Khai mạc Hội nghị INTOSAI WGBD lần thứ 8 do Kiểm toán nhà nước Việt Nam đăng cai

Sáng 10.9, tại Ninh Bình, hơn 100 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Nhóm công tác Dữ liệu lớn của Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán toán tối cao (INTOSAI WGBD) lần thứ 8 do Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam đăng cai tổ chức.

Sáng 10.9, tại Ninh Bình, hơn 100 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Nhóm công tác Dữ liệu lớn của Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI WGBD) lần thứ 8 do Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam đăng cai tổ chức.

quang-canh (1).jpg
Quang cảnh Hội nghị lần thứ 8 INTOSAI WGBD

Tham dự Hội nghị có ông Bùi Quốc Dũng - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam; ông Ma Wenhui - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc; ông Walton Alencar Rodrigues - Phó Chủ tịch Tòa Thẩm kế liên bang Brazil; ông Mohsen Borzouzadeh - Phó Chủ tịch Tòa Thẩm kế Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Cùng dự Hội nghị, về phía các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) và các tổ chức quốc tế còn có ông Keith Mercieca - Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Cộng hòa Malta; ông Chime Dorji - Cơ quan Kiểm toán Hoàng gia Vương quốc Bhutan; ông Khanaphot Hongsawarangkool - Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Vương quốc Thái Lan; ông Alvar Nõuakas - Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Estonia; ông Fredrick Musenge Bobo - Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao nói tiếng Anh tại châu Phi; bà Christa Laurila - Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Cộng hòa Phần Lan; ông B. K. Mohanty - Cơ quan Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Cộng hòa Ấn Độ; bà Ellen Hutsebaut - Tòa Thẩm kế Vương quốc Bỉ; bà Nadezhda Ivanova Nikolova - Cơ quan Kiểm toán quốc gia Cộng hòa Bulgaria; ông Harold John Hilton - Cơ quan Tổng Kiểm toán Canada; ông Mostafa Maarof Abdel haleem Mahmoud - Cơ quan nhà nước Trách nhiệm giải trình Cộng hòa Ai Cập; ông Gerald M. Mendeja - Ủy ban Kiểm toán Cộng hòa Philippines; ông Andrey Malokostov - Kiểm toán Nhà nước Liên bang Nga; ông Emil Thylin - Cơ quan Kiểm toán quốc gia Vương quốc Đan Mạch; ông John Yee - Cơ quan Trách nhiệm giải trình quốc gia Hoa Kỳ; ông João Paulo da Costa Amado - Tòa Thẩm kế Vương quốc Bồ Đào Nha; bà Nor Hanani Lias - Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Cộng hòa Malaysia; ông Antons Ponomarjovs - Cơ quan Sáng kiến phát triển của INTOSAI; ông Semih Zencirkiran - Tòa Thẩm kế Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ; ông Pingky Dezar Zulkarnain - Ủy ban Kiểm toán Cộng hòa Indonesia.

trung-quoc.jpg
Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc Ma Wenhui phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc, ông Ma Wenhui - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc bày tỏ sự vui mừng được tham dự Hội nghị lần thứ 8 của Nhóm công tác ở Ninh Bình và chào đón các thành viên mới của Nhóm công tác. Gửi lời chào của Tổng Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc - Trưởng nhóm công tác INTOSAI WGBD tới các đại biểu, ông Ma Wenhui cũng đặc biệt cảm ơn ông Ngô Văn Tuấn - Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã mời các đại biểu đến tham dự và đã nỗ lực rất lớn trong quá trình tổ chức Hội nghị này.

Theo ông Ma Wenhui, những công nghệ mới với Big Data, Internet vạn vật, AI đang nở rộ và tất cả các quốc gia trên thế giới hàng ngày đều sử dụng dữ liệu lớn để hiện đại hóa hệ thống quản trị xã hội, quản trị quốc gia và kiểm toán công là một cấu phần rất quan trọng quản trị quốc gia.

Các SAI toàn cầu đều ghi nhận tầm quan trọng của dữ liệu lớn trong việc thúc đẩy nâng cao chất lượng của kiểm toán. Trong 8 năm vừa qua, các nguồn lực dữ liệu do các thành viên của INTOSAI thực hiện đã gia tăng nhanh chóng và các công nghệ cũng được nâng cấp để ứng dụng được dữ liệu lớn rộng rãi hơn.

Tuy nhiên, ông Ma Wenhui cho rằng, các SAI đang gặp nhiều thách thức khi dữ liệu chưa được chuẩn hoá, việc ứng dụng công nghệ còn nhiều dư địa để có thể làm tốt hơn. Theo Hiệp hội Quản trị dữ liệu quốc tế, quản lý dữ liệu bao gồm quản lý dữ liệu tài nguyên thông qua việc cấp phép, trong đó có việc phân tích dữ liệu để làm sao dữ liệu được quản trị hiệu quả. Quản trị dữ liệu là nhiệm vụ mang tính hệ thống, phức tạp, liên quan nhiều bên để cùng giải quyết các khâu trong chuỗi giá trị.

Theo ông Ma Wenhui, quản trị dữ liệu là nhiệm vụ mang tính hệ thóng và phức tạp liên quan đến nhiều bên và nó giải quyết tất cả các khâu trong chuỗi giá trị. Để tăng cường quản trị dữ liệu thì chúng ta cần phải tập trung để phát triển, nâng cao năng lực kiểm toán và có được nỗ lực hợp tác của tất cả các bên nhằm thúc đẩy thực hiện 6 nhiệm vụ để kích hoạt dữ liệu.

dsc_9769.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Cụ thể: cần xây dựng hệ thống dữ liệu và xác định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý dữ liệu và cơ quan kiểm toán; cải thiện cơ chế quản lý, phân tích dữ liệu và chuẩn hóa dữ liệu; nâng cao hệ thống tối ưu hóa việc lưu trữ dữ liệu và các thuật toán; nâng cao hệ thống cấp phép dữ liệu để giúp các kiểm toán viên có thể tiếp cận dễ dàng hơn, hiệu quả hơn; nâng cao hiệu suất của việc ứng dụng cơ chế sáng tạo tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp dữ liệu, phối hợp giữa kiểm toán tại chỗ và kiểm toán từ xa; đảm bảo việc tuân thủ cũng như an ninh dữ liệu thông qua việc tăng cường các hệ thống về quản lý an ninh dữ liệu.

sep-dung(1).jpg
Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng phát biểu tại Hội nghị

Cảm ơn sự ủng hộ và phối hợp của KTNN Trung Quốc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng đồng thời nhấn mạnh, chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp hơn 40 đại biểu đại diện cho 23 SAI và tổ chức quốc tế trên toàn cầu. Trí tuệ và chuyên môn tập thể của các bạn là nền tảng mà chúng ta sẽ xây dựng chương tiếp theo trong tiến trình phát triển của dữ liệu lớn trong lĩnh vực kiểm toán công. Chúng tôi đặc biệt biết ơn vì rất nhiều người trong số các bạn đã trải qua một quãng đường rất xa để đến đây, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của sự nghiệp mà chúng ta sắp thực hiện.

Theo Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng, dữ liệu vừa là tài sản của quản trị, vừa là công cụ để chúng ta cùng nhau xây dựng chính sách động lực thúc đẩy giải trình. Tiềm năng của dữ liệu lớn đi kèm một loạt thách thức, điều quan trọng là khai thác dữ liệu này sao cho hiệu quả. Vì vậy, trong 2 ngày diễn ra Hội nghị, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi cách làm hay và cùng nhau giải quyết thách thức phải đối mặt, thể hiện chí hướng cùng nhau định hình kiểm toán công của thời đại số.

Trên tinh thần của INTOSAI kêu gọi các đại biểu chia sẻ thách thức, chia sẻ thành công, chúng ta cùng nhau xây dựng tương lai - nơi mà quản trị dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc thành công, thể hiện sự cống hiến chung cho việc thúc đẩy kiểm toán công - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng nhấn mạnh và bày tỏ tin tưởng: “Chúng ta sẽ đạt được bước tiến đáng kể trong hành trình chung này”.

Trước đó, để có thêm kinh nghiệm quý về những cơ hội, thách thức cũng như những bài học kinh nghiệm giá trị chia sẻ giữa những SAI thành viên Nhóm công tác về Kiểm toán dữ liệu lớn của INTOSAI, KTNN Việt Nam lựa chọn chủ đề “Quản trị dữ liệu - công cụ hiệu quả mới trong kiểm toán - từ góc độ chất lượng dữ liệu” để tổ chức Hội nghị lần thứ 08 của Nhóm công tác INTOSAI WGBD năm 2024.

dsc_9758.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Được biết, Nhóm công tác INTOSAI WGBD được thành lập tại Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao quốc tế (INCOSAI) lần thứ 22 vào tháng 12/2016. Hoạt động của INTOSAI WGBD nhằm thực hiện Mục tiêu chiến lược số 3 của INTOSAI về chia sẻ kiến thức.

Hằng năm, Nhóm công tác tổ chức họp nhằm chia sẻ kiến thức giữa các SAI thành viên về một chủ đề được lựa chọn và thông qua một số nội dung hoạt động trọng tâm. Hội nghị thường niên của Nhóm là sự kiện quan trọng để các SAI thành viên INTOSAI WGBD chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến công tác kiểm toán dữ liệu lớn, báo cáo của Ban Thư ký INTOSAI WGBD về các hoạt động của Nhóm cũng như lựa chọn SAI đăng cai cuộc họp tiếp theo…

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng cho biết, tháng 9.2023, tại Thủ đô Cairo của Ai Cập, cuộc họp lần thứ 7 của INTOSAI WGBD với chủ đề “Ứng dụng dữ liệu lớn trong hoạt động kiểm toán” có sự tham gia của 26 SAI, trong đó KTNN Việt Nam đóng vai trò quan sát viên. Tại đây, KTNN Việt Nam đã được tham gia các phiên họp kỹ thuật mang giá trị chuyên môn cao, giàu tính thực tiễn cũng như tham khảo báo cáo hoạt động của Nhóm công tác với nhiều kinh nghiệm sâu sắc từ các SAI thành viên.

Đây là một trong những tiền đề quan trọng để KTNN Việt Nam tham gia với vai trò là thành viên chính thức và vinh dự đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 8 của Nhóm công tác.

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu có thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về vai trò của các SAI trong thúc đẩy kiểm toán dữ liệu lớn để cùng đóng góp vào thành công của Hội nghị và vì sự phát triển chung của INTOSAI WGBD.

Trước khi bước vào Phiên thảo luận, các đại biểu của KTNN Trung Quốc, KTNN Brazil, KTNN Ấn Độ đã lần lượt trình bày các báo cáo quan trọng, gồm: Báo cáo tiến độ của Nhóm công tác INTOSAI WGBD; Báo cáo tiến độ Đề án nghiên cứu về “Ứng dụng dữ liệu lớn trong lĩnh vực dịch vụ y tế và an sinh xã hội”; Báo cáo tiến độ Đề án nghiên cứu về “Trí tuệ nhân tạo trong quy trình kiểm toán”…

Xã hội

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuất hiện hàng loạt vết hư hỏng: Chủ đầu tư tiếp thu ý kiến phản ánh của Báo Đại biểu Nhân dân
Xã hội

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuất hiện hàng loạt vết hư hỏng: Chủ đầu tư tiếp thu ý kiến phản ánh của Báo Đại biểu Nhân dân

Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) ghi nhận, tiếp thu các ý kiến phản ánh của Báo Đại biểu Nhân dân và đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục, sửa chữa các điểm hư hỏng trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng có mặt tại sân bay Nội Bài để động viên đoàn thí sinh Việt Nam trở về từ cuộc thi Kỹ năng nghề thế giới.
Đời sống

Việt Nam liên tiếp giành huy chương tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới

Tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 47 vừa kết thúc tại Lyon (Pháp), đoàn Việt Nam đã giành được 1 Huy chương Đồng và 3 Chứng chỉ nghề xuất sắc. Việc thí sinh giành giải cao ở các kỳ thi kỹ năng nghề trong khu vực và quốc tế không chỉ mang vinh quang về cho Tổ quốc mà còn là tấm gương, nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ trong phát triển kỹ năng bản thân tiến tới hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động, việc làm.

Xử lý chất thải rắn hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường
Xã hội

Xử lý chất thải rắn hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường

Nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, việc tìm các giải pháp, mô hình để cải thiện chính sách và gia tăng hiệu quả thực thi quản lý chất thải rắn là vô cùng cần thiết. Điều này đòi hỏi phải xác định tiêu chí, phương pháp đánh giá phù hợp, lựa chọn được công nghệ phù hợp để bảo đảm việc xử lý chất thải rắn được thực hiện một cách hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường.

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Môi trường

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Luật Bảo vệ môi trường đổi mới phương thức quản lý chất thải rắn, coi chất thải là tài nguyên sau khi được phân loại để góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, việc đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài vào hoạt động thu gom, phân loại chất thải, tái chế, tái sử dụng chất thải, xử lý chất thải là cần thiết, biến rác thải thành nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải
Môi trường

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải

Trong bối cảnh phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, Nhà nước cần có cơ chế ưu đãi, khuyến khích, tạo động lực cho các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải.

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác
Xã hội

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác

Nhà nước không thể bao cấp hết trong khi ngân sách nhà nước có hạn, nền kinh tế chưa cho phép, do đó phải xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác. Ngoài ra, phải cân nhắc, lựa chọn công nghệ phù hợp với loại rác cần xử lý và công nghệ đó cần được cải tiến, phù hợp điều kiện của Việt Nam.