Israel: Phe cầm quyền đệ trình dự luật giải tán Quốc hội, mở đường cho bầu cử sớm
Liên minh cầm quyền của Israel đã đệ trình một dự luật vào tối 13/5 nhằm giải tán Knesset (Quốc hội) trong bối phe đối lập đang gây áp lực lên Chính phủ về quy định liên quan đến nghĩa vụ quân sự của người Do Thái Chính thống (Haredi). Động thái này của liên minh cầm quyền được xem là một nỗ lực nhằm ngăn chặn bước đi tương tự từ phe đối lập, sẽ mở đường cho một cuộc bầu cử Quốc hội sớm.

Ông Ofir Katz, Chủ tịch liên minh và là thành viên của đảng Likud của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng với tất cả các lãnh đạo của các đảng trong liên minh "đã đệ trình dự luật giải tán Knesset khóa 25 vào tối 13/5", đài truyền hình nhà nước KAN của Israel đưa tin. Theo dự luật, ngày bầu cử sẽ được quyết định trong các cuộc thảo luận Ủy ban Nội vụ của Knesset. Theo KAN, biện pháp này nhằm mục đích điều chỉnh và đơn giản hóa quy trình giải tán Knesset.
Trước đó, hôm 12/5, Thủ tướng Netanyahu thông báo với các thành viên đảng Do Thái Chính thống trong Knesset rằng ông đang gặp khó khăn trong việc thông qua dự luật miễn nghĩa vụ quân sự cho các sinh viên trường Do Thái Chính thống, do liên minh cầm quyền không nắm đa số trong Knesset hiện tại, theo trang tin Walla của Israel.
Đáp lại, cộng đồng Haredi cho biết họ sẽ ủng hộ việc giải tán Knesset và tổ chức bầu cử sớm hơn, thay vì vào cuối tháng 10 như dự kiến ban đầu, nếu dự luật không được thông qua.
Ngay sau đó, đảng Yesh Atid, do lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid đứng đầu, và đảng Dân chủ, do Yair Golan lãnh đạo, đã đệ trình các dự luật giải tán Knesset, cho biết chúng sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Knesset vào tuần tới.
Theo các nhà quan sát, phe đối lập Israel đang liên kết với phe Haredi trong động thái này, thúc đẩy tổ chức bầu cử sớm, một bước đi nhằm tìm cách loại bỏ ông Netanyahu khỏi chức thủ tướng sau cuộc bầu cử tiếp theo. Theo kế hoạch hiện nay, cuộc tổng tuyển cử tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 10/2026. Tuy nhiên, dự luật mới đề xuất chấm dứt nhiệm kỳ của Chính phủ trước thời hạn, điều mà ông Netanyahu luôn né tránh do phải đối mặt với làn sóng chỉ trích của người dân.
Trong thời gian qua, Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận Israel, trong đó yêu cầu Thủ tướng Israel từ chức liên quan đến các cáo buộc tham nhũng mà ông đang phải hầu tòa, đồng thời phản đối việc Chính phủ không ngăn chặn được cuộc tấn công do Hamas tiến hành vào Israel hồi tháng 10/2023 khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng.

