho 2-3 nhân công với mức lương 5-6 triệu đồng/tháng.

anh-3.jpg
Anh Sỹ tư vấn về các chăm sóc các loại hoa cho khách
anh-7.jpg
Anh tỉ mỉ chăm chút từng chậu hoa như những đứa con của mình

"Còn sống là còn cơ hội là câu nói đã giúp tôi có năng lượng tích cực. Tôi nghĩ rằng mình cần phải cố gắng hơn nữa để tạo ra nhiều giá trị cho cuộc sống”, Sỹ thổ lộ.

Bên cạnh chăm sóc cây cảnh tại khu vườn nhỏ, Sỹ cũng dành thời gian nghiên cứu thêm tài liệu, kiến thức chuyên sâu về cây trồng từ mạng internet để đảm nhận thêm dịch vụ thiết kế cảnh quan sân vườn, tư vấn, bảo dưỡng cây cảnh.

Đời sống

Năm 2025, mục tiêu giảm nghèo cả nước bình quân duy trì giảm 1 - 1,5%/năm, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4 - 5%/năm.
Đời sống

Đặt mục tiêu cao trong công tác giảm nghèo

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cả nước vẫn còn 1,2 triệu hộ nghèo, giảm 1,65% so với năm 2023. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 217/QĐ-BLĐTBXH công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025. Đây được xem là tiền đề và kim chỉ nam cho công tác giảm nghèo mà Việt Nam đang đi đúng hướng.

Hanoi Metro hưởng ứng “Tết trồng cây” Xuân Ất Tỵ 2025
Đời sống

Hanoi Metro hưởng ứng “Tết trồng cây” Xuân Ất Tỵ 2025

Ngày 15.2, tại tầng 1 - nhà ga Cát Linh (Thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh – Hà Đông), Ban Lãnh đạo Hà Nội Metro phối hợp cùng Công đoàn Công ty đã tổ chức Lễ phát động phong trào “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp” với khẩu hiệu Bốn xin – Bốn luôn và “Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ 2025”.

Chị Nguyễn Thị Mai Chi trao quà Tết cho công nhân lao động. Ảnh: nhân vật cung cấp
Đời sống

Hết lòng vì hoạt động công đoàn, quyền lợi người lao động

Hội nghị biểu dương công nhân lao động (CNLĐ) tiêu biểu là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam lần I, năm 2025 sẽ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2025) và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Hội nghị biểu dương những CNLĐ là đảng viên luôn tận tâm, hết lòng vì hoạt động công đoàn, quyền lợi của người lao động; trở thành những cầu nối mật thiết của Đảng, tổ chức Công đoàn với người lao động.

Cảnh báo giả danh công chức thuế lừa đảo người nộp thuế tại TP. Hồ Chí Minh
Xã hội

Cảnh báo giả danh công chức thuế lừa đảo người nộp thuế tại TP. Hồ Chí Minh

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra cảnh báo về tình trạng các đối tượng giả danh công chức thuế để lừa đảo người nộp thuế. Bằng cách gọi điện, nhắn tin mời hỗ trợ kê khai, hoàn thuế hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, các đối tượng này chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, gây thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp.

Câu lạc bộ "Phụ nữ với pháp luật" - Điểm sáng trong tuyên truyền pháp luật
Đời sống

Câu lạc bộ "Phụ nữ với pháp luật" - Điểm sáng trong tuyên truyền pháp luật

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên phụ nữ và người dân, mô hình câu lạc bộ "Phụ nữ với pháp luật" đã được triển khai hiệu quả tại nhiều địa phương như Nam Định, Hòa Bình, Nghệ An. Với nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, mô hình này không chỉ giúp phụ nữ nắm bắt thông tin pháp luật mà còn góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Phân bón Cà Mau - nhà tài trợ kim cương Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025
Đời sống

Phân bón Cà Mau - nhà tài trợ kim cương Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025

Ngày 13.2, tại Lễ ký kết, công bố nhà tài trợ và bốc thăm Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2025 cúp Phân bón Cà Mau, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) tự hào đồng hành cùng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (LĐBCVN) trong vai trò nhà tài trợ kim cương của giải đấu. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình gắn bó và sẻ chia cùng thể thao nước nhà, đồng thời thể hiện tâm huyết của PVCFC trong việc vun đắp thế hệ vận động viên tài năng cho đất nước.

Ký kết hợp đồng gói thầu thi công xây lắp công trình Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái
Đời sống

Ký kết hợp đồng gói thầu thi công xây lắp công trình Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái

Ngày 13.2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Quản lý dự án Điện 3 và Liên danh nhà thầu: Tổng công ty xây dựng Lũng Lô, Tổng công ty Sông Đà, Công ty CP LILAMA 10, Công ty CP SCI E&C, Công ty CP Xây dựng 47, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn và Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết Gói thầu 02XL-BA “Thi công xây lắp công trình Nhà máy thủy điện Tích năng Bác Ái - giai đoạn 2, đợt 1 thuộc Dự án nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái - tỉnh Ninh Thuận”.

Phường Liễu Giai, quận Ba Đình gặp mặt công dân đi nghĩa vụ năm 2025
Đời sống

Thanh niên Ba Đình phấn khởi lên đường nhập ngũ

Với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở, năm 2025 quận Ba Đình (Hà Nội) đã tuyển chọn và gọi 70 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và Công an Nhân dân. Trong 70 công dân được tuyển chọn, có 67 công dân xung phong, tình nguyện nhập ngũ. 

Hoạt động ASXH của VietinBank tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu cuộc sống tại những địa bàn khó khăn
Đời sống

VietinBank giúp người dân nâng giá trị cuộc sống

Người dân và học sinh ở xã Thèn Phàng, Xín Mần, Hà Giang được đi trên con đường bê tông trải dài kiên cố, học tập hăng say tại lớp học khang trang; hàng nghìn hộ dân tỉnh Sóc Trăng cũng sắp có niềm vui nhân đôi từ nhà mới kiên cố và sinh kế mới… Đó là hai trong hàng nghìn hoạt động an sinh mà VietinBank đã và đang nỗ lực mang lại cho người dân vùng khó khăn.

Hàng vạn người đổ về Bình Dương đi lễ hội Rằm tháng Giêng
Xã hội

Hàng vạn người đổ về Bình Dương đi lễ hội Rằm tháng Giêng

Dịp Rằm tháng Giêng, hàng vạn người dân và du khách khắp nơi tìm về chùa Bà Thiên Hậu tại TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để tham quan, hành hương. Đây còn được gọi là lễ hội miễn phí bởi có nhiều điểm phục vụ du khách miễn phí như ăn uống, đi lại, gửi xe, nhang và hoa cúng miễn phí.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ biểu dương 95 công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên
Xã hội

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ biểu dương 95 công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên

Thông tin tại Hội nghị gặp mặt, giao ban báo chí nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025 vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công Tổng Liên đoàn Nguyễn Mạnh Kiên cho biết: từ ngày 15-16.2, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương công nhân lao động (CNLĐ) tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ I, năm 2025.

Du khách thích thú ngắm rêu xanh tại làng chài Nhơn Hải
Kinh tế - Xã hội

Du khách thích thú ngắm rêu xanh tại làng chài Nhơn Hải

Mùa rêu lại xuất hiện ở kè chắn sóng xã bán đảo Nhơn Hải, TP. Quy Nhơn, Bình Định. Năm nay, rêu xanh xuất hiện khá sớm ngay trong những ngày Tết Nguyên đán. Những thảm rêu xuất hiện đã tạo nên khung cảnh đặc sắc, thu hút nhiều du khách đến ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất mà thiên nhiên dành tặng cho vùng đất này.