Kết luận của bệnh viện không được chấp nhận, gia đình một thương binh hạng nhất ở Hà Tĩnh đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ

Là thương binh hạng 1/4, mất sức đến 81%, mới đây ông Đào Hồng Phong ở Hà Tĩnh đã qua đời, nguyên nhân được kết luận là do vết thương cũ tái phát. Gia đình đã làm hồ sơ để được công nhận liệt sĩ cho ông Phong, song bị từ chối khiến người thân bức xúc.

Mới đây, gia đình Lê Thị Tam (trú tại thôn Long Hòa, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) tiếp tục gửi đơn lên các cơ quan chức năng đề nghị xem xét lại hồ sơ công nhận liệt sĩ cho người chồng của mình là thương binh hạng 1/4 Đào Hồng Phong.

Chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, bà Lê Thị Tam cho biết, chồng của bà là ông Đào Hồng Phong (SN 1960) thương binh hạng 1/4 với tỷ lệ mất sức lao động trên 81% vừa mới qua đời do vết thương cũ tái phát.

Bà Tam cho rằng, theo quy định tại Nghị định 131, đối với thương binh hạng 1/4 khi qua đời do vết thương cũ tái phát thì được làm hồ sơ để công nhận là liệt sĩ. Thế nhưng, dù đã được phía Bệnh viện Quân Y 4 kết luận, nguyên nhân chính là do vết thương cũ tái phát, song phía Phòng Lao động thương binh và Xã hội (LĐ, TB -XH) huyện Đức Thọ từ chối công nhận hồ sơ khiến gia đình bức xúc và tiếp tục đi gõ cửa các cơ quan chức năng.

anh 9.jpg
Bà Lê Thị Tam ấm ức trước trả lời của phía Phòng LĐ, TB - XH huyện Đức Thọ

Theo bà Tam, tháng 4.1978, ông Đào Hồng Phong nhập ngũ và tham gia chiến trường tại Campuchia, đến ngày 25.10.1979 thì bị thương với tỷ lệ mất sức lao động trên 81% (thương binh hạng 1/4). Sau khi bị thương, ông Phong về sinh sống tại quê. Năm 2023, sức khỏe của ông Phong ngày càng yếu do vết thương cũ tái phát nên gia đình đã đưa ra khám và điều trị tại Bệnh viện Quân Y 4 tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trong quá trình điều trị vết thương cũ, các y, bác sỹ của bệnh viện thăm khám phát hiện thêm một số bệnh lý khác như tiểu đường và bệnh phổi. Do là thương binh hạng 1/4 sức khỏe yếu, vết thương cũ tái phát nên ông Phong đã từ trần vào ngày 14.1.2024 tại Bệnh viện Quân Y 4.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục tại Bệnh viện Quân Y 4, gia đình bà Tam đã đưa thi thể ông Phong về quê để mai táng theo phong tục địa phương. Đến tháng 2.2024, bà Tam làm các hồ sơ thủ tục để đề nghị xác nhận liệt sỹ cho chồng gửi UBND huyện Đức Thọ. Đến gần cuối tháng 6.2024, gia đình bà Tam nhận được thông tin từ cán bộ chính sách của UBND xã An Dũng thông báo Phòng LĐ, TB -XH huyện Đức Thọ không tiếp nhận, và trả hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sỹ, nhưng không hề có bất cứ văn bản thông báo nào về lý do trả hồ sơ.

“Để nắm rõ lý do vì sao đơn Đề nghị xác nhận liệt sỹ của chồng tôi bị từ chối, gia đình đã gặp trực tiếp cán bộ chuyên môn cũng như lãnh đạo Phòng LĐ, TB –XH huyện Đức Thọ. Tại đây chị Trang, cán bộ chuyên môn cũng như ông Tuấn, Trưởng phòng LĐ, TB –XH cho rằng kết luận nguyên nhân tử vong hơi dài, nhiều bệnh lý kèm theo kết luận. Nguyên nhân tử vong trong kết luận của Biên bản kiểm thảo tử vong của Bệnh viện Quân Y 4 không rõ ràng, nên từ chối tiếp nhận hồ sơ”, bà Tam bức xúc cho biết.

anh 1.jpg
Kết luận của Bệnh viện Quân Y 4 tại các loại giấy tờ "Giấy báo tử, Biên bản kiểm thảo tử vong và Tóm tắt hồ sơ bệnh án" rất cụ thể, giống nhau nhưng phía Phòng LĐ,TB - XH huyện Đức Thọ lại cho rằng không đồng nhất

Để làm rõ sự việc, phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân đã có buổi làm việc với Phòng LĐ, TB –XH huyện Đức Thọ.

Bà Trần Thị Như Trang, Chuyên viên phòng Phòng LĐ, TB –XH huyện Đức Thọ, người trực tiếp tiếp nhận hồ sơ của gia đình bà Tam cho rằng, nguyên nhân tử vong trong các loại giấy tờ Giấy báo tử, Biên bản kiểm thảo tử vong và tóm tắt hồ sơ bệnh án là chưa khớp nhau.

Tuy nhiên trong hồ sơ gia đình bà Tam cung cấp “Giấy báo tử”, “Biên bản kiểm thảo tử vong” và “Tóm tắt hồ sơ bệnh án” của Bệnh viện Quân Y 4 phần kết luận nêu rõ: Bệnh nhân tử vong do bệnh lý quá nặng: Ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn/Shock nhiễm khuẩn đường vào nhiễm trùng hốc mắt phải do vết thương cũ tái phát; viêm phổi; ung thư phổi phải; tăng huyết áp độ 2; đái tháo đường type 2; suy kiệt cơ thể.

Đặc biệt, trong Biên bản kiểm thảo tử vong của Bệnh viện Quân Y 4 còn nhấn mạnh: “Nguyên nhân chính gây tử vong: Nhiễm trùng hốc mắt phải do vết thương cũ tái phát, biến chứng Shock nhiễm khuẩn; viêm phổi”.

Khi phóng viên đặt câu hỏi trong Biên bản kiểm thảo tử vong của Bệnh viện Quân Y 4 nhấn mạnh và nêu rõ là: “Nguyên nhân chính gây tử vong: Nhiễm trùng hốc mắt phải do vết thương cũ tái phát, biến chứng Shock nhiễm khuẩn; viêm phổi”, thì bà Trang lại cho rằng cái chết của ông Phong là do nguyên nhân cộng hưởng, tức là có nhiều nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Phong.

Bà Trang cho rằng nếu như ghi “Nhiễm trùng hốc mắt phải do vết thương cũ tái phát, biến chứng Shock nhiễm khuẩn” lên đầu dòng phần kết luận để giảm đi các nguyên nhân cộng hưởng thì có căn cứ để làm hồ sơ.

“Phòng Lao động có nhiệm vụ tham mưu đề nghị UBND huyện cấp giấy báo tử (chứng nhận hy sinh). Trong tham mưu lên huyện, chúng tôi không thể ghi một loạt nguyên nhân như trong kết luận được. Mà chúng tôi ghi “Nhiễm trùng hốc mắt phải do vết thương cũ tái phát, biến chứng Shock nhiễm khuẩn và một số bệnh lý khác là được. Cái này không phải chúng tôi bắt bẻ câu chữ”, bà Trang nói.

Còn ông Nghiêm Hoàng Tuấn, Trưởng phòng LĐ, TB-XH huyện Đức Thọ cũng cho rằng, vết thương cũ tái phát chỉ là một phần. Phía Bệnh viện Quân Y 4 ghi rất nhiều bệnh, đó đều là những nguyên nhân chính chứ không phải chỉ do vết thương cũ tái phát!.

Trưởng phòng LĐ, TB-XH huyện Đức Thọ cũng cho rằng, trong phần ghi nguyên nhân chính “Nhiễm trùng hốc mắt phải do vết thương cũ tái phát, biến chứng Shock nhiễm khuẩn; viêm phổi” là có 2 nguyên nhân chính khiến thương binh Phong tử vong. Đó là Nhiễm trùng hốc mắt phải do vết thương cũ tái phát, biến chứng Shock nhiễm khuẩn và nguyên nhân viêm phổi!

Với phần trả lời của phía Phòng LĐ, TB – XH huyện Đức Thọ, gia đình bà Tam không đồng ý, cho rằng cơ quan này đang bắt bẻ câu chữ. Hơn nữa phía gia đình bà Tam cho rằng không phải là cơ quan chuyên môn về y tế, nhưng Phòng LĐ, TB – XH huyện Đức Thọ lại đánh giá kết luận của Bệnh viện Quân Y 4 dài dòng, không rõ ràng là hết sức vô lý.

Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Xã hội

Vietcombank và MobiFone ra mắt “Loa thần tài” thông báo biến động tài khoản bằng giọng nói
Khoa học - Công nghệ

Vietcombank và MobiFone ra mắt “Loa thần tài” thông báo biến động tài khoản bằng giọng nói

Vietcombank và MobiFone vừa hợp tác ra mắt “Loa thần tài” với dịch vụ thông báo biến động tài khoản bằng giọng nói. Với dịch vụ này, khách hàng sẽ được thông báo bằng giọng nói qua thiết bị loa vật lý (loa thần tài) của MobiFone mỗi khi có tiền chuyển đến tài khoản Vietcombank.

TP. Hồ Chí Minh: Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong giữ xe có thu phí vẫn đang lỗ 2,2 tỷ đồng
Xã hội

TP. Hồ Chí Minh: Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong giữ xe có thu phí vẫn đang lỗ 2,2 tỷ đồng

Từ tháng 12.2020 đến 10.2024, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong tổ chức trông giữ xe có thu phí trên 20 tuyến đường tại TP. Hồ Chí Minh với tổng thu hơn 22 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính trên tổng thể, số chi phí cho công tác này đến nay vẫn đang vượt số thu là 2,2 tỷ đồng.

Thách thức trong chuyển đổi nghề với lao động khu vực công sau tinh giản biên chế
Xã hội

Thách thức trong chuyển đổi nghề với lao động khu vực công sau tinh giản biên chế

Ngày 27.3, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học và thực tiễn “Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động ở khu vực công sau tinh giản biên chế”, với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện doanh nghiệp.

Cần có giải pháp kịp thời hỗ trợ tâm lý giúp người lao động sau tinh giản biên chế
Xã hội

Cần có giải pháp kịp thời hỗ trợ tâm lý giúp người lao động sau tinh giản biên chế

Dù thay đổi là tất yếu cho sự phát triển, nhưng tác động tức thời đối với sức khỏe tâm lý của người lao động là không tránh khỏi. Nếu nhà quản lý không đưa ra giải pháp kịp thời, sẽ dẫn đến vấn đề lớn hơn trong tổ chức như giảm hiệu suất, giảm gắn bó, người lao động rơi vào trạng thái dè chừng và phòng vệ. 

BHXH Việt Nam tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin
Xã hội

Xây dựng hạ tầng số hiện đại, bảo mật

Trước yêu cầu ngày càng cao trong công tác chuyển đổi số, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đang từng bước xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin an toàn, hiện đại, góp phần bảo vệ hiệu quả dữ liệu cá nhân và bảo đảm an toàn thông tin của người dân, người lao động và doanh nghiệp tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Tăng cường hợp tác lĩnh vực an sinh xã hội
Xã hội

Tăng cường hợp tác lĩnh vực an sinh xã hội

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Đức Hòa vừa chủ trì buổi làm việc với Đoàn doanh nghiệp cấp cao Hoa Kỳ thuộc ngành khoa học đời sống và y tế - Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC). Đoàn do ông Brian McFeeters - nguyên Đại sứ, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc điều hành khu vực USABC dẫn đầu. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các doanh nghiệp Hoa Kỳ và đại diện một số đơn vị chức năng của BHXH Việt Nam.

Năm 2025, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu hỗ trợ xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo và hộ gia đình có công với cách mạng.
Đời sống

Yên Bái đặt quyết tâm cao cho mục tiêu xóa nhà tạm

Năm 2025, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu hỗ trợ xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo và hộ gia đình có công với cách mạng. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực và điều kiện kinh tế - xã hội, song, Yên Bái luôn quyết tâm huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội để thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.

Hành động ngay để cải thiện chất lượng không khí trong tháng tới, quý tới
Xã hội

Hành động ngay để cải thiện chất lượng không khí trong tháng tới, quý tới

Sáng 27.3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc bàn về các giải pháp toàn diện và cấp bách để xử lý ô nhiễm không khí tại các địa phương, đặc biệt là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh - hai đô thị lớn và đang bị ô nhiễm không khí nặng nhất.

Mở rộng đối tượng, linh hoạt mức đóng bảo hiểm thất nghiệp
Đời sống

Mở rộng đối tượng, linh hoạt mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đã đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đạt 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Để đạt được mục tiêu trên, Luật Việc làm (sửa đổi) đang được xem xét sửa đổi với nhiều chính sách mới quan trọng như mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, sửa đổi mức đóng bảo hiểm thất nghiệp...

Phát động chiến dịch toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia
Giao thông

Phát động chiến dịch toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa phối hợp cùng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội và Công an TP. Hà Nội tổ chức lễ phát động chiến dịch “Toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia” hưởng ứng năm An toàn giao thông 2025 với thông điệp “Mũ chuẩn an tâm – Hành trình rộng mở”.

Tiên phong dẫn dắt, phát triển đột phá
Đời sống

Tiên phong dẫn dắt, phát triển đột phá

Không chỉ thành công trong xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn cao, tận tâm, trách nhiệm với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; bảo đảm tăng trưởng nguồn vốn, dư nợ... Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP. Hà Nội còn lãnh đạo, chỉ đạo toàn Chi nhánh phát triển và có bước đột phá về quy mô dư nợ, nguồn vốn cũng như hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, xứng đáng là người tiên phong dẫn dắt với 5 năm liền là đơn vị dẫn đầu toàn hệ thống.