Israel bất ngờ không kích miền Nam Lebanon với lý do nhằm vào Hezbollah
Quân đội Israel ngày 6/11 đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích dữ dội xuống miền Nam Lebanon, chỉ ít giờ sau khi ban hành lệnh sơ tán tại nhiều khu vực. Israel cho biết mục tiêu của chiến dịch là nhằm ngăn chặn lực lượng vũ trang Hezbollah “tái thiết năng lực quân sự”.

Đợt tấn công này diễn ra bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được cách đây một năm, vốn nhằm chấm dứt hơn một năm giao tranh giữa Israel và Hezbollah. Trong nhiều tháng qua, quân đội Lebanon cũng đã nỗ lực dọn dẹp các vị trí của Hezbollah ở miền Nam.
Bộ Y tế Lebanon cho biết, theo thống kê ban đầu, một người bị thương trong vụ đánh bom buổi chiều, sau khi một người khác thiệt mạng trong đợt không kích sáng cùng ngày.
Người phát ngôn quân đội Israel, Avichay Adraee, đăng trên mạng X lúc 15 giờ địa phương (13 giờ GMT) ngày 6/11, công bố ba lệnh sơ tán đồng thời, kèm bản đồ chỉ rõ các khu vực thuộc các làng Aita al-Jabal, Al-Tayyiba và Tayr Debba. Sau đó, hai lệnh nữa được ban hành cho các thị trấn khác ở miền Nam. Những khu vực này nằm trong bán kính từ 4km tính từ biên giới Israel đến gần 24km về phía bắc. Người dân được yêu cầu rời khỏi phạm vi 500m quanh các vị trí được đánh dấu. Cơ quan Phòng vệ Dân sự Lebanon đã hỗ trợ sơ tán, theo hãng thông tấn nhà nước NNA.
Khoảng một giờ sau khi lệnh được ban hành, các đợt không kích bắt đầu, tạo ra cột khói dày đặc bao phủ bầu trời miền Nam Lebanon.
Nỗi lo leo thang căng thẳng
Lo ngại ngày càng tăng tại Lebanon rằng Israel có thể khôi phục chiến dịch ném bom quy mô lớn, đặc biệt sau khi các nhà lãnh đạo Israel cảnh báo sẽ “hành động” nếu Beirut không đẩy mạnh việc tước vũ khí Hezbollah.
“Chúng ta đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm; nếu mọi chuyện tiếp tục như thế này... thì mọi hy vọng đều tiêu tan. Không ai biết hậu quả của việc này sẽ dẫn đến đâu”, ông Farid Nahnouh, Thị trưởng làng Tayr Debba, bày tỏ.
Tại địa phương, một xưởng cơ khí ở thị trấn Abbasiyeh bị phá hủy hoàn toàn trong các đợt không kích. “Cửa hàng này từng nuôi sống 5-6 hộ gia đình. Anh thử nghĩ xem, thợ rèn thì làm gì? Ghế, bàn, cửa, lan can - chỉ vậy thôi. Thế mà giờ tất cả thành tro bụi”, chủ tiệm Ahmad al-Kayyal nói.
Israel: “Chúng tôi chỉ đang bảo vệ biên giới”
Dù trong năm qua Israel đã thường xuyên tấn công vào các vị trí mà họ cho là căn cứ hoặc kho vũ khí của Hezbollah, các vụ không kích kèm lệnh sơ tán như lần này là điều hiếm thấy.
“Israel sẽ tiếp tục bảo vệ toàn bộ biên giới của mình, đồng thời kiên quyết yêu cầu thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn giữa Lebanon và Israel”, người phát ngôn chính phủ Israel Shosh Bedrosian tuyên bố.
Bà cho biết Israel sẽ “không để Hezbollah tái vũ trang hay khôi phục sức mạnh quân sự”.
Hezbollah: “Tuân thủ ngừng bắn, nhưng giữ quyền kháng cự”
Trong tuyên bố cùng ngày, Hezbollah khẳng định vẫn cam kết với thỏa thuận ngừng bắn, song đồng thời nhấn mạnh “quyền chính đáng được kháng cự Israel”.
Nhóm này chưa hoàn toàn giải giáp vũ khí, nhưng không cản trở nỗ lực của quân đội Lebanon ở miền Nam và không nổ súng về phía Israel kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực năm ngoái.
Lực lượng Lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL) cho rằng các cuộc không kích của Israel là vi phạm rõ ràng Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an, văn kiện được thông qua năm 2006 nhằm duy trì hòa bình dọc biên giới Lebanon - Israel.
“Chúng tôi kêu gọi Israel lập tức chấm dứt các cuộc tấn công và mọi hành động vi phạm Nghị quyết 1701. Đồng thời, chúng tôi cũng kêu gọi các bên tại Lebanon kiềm chế, tránh mọi phản ứng có thể làm tình hình thêm căng thẳng”, UNIFIL nêu trong thông cáo.
Quân đội Lebanon: “Hành động phá hoại ổn định”
Trong tuyên bố riêng, quân đội Lebanon lên án mạnh mẽ các cuộc không kích, gọi đây là “sự tiếp nối chính sách hủy diệt của kẻ thù, nhằm phá hoại ổn định và mở rộng tàn phá ở miền Nam”.
Các cảnh báo sơ tán trùng thời điểm nội các Lebanon họp nghe báo cáo của Tổng tư lệnh Rodolphe Haykal về tiến độ thu giữ kho vũ khí của Hezbollah tại khu vực biên giới.
Quân đội Lebanon cho biết họ có thể dọn sạch hoàn toàn miền Nam khỏi vũ khí ngoài tầm kiểm soát nhà nước trước cuối năm nay. Hai quan chức an ninh cấp cao của Lebanon nói với Reuters rằng tiến trình giải trừ đang được đẩy nhanh từng tháng.
Bất chấp lời kêu gọi quốc tế, diễn biến hôm 6/11 cho thấy nguy cơ bùng phát xung đột toàn diện giữa Israel và Hezbollah vẫn hiện hữu, khi hai bên tiếp tục đổ lỗi cho nhau về việc “phá vỡ” thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được năm 2024.

