Khai mạc Hội chữ Xuân Ất Tỵ 2025

Với chủ đề "Thực học", Hội chữ Xuân Ất Tỵ 2025 khai mạc chiều 23.1, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 47 người viết thư pháp Hán - Nôm và quốc ngữ tham gia Hội chữ mang đến cho công chúng những bức thư pháp đẹp với nhiều ước nguyện tốt lành trong mùa xuân mới.

Kết hợp truyền thống và sáng tạo

cb.jpg
Khai mạc Hội chữ Xuân Ất Tỵ 2025

Tham gia Hội chữ Xuân Ất Tỵ, những người viết thư pháp bày tỏ sự phấn khởi. Thư pháp gia Võ Đức Ngọc đến từ TP. Huế cho biết đã tham gia viết chữ được 10 năm nay. “Thời gian đủ dài để tôi thêm yêu thư pháp và gắn bó với đam mê này. Tôi thấy người viết thư pháp trẻ tuổi ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Tuy nhiên, người trẻ vẫn giữ gìn phong tục truyền thống tốt đẹp của người Việt và mang đến Hội chữ những nét bút hiện đại, kết hợp giữa truyền thống và sự sáng tạo mới mẻ, phù hợp với nhu cầu của thế hệ trẻ", anh Ngọc cho hay.

z6257206463592-5bcb5e49f03d56684303e2fa286f95c8.jpg
Nhóm thư pháp Nhân Mỹ học đường biểu diễn thư pháp trích từ nội dung bài "Khuyến học văn"

Thư pháp gia Lưu Thanh Hải đã hoạt động thư pháp chữ Quốc ngữ ở TP. Hồ Chí Minh hơn 20 năm nay. Ông vô cùng xúc động khi được góp mặt trong Hội chữ Xuân Ất Tỵ 2025 tại địa danh ngàn năm văn hiến. “Hội chữ Xuân năm nay tiếp tục dùng ánh sáng kết hợp với chữ để sắp đặt tạo nên những ấn tượng nghệ thuật thị giác thú vị, đặc sắc. Người xem có thể thấy rõ từng nét bút, từng mảng khối, sự loang nhiễm hay lắng đọng của từng đường nét ảo diệu, đầy bất ngờ. Tất cả mang đến cảm xúc hoàn toàn mới lạ với con chữ, câu từ được viết ra. Nó cũng khiến cho người cho chữ và xin chữ thêm phấn chấn, trong vai trò tôn vinh, gìn giữ giá trị văn hóa, tư tưởng về sự học, tinh thần của thực học, khuyến học khuyến tài…”.

ngoc.jpg
Thư pháp gia Võ Đức Ngọc cho chữ ngay sau Lễ khai mạc

Tham gia viết chữ gần 40 năm nay, thư pháp gia Hán Nôm Đỗ Văn Tụ chia sẻ cảm xúc "náo nức như những ngày đầu”. “Không gian Hội chữ rực rỡ sắc màu, không khí Tết cùng dòng người đến xin chữ tôi thấy xuân đang đến gần hơn. Từ lâu, nhắc đến xin chữ, người ta sẽ nhớ ngay đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đặc biệt, những năm gần đây, khu vực Hồ Văn thuộc Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trở thành không gian chính cho các hoạt động cho chữ, xin chữ, được bài trí mang không khí Tết đậm chất văn hóa, nơi những nét chữ được viết ra không chỉ để cầu may, mà còn thể hiện tinh thần yêu thích văn hóa, nghệ thuật của người dân. Mong rằng, những ngày tới công chúng sẽ biết và đến với Văn Miếu nhiều hơn, để cùng trân trọng, tự hào với vốn quý của dân tộc”.

Tôn vinh tinh thần hiếu học

Điểm mới lạ của Hội chữ Xuân 2025 là không gian trưng bày thư pháp được thiết kế mới lạ với 18 cột chữ, biểu tượng cho con đường học vấn, ghi chép nội dung bài Khuyến học văn (Bài văn khuyến học) của Thuần Hoàng Đế Lê Thánh Tông - một tác gia lớn của nền văn học cổ trung đại Việt Nam. Đó là lời răn dạy, khuyến khích việc học tập phải là suốt đời, không chỉ có viết lách (thư pháp) mà còn là sự trau dồi cả về học vấn, lễ nghĩa, văn hóa, tri thức. 18 cột chữ 4 mặt màu đỏ được 10 nhà thư pháp thể hiện với nhiều phong cách, khởi đầu một năm mới tươi vui, thuận hòa.

2.jpg
Thư pháp gia Phan Thị Thanh Mai chia sẻ rất vui vì ngay trong ngày khai mạc đã có rất nhiều em nhỏ đến xin chữ

Điểm nhấn không gian trưng bày tại Hội chữ năm nay là 14 bức thư pháp đại tự chữ Hán và chữ Nôm viết bằng các thể chữ Triện, Lệ, Chân, Hành Thảo, với những nội dung về học tập, khoa cử ở Văn Miếu trên mảnh đất Thăng Long nghìn năm văn hiến. Đặc biệt, không gian chính của khu vực trưng bày triển lãm là hình tượng đóa hoa sen khổng lồ rực rỡ được sắp đặt từ 200 tác phẩm thư pháp quốc ngữ như là kết tinh của thực học, là biểu tượng của chân tài, thành quả của quá trình nỗ lực học tập không ngừng, giám cổ tri kim - học xưa để hiểu nay. Hoa sen còn là biểu tượng thanh khiết nhất, rực rỡ nhất.

1.jpg
Công chúng tham quan triển lãm trong khuôn khổ Hội chữ

Hội chữ Xuân Ất Tỵ có sự góp mặt của các làng nghề thủ công như tò he, giấy dó, sơn mài, gian trưng bày sách... cùng các trò chơi dân gian; chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa - Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu khẳng định, Hội chữ Xuân đang định hình là một sự kiện văn hóa thu hút ngày càng đông đảo người dân Thủ đô và các khu vực lân cận đến tham quan, chơi chữ và xin chữ. “Không chỉ trong khuôn khổ Hội chữ và chủ đề năm nay, ở mọi thời điểm, sự học đáng được tôn vinh, tinh thần hiếu học cần được cổ súy, môi trường học tập cũng nên có sự tranh đua để vươn lên, vun bồi liên tục, xuyên suốt như người xưa đã dạy. Chỉ có như thế, chúng ta mới có chân tài thực học”.

Năm nay, Hội chữ Xuân diễn ra đến ngày 9.2 (ngày 12 tháng Giêng). Riêng ngày 28.1 (ngày 29 Tết), Hội chữ Xuân mở cửa đón giao thừa đến 2 giờ sáng hôm sau. Các ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết mở cửa đến 22 giờ.

Văn hóa - Thể thao

Ba tuyển thủ Việt Nam góp mặt trong đội hình các ngôi sao Đông Nam Á
Du lịch - Thể thao

Ba tuyển thủ Việt Nam góp mặt trong đội hình các ngôi sao Đông Nam Á

Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải và Đỗ Duy Mạnh đã chính thức được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) lựa chọn vào đội hình Đội tuyển các ngôi sao Đông Nam Á (ASEAN All-Stars). Đội hình này sẽ tham dự trận giao hữu đặc biệt với CLB Manchester United, diễn ra ngày 28.5 tại SVĐ Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia.

Chiếc mũ cối đặc biệt của nữ quân nhân tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2024
Văn hóa - Thể thao

Chiếc mũ cối đặc biệt của nữ quân nhân tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2024

Là một trong những thí sinh lọt chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, Thiếu úy Trần Ngọc Châu Anh không chỉ sở hữu vẻ đẹp hình thể ấn tượng mà còn truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về tình yêu đất nước, trách nhiệm và phẩm chất kiên cường của thế hệ trẻ.

Tái bản hồi ký của nguyên Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Bình
Văn hóa

Tái bản hồi ký của nguyên Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Bình

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, NXB Chính trị quốc gia Sự thật và Omega Việt Nam hợp tác xuất bản lần thứ 2 cuốn sách “Gia đình, bạn bè và đất nước” của bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch Nước, nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris.

"Mối giao cảm" của Tina Merandon
Văn hóa - Thể thao

"Mối giao cảm" của Tina Merandon

Nhằm khám phá mối quan hệ đặc biệt giữa con người và động vật trong cuộc sống hàng ngày, Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh "Mối giao cảm giữa con người và động vật" của nghệ sĩ người Pháp Tina Merandon, trong khuôn khổ chương trình Nghệ sĩ lưu trú Villa Saigon 2025.

Khơi gợi tự hào dân tộc qua trang sách
Văn hóa - Thể thao

Khơi gợi tự hào dân tộc qua trang sách

Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2025 được tổ chức tại Thư viện Quốc gia Việt Nam có chủ đề "Mỗi trang sách - Một niềm tự hào" nhằm khẳng định vai trò to lớn của sách trong bồi đắp tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn, khơi gợi niềm tự hào về lịch sử dân tộc.

Du ngoạn Việt Nam qua sắc màu
Văn hóa - Thể thao

Du ngoạn Việt Nam qua sắc màu

Vẻ đẹp danh lam thắng cảnh, di sản kiến trúc trầm mặc, nét đặc sắc của phong tục tập quán và sự bình dị của đời sống trên khắp mọi miền đất nước đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận, dẫn người xem vào chuyến du ngoạn qua ba miền đất nước thông qua những nét vẽ, mảng màu sinh động.

Chuỗi chương trình nghệ thuật chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Văn hóa

Chuỗi chương trình nghệ thuật chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Nhằm chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng các đơn vị nghệ thuật trực thuộc tổ chức chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt trên cả nước, mang đậm dấu ấn lịch sử, nghệ thuật và lòng tự hào dân tộc.