
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Ban chủ trì Hội nghị là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Nghị, và Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Văn Hiếu; cùng đại diện các cơ quan ban ngành đến tham dự.
Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Thanh Nghị cho biết, TP. Hồ Chí Minh vinh dự là địa phương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương toàn quốc. Đây là hoạt động quan trọng để nâng cao nhận thức của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương về vị trí, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, tuyên giáo - dân vận. Ngay từ đầu năm 2024, TP. Hồ Chí Minh đã tập trung triển khai đồng bộ các hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và người dân thành phố, đặc biệt tập trung các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân.

Hiện nay, TP. Hồ Chí Minh đã ban hành 11 nghị quyết về chính sách chăm lo cho các đối tượng trong đợt hoạt động kỷ niệm này. Trong đó, tập trung nguồn lực sửa chữa, xây dựng mới nhà tình nghĩa cho người có công và thân nhân; phấn đấu hoàn thành và không để người có công và thân nhân người có công khó khăn về nhà ở, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Theo Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Thanh Nghị, đến nay thành phố đã hoàn thành 333/346 căn nhà, với tổng số tiền gần 18 tỷ đồng (đạt 96,24%); hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 575/500 căn nhà tình thương cho hộ khó khăn, với tổng số tiền hơn 28 tỷ đồng, đạt 115%. Đặc biệt, Thành phố hoàn thành 100% việc chỉnh trang các Nghĩa trang liệt sĩ và các đài tưởng niệm, đền thờ, nhà bia ghi tên liệt sĩ trên địa bàn.
Đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, TP. Hồ Chí Minh đang tập trung các nguồn lực, sức mạnh của cả hệ thống chính trị - xã hội để chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đáng chú ý, Thành phố chỉ đạo thực hiện nhiều dự án trên các lĩnh vực, trong đó sẽ bình chọn 50 công trình cấp thành phố; cấp cơ sở bình chọn và thực hiện gần 2.000 công trình để hướng đến đợt kỷ niệm này.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức cũng mời các nhân chứng lịch sử, chuyên gia nói chuyện về sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Tham gia giao lưu có ông Phạm Chánh Trực (tức Năm Nghị), nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Đại tá tình báo Tư Cang, Anh hùng LLVT Nhân dân và TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng được lắng nghe ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương thông tin về nội dung quán triệt, học tập và thông tin khái quát về những kết quả trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn và những vấn đề đặt ra đối với công tác tuyên giáo - dân vận trong tình hình mới.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo và chỉ đạo, đồng thời tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại mở ra giai đoạn mới, kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng. Thành phố cũng cần tiếp tục rà soát và thực hiện Nghị quyết số 18 về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.
"Về mục tiêu tăng trưởng hai con số, căn cứ vào các kết luận của Trung ương, TP Hồ Chí Minh cần quyết liệt triển khai thực hiện và bám sát nguyên tắc gắn mục tiêu tăng trưởng kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội. Thành phố cần quan tâm đến Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác đối ngoại, thúc đẩy kết nối giao thông, phát triển kinh tế bền vững và kinh tế số... Đối với Nghị quyết 57, một số địa phương còn lúng túng trong triển khai, vì vậy các lãnh đạo tỉnh, thành phải có những chỉ đạo quyết liệt hơn. Hiện nay, chúng ta đang tập trung thực hiện công tác chuyển đổi số một cách hiệu quả và đột phá. Muốn đạt hiệu quả trong đổi mới công nghệ, cần có nền tảng vững chắc về thể chế, tổ chức bộ máy, con người và khoa học công nghệ. Đây là nền tảng thúc đẩy sự phát triển và chuyển đổi số hiệu quả", ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết thêm.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban tổ chức cũng phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tự hào Việt Nam". Cuộc thi này nhằm tuyên truyền về giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và những thành tựu của đất nước sau 50 năm giải phóng miền Nam. Cuộc thi do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Cuộc thi diễn ra trên trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn), ứng dụng di động "Thanh niên Việt Nam" và các báo, tạp chí có liên kết cuộc thi.