Thế giới 24h

Israel và Lebanon chuẩn bị đàm phán sau các đợt không kích thảm khốc

Quỳnh Vũ 10/04/2026 10:51

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đang tìm kiếm các cuộc đàm phán trực tiếp với Beirut, một ngày sau khi nước này tiến hành các đợt không kích khiến hơn 300 người thiệt mạng ở Lebanon và đặt thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vào tình thế nguy hiểm.

baoquocte.vn-stores-news_dataimages-2026-042026-10-06-_israel-tiep-tuc-khong-kich-lebanon-hai-ben-chuan-bi-dam-phan-tai-my-hezbollah-phan-doi-20260410063332.jpg
Ảnh: AP

Mỹ sẽ làm trung gian cho đàm phán

Thủ tướng Netanyahu, người tháng trước từng bác bỏ đề nghị đàm phán trực tiếp với Lebanon cho biết đã chỉ thị nội các xúc tiến các cuộc hòa đàm sớm nhất có thể, trong đó bao gồm việc giải giáp lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn. “Các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc giải giáp Hezbollah và thiết lập quan hệ hòa bình giữa Israel và Lebanon”, ông nói.

Cùng ngày, kênh truyền hình Kan TV của Israel đưa tin, các cuộc đàm phán trực tiếp giữa nước này và Lebanon dự kiến sẽ bắt đầu vào tuần tới. Cụ thể, cuộc đàm phán được tổ chức dưới sự bảo trợ của Mỹ với sự tham gia của Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter và Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad.

Một giờ trước tuyên bố của ông Netanyahu, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cho biết, ông đang thúc đẩy một lộ trình ngoại giao được quốc tế nhìn nhận “tích cực”. Một quan chức cấp cao Lebanon nói với Reuters rằng, nước này đã dành cả ngày để thúc đẩy một lệnh ngừng bắn tạm thời nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán rộng hơn với Israel, mô tả nỗ lực này là “một hướng riêng nhưng theo cùng mô hình” với thỏa thuận Mỹ-Iran.

Theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vào tháng 11/2024 nhằm chấm dứt hơn một năm giao tranh giữa Israel và Hezbollah, Lebanon đồng ý chỉ các lực lượng an ninh nhà nước được phép mang vũ khí, đồng nghĩa Hezbollah phải bị giải giáp hoàn toàn. Tuy nhiên, Israel cho biết nỗ lực năm sau của quân đội Lebanon nhằm giải giáp nhóm này đã không thành công.

Trong khi đó, cùng ngày, nghị sĩ thuộc phong trào Hezbollah Ali Fayyad đã tái khẳng định lập trường của Hezbollah, trong đó bác bỏ bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào giữa Lebanon và Israel. Các kênh truyền thông của Hezbollah dẫn lời ông Fayyad nhấn mạnh: "Chúng tôi tái khẳng định sự phản đối với bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào giữa Lebanon và Israel cũng như tính tất yếu của việc duy trì các nguyên tắc quốc gia, trước hết là việc rút quân của Israel, chấm dứt các hành động thù địch và người dân có thể quay trở về các ngôi làng cũng như thị trấn của họ”.

Ông Fayyad cũng kêu gọi Chính phủ Lebanon xác định việc ngừng bắn như một điều kiện tiên quyết trước khi tiến hành bất kỳ bước đi tiếp theo nào.

Tổng thống Trump yêu cầu Israel giảm tấn công Lebanon

Trong khi đó, Tổng thống Trump đã đề nghị Israel giảm cường độ chiến dịch nhằm vào Lebanon để đảm bảo thành công cho cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. "Tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Netanyahu và ông ấy đồng ý thu hẹp quy mô chiến dịch. Tôi nghĩ chúng ta cần thận trọng hơn một chút", ông Trump ngày 9/4 nói với NBC News. Ông Trump nhấn mạnh việc hạ nhiệt tại Lebanon có thể góp phần bảo đảm thành công của vòng đàm phán Mỹ-Iran. Dù Mỹ và Israel thống nhất rằng Lebanon không thuộc phạm vi thỏa thuận ngừng bắn hiện tại, Israel được cho là đã đồng ý “đóng vai trò tích cực” trong nỗ lực ổn định tình hình.

Tuy nhiên, trên thực địa, quân đội Israel ngày 9/4 cho biết đã tiến hành làn sóng không kích mới nhằm vào các bệ phóng tên lửa của lực lượng Hezbollah tại Lebanon, trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên tiếp tục leo thang.

Lebanon tuyên bố quốc tang

Giới chức Lebanon tuyên bố quốc tang nhằm tưởng niệm hơn 300 nạn nhân trong đợt không kích khủng khiếp của Israel hôm 8/4 vào các khu dân cư đông đúc, mà họ cáo buộc là một cuộc “thảm sát”.

Bên ngoài Bệnh viện Đại học Rafik Hariri ở Beirut, nhiều xe cứu thương liên tục đưa đến các thi thể bị biến dạng được tìm thấy tại hiện trường các cuộc không kích.

“Phần lớn chúng tôi chỉ nhặt được các mảnh thi thể. Rất hiếm khi tìm thấy thi thể còn nguyên vẹn”, một nhân viên cứu hộ giấu tên nói.

Bộ Y tế Lebanon cho biết, các cuộc không kích của Israel nhằm vào nước này ngày 8/4 khiến 303 người thiệt mạng, trong đó có 71 phụ nữ và 30 trẻ em, 1.150 người bị thương. Số người thiệt mạng kể từ ngày 2/3 đã tăng lên 1.888 người, với hơn 6.000 người bị thương.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Israel và Lebanon chuẩn bị đàm phán sau các đợt không kích thảm khốc
        • Mặc định