Khắc phục tình trạng ô nhiễm nước tại ĐBSCL
Theo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, nhằm từng bước ngăn chặn, tiến tới chấm dứt ô nhiễm môi trường nước, các tỉnh ĐBSCL đang thực hiện nhiều biện pháp tích cực để khắc phục tình trạng trên.
Cụ thể, các tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động người dân ý thức bảo vệ môi trường, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát về môi trường tại các địa phương, các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; đầu tư xây dựng các hệ thống xử lý nước thải tại các khu công nghiệp. Trong quá trình thẩm định các dự án đầu tư, các địa phương không bỏ qua báo cáo đánh giá tác động môi trường của nhà đầu tư, đồng thời mỗi tỉnh đều xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường. Các tỉnh phối hợp quy hoạch, phát triển các vùng nuôi thủy sản phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu của từng khu vực, địa phương; có biện pháp giảm thiếu, tiến tới ngăn chặn phát tán các chất gây ô nhiễm môi trường trong quá trình nuôi song song với hoàn thiện hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản nước ngọt, mặn, lợ và xử lý nghiêm các cơ sở, cá nhân gây ô nhiễm môi trường.
Hiện 4 tỉnh An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Cần Thơ đã quy hoạch từ năm 2014- 2016 xây dựng 13 nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt, tổng công suất xử lý 188.000 m3 mỗi ngày đêm. Sau năm 2016, bốn tỉnh này sẽ xây dựng 17 nhà máy xử lý nước thải công nghiệp, tổng công suất xử lý 239.720 m3 mỗi ngày đêm. Vốn đầu tư xây dựng các nhà máy nói trên được huy động từ nhiều nguồn, chủ yếu là vốn ODA, tín dụng, tài trợ của nước ngoài và từ các thành phần kinh tế trong nước. Ngoài ra, từ năm 2014 trở đi, tại các đô thị vùng ĐBSCL, hệ thống thoát nước thải sinh hoạt sẽ được xây dựng hoàn chỉnh từ mạng lưới cống thu gom đến nhà máy xử lý nước thải. Đối với các khu đô thị mới, xây dựng hệ thống thoát nước riêng và nước mưa được cho thoát ra sông, kênh, rạch và không phải xử lý. Đối với các khu đô thị cũ, cải tạo hệ thống thoát nước song song với thực hiện giải pháp cống bao có hố tách dòng để thu gom nước thải dẫn tới nhà máy xử lý nước thải.

