![Các đại biểu thực hiện nghi lễ diễn tế 06022025lehoi02.png](https://cdn.daibieunhandan.vn/images/cf23657d4c3960f0102a71d5bec2c6e9f4fd9ced39032e0c3858186db3ddf683a7cdcdc1d7d9ed5e4927ab328e277056/06022025lehoi02.png)
Lễ hội đền Ngô Tướng Công (hay còn gọi là Ngô Miễn) là lễ hội truyền thống được tổ chức hằng năm từ ngày mùng 9 - 11 tháng Giêng Âm lịch nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc ta và công đức của Ngô Tướng Công - một danh thần nhà Hồ có công lớn với đất nước. Ngô Tướng Công sinh năm 1371 tại thôn Xuân Mai, xã Xuân Hy, tổng Kim Hoa, phủ Bắc Hà, xứ Kinh Bắc (nay là phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên). Ông xuất thân trong gia đình hào phú, sinh thời ông là người hết lòng vì nước thương dân. Sử sách và dân gian còn lưu truyền việc Ngô Miễn tự nguyện đem tiền của và 72 mẫu ruộng của gia đình mình chia cho Nhân dân 4 thôn (Mai, Thượng, Triền, Bến) để họ trồng lúa, thả cá kiếm kế sinh nhai. Khi làm quan dưới triều đại nhà Hồ, ông nổi tiếng là vị quan thanh liêm, đức độ và có đóng góp lớn trong việc cải cách xã hội.
Năm 22 tuổi, ông đỗ Tiến sĩ dưới triều vua Trần Thuận Tông, nhưng không ra làm quan mà về quê mở trường dạy học nhằm mở mang dân trí cho người dân trong vùng. Tiếng tăm của ông vang rộng cả vùng Kinh Bắc và các xứ lân cận. Năm 1397, ông xin phép vua Trần để đưa 10 dòng họ gồm: Ngô, Đỗ, Trần, Hoàng, Nguyễn, Phạm, Võ, Đinh, Đào, Tạ ở Xuân Hy (Phúc Thắng ngày nay) xuống vùng duyên hải thuộc phủ Thiên Trường, xứ Sơn Nam khai hoang lấn biển lập ấp tạo nên ba làng thuộc các xã: Xuân Hoà, Xuân Thủy và thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định ngày nay.
![Tiết mục trống hội tại lễ khai mạc 06022025lehoidenngotuongcong01.png](https://cdn.daibieunhandan.vn/images/cf23657d4c3960f0102a71d5bec2c6e9f4fd9ced39032e0c3858186db3ddf683553a66c73426ec037813f4c09da226928c764f7e16e6d9484f7fe403a42ba332/06022025lehoidenngotuongcong01.png)
Năm 1400, nhà Hồ lên ngôi, ông được vua nhà Hồ mời ra làm quan với chức Nội nhân giám quan Thiên cương. Sau đó, ông tiếp tục giữ một số chức vụ trọng yếu trong triều đình nhà Hồ. Năm Đinh Hợi (1407), quân Minh xâm lược, đất nước rơi vào tay giặc. Ngô Tướng Công đã cùng quan quân nhà Hồ chống giặc đến cùng. Nhiều tướng lĩnh bị giặc bắt, một số đầu hàng. Với tinh thần dũng cảm kiên trung, bất khuất, không chịu rơi vào tay giặc, Ngô Miễn cùng Trực trưởng Kiều Biểu đã tuẫn tiết tại cửa biển Kỳ La (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh), khi ấy ông mới 36 tuổi.
Để tỏ lòng ghi nhớ và tôn vinh công đức của tướng quân Ngô Miễn, người dân đã lập đền thờ tướng quân ngay trên chính quê hương ông và suy tôn ông là Đức thành hoàng hay Đức thánh tổ. Hằng năm, vào các ngày mùng 9, 10, 11 tháng Giêng, lễ hội Đền Ngô Tướng Công được tổ chức trọng thể với mục đích hướng về nguồn cội để tưởng nhớ công đức của các bậc tiền nhân.
Tại lễ khai mạc đã diễn ra nghi lễ đốt đuốc truyền thống, đánh trống khai hội, nghi lễ diễn tế và lễ dâng hương. Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, địa phương cũng tổ chức một số hoạt động như: rước kiệu, chương trình giao lưu văn nghệ, giải thi đấu thể thao, trò chơi dân gian để Nhân dân và du khách thập phương vui hội.