Thế giới 24h

Israel sẽ quyết định nước nào được phép tham gia lực lượng quốc tế ở Gaza

Quỳnh Vũ 27/10/2025 14:34

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố, Israel sẽ quyết định lực lượng nước ngoài nào sẽ được phép tham gia lực lượng quốc tế giúp đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Gaza theo kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong cuộc họp báo với Tổng thống Donald Trump tại Phòng ăn Nhà nước của Nhà Trắng, thứ Hai, ngày 29 tháng 9 năm 2025, tại Washington. (Ảnh AP/Alex Brandon)
Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố Israel vẫn nắm toàn quyền về an ninh Gaza. Nguồn: Al Arabiya

Phát biểu hôm 26/10, Thủ tướng Israel Netanyahu khẳng định sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh bên trong Gaza, bất chấp việc đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, trong đó có điều khoản triển khai lực lượng an ninh quốc tế. Phát biểu với các bộ trưởng, ông khẳng định Israel sẽ tự quyết định địa điểm và thời điểm tấn công kẻ thù, cũng như quốc gia nào được phép cử quân đội giám sát thỏa thuận ngừng bắn.

"Israel là một quốc gia độc lập. Chúng tôi sẽ tự vệ bằng chính sức mạnh của mình và sẽ tiếp tục tự quyết định số phận của mình", ông Netanyahu nói. "Chúng tôi không cần sự chấp thuận của bất kỳ ai. Chúng tôi tự kiểm soát an ninh của mình". Ông cho biết thêm, quan điểm này đã được Mỹ chấp thuận.

Theo các điều khoản của lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, khi lực lượng Israel rút lui sau hai năm giao tranh tàn khốc với Hamas, một lực lượng quốc tế, dự kiến ​​sẽ được điều động chủ yếu từ các quốc gia Ảrập hoặc Hồi giáo, sẽ được triển khai để bảo đảm an ninh cũng như giám sát tiến trình ngừng bắn

Trong khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại trừ khả năng đưa quân đội nước này vào Dải Gaza, họ đã đàm phán với Indonesia, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất, Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan để đóng góp vào lực lượng đa quốc gia.

Vẫn chưa rõ liệu các quốc gia Ảrập và các quốc gia khác có sẵn sàng triển khai quân đội hay không, một phần là do các chiến binh Hamas của Palestine từ chối giải giáp theo yêu cầu của kế hoạch, trong khi Israel đã lên tiếng lo ngại về thành phần của lực lượng này.

Tuần trước, ông Netanyahu đã bóng gió rằng, ông sẽ phản đối bất kỳ vai trò nào của lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ tại Gaza. Mối quan hệ từng nồng ấm giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã trở nên tồi tệ nghiêm trọng trong cuộc chiến ở Gaza, khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan lên án mạnh mẽ chiến dịch không kích và bộ binh tàn khốc của Israel tại vùng đất Palestine.

Trong chuyến thăm Israel cuối tuần trước nhằm củng cố thỏa thuận ngừng bắn, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, lực lượng quốc tế sẽ phải bao gồm "các quốc gia mà Israel cảm thấy thoải mái". Ông không bình luận gì về sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Rubio nói thêm rằng, tương lai của Gaza vẫn cần phải được Israel và các quốc gia đối tác thống nhất nhưng không thể bao gồm Hamas.

Sau đó, ông Rubio cho biết, các quan chức Mỹ đang tiếp nhận ý kiến ​​đóng góp về một nghị quyết của Liên Hợp Quốc hoặc một thỏa thuận quốc tế có thể cho phép lực lượng đa quốc gia triển khai ở Gaza. Các bên sẽ thảo luận vấn đề này tại Qatar, một nước trung gian quan trọng của vùng Vịnh, trong tuần này.

Một thách thức lớn đối với kế hoạch của ông Trump là Hamas đang ngần ngại giải giáp. Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực hai tuần trước, giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch 20 điểm của Trump, Hamas đã tiến hành gây sức ép dữ dội các gia tộc thách thức quyền lực của họ.

Theo Reuters
Copy Link
    Nổi bật
        Mới nhất
        Israel sẽ quyết định nước nào được phép tham gia lực lượng quốc tế ở Gaza
        • Mặc định