Quốc tế

Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ, xung đột lan khắp Trung Đông

Quỳnh Vũ 02/03/2026 18:17

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani tuyên bố sẽ không đàm phán với Mỹ; đồng thời bác bỏ các thông tin từ truyền thông Mỹ cho rằng ông đang thúc đẩy việc nối lại đàm phán hạt nhân với Washington. Trong khi đó, Iran tiếp tục các cuộc không kích trả đũa nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ, xung đột lan khắp Trung Đông.

Bác bỏ khả năng đàm phán

“Chúng tôi sẽ không đàm phán với Mỹ”, ông Larijani viết trên mạng xã hội X hôm 2/3.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi tờ The Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho rằng ông Larijani đã thông qua các nhà trung gian Oman nhằm khởi động lại đối thoại, sau khi Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel hôm 28/2.

hq720.jpg

Trước đó, phát biểu trong cuộc phỏng vấn với The Atlantic ngày 1/3, Tổng thống Donald Trump nói: “Họ muốn nói chuyện, và tôi đã đồng ý. Lẽ ra họ nên làm điều đó sớm hơn. Lẽ ra họ nên đưa ra những điều rất thiết thực và dễ thực hiện sớm hơn. Họ đã chờ đợi quá lâu”.

Khi được hỏi liệu các cuộc thảo luận có diễn ra ngay hay không, ông Donald Trump từ chối tiết lộ thời điểm cụ thể, song nhấn mạnh rằng, Tehran đã bỏ lỡ cơ hội đạt được thỏa thuận từ trước.

Trong một bài đăng khác, ông Larijani chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đẩy Trung Đông vào hỗn loạn bằng “những ảo tưởng hoang đường” và giờ đây lo sợ thương vong gia tăng đối với binh sĩ Mỹ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã gửi thư tới Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, lên án việc sát hại ông Khamenei là một “hành động khủng bố hèn hạ” và mô tả các cuộc tấn công là “một sự leo thang nguy hiểm và chưa từng có tiền lệ, xâm phạm những chuẩn mực căn bản nhất của chủ quyền quốc gia và ứng xử văn minh giữa các nước”.

Chính quyền Donald Trump trước sức ép tìm lối thoát ngoại giao

Phóng viên Al Jazeera Rosiland Jordan đưa tin từ Washington DC cho biết, trong nội bộ chính quyền Tổng thống Trump đang xuất hiện những thông điệp trái chiều về khả năng tìm lối thoát ngoại giao sau ba ngày xung đột.

“Có lúc Tổng thống gợi ý khả năng nối lại đàm phán, nhưng ngay sau đó ông hoặc các trợ lý lại nói chiến dịch quân sự sẽ tiếp diễn, không chỉ vài ngày mà có thể kéo dài nhiều tuần cho đến khi đạt được mọi mục tiêu”, bà Jordan nhận định.

Theo bà, các mục tiêu cụ thể của Washington vẫn chưa được làm rõ, song có thể sẽ được giải thích thêm khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine lần đầu tiên họp báo kể từ khi phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng sẽ có buổi điều trần trước Quốc hội trong hai ngày 2 và 3/3 để báo cáo với các nghị sĩ về thông tin tình báo dẫn đến quyết định tiến hành chiến tranh với Iran.

“Cho đến nay vẫn chưa có một lời giải thích công khai đầy đủ và rõ ràng, nhưng chúng tôi kỳ vọng sẽ bắt đầu nghe được câu trả lời”, bà Jordan nói.

Xung đột lan rộng khắp Trung Đông

Trong ngày thứ ba liên tiếp của chiến dịch quân sự, Mỹ và Israel tiếp tục không kích nhiều mục tiêu trên khắp Iran. Tổng thống Donald Trump tuyên bố mục tiêu của chiến dịch là loại bỏ chính quyền Iran khỏi quyền lực.

Interactive_Iran_US_Israel_Feb28_2026-01-1772289284
Iran cho biết đã tấn công 27 căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông. Ảnh: Al Jazeera

Đáp lại, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các lợi ích và cơ sở của Mỹ trên khắp Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn.

Nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Ảrập Xêút đã bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) trong ngày 2/3, Bộ Quốc phòng nước này cho biết, đồng thời khẳng định các hệ thống phòng không đã bắn hạ các thiết bị bay xâm nhập.

Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy cột khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực nhà máy sau vụ tấn công. Giới chức lưu ý ngay cả khi UAV bị đánh chặn thành công, các mảnh vỡ rơi xuống vẫn có thể gây cháy nổ và làm bị thương người dân.

Ras Tanura, nằm gần thành phố Dammam, có công suất hơn 500.000 thùng dầu thô mỗi ngày, là một trong những cơ sở lọc dầu trọng yếu.

Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait bị tập kích

Lửa và khói được ghi nhận bốc lên bên trong khuôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait City. Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết “một số” máy bay chiến đấu Mỹ cũng đã rơi tại nước này, song không nêu rõ nguyên nhân hay số lượng cụ thể. Các phi công đã được đưa tới bệnh viện và trong tình trạng ổn định. Quân đội Mỹ chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

Vụ tập kích xảy ra không lâu sau khi phía Mỹ phát cảnh báo yêu cầu công dân tại Kuwait tìm nơi trú ẩn và khuyến cáo những người khác tránh xa khu vực đại sứ quán. Chưa có thông tin tức thì về thiệt hại hay thương vong.

Hezbollah và các lực lượng ủy nhiệm tham chiến

Phong trào Hezbollah tại Lebanon cho biết đã phóng tên lửa vào Israel rạng sáng 2/3 nhằm đáp trả việc ông Khamenei bị sát hại và các “hành động gây hấn lặp lại” của Israel. Israel tuyên bố đã đánh chặn một quả đạn, số còn lại rơi xuống khu vực trống.

Đáp trả, Israel tiến hành không kích vào Lebanon, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 149 người bị thương, theo Bộ Y tế Lebanon. Khoảng hai phần ba số người thiệt mạng ở khu vực miền Nam nước này. Chính phủ Lebanon đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp sau khi Hezbollah tham gia xung đột.

Tại Iraq, dân quân Shiite Saraya Awliya al-Dam nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công bằng UAV nhằm vào binh sĩ Mỹ tại sân bay Baghdad, một ngày sau khi tuyên bố tấn công căn cứ Mỹ ở Irbil, miền bắc Iraq. Mỹ và Iraq chưa bình luận về các tuyên bố này.

Síp cũng cho biết một UAV đã gây “thiệt hại hạn chế” khi tấn công một căn cứ quân sự của Anh ở bờ biển phía Nam đảo quốc này. Thông tin được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố Anh sẽ hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến với Iran.

WHO kêu gọi bảo vệ dân thường

Các cuộc tấn công trả đũa của Iran đã mở rộng sang nhiều thành phố vùng Vịnh vốn được coi là nơi an toàn tương đối. Ba người được xác nhận thiệt mạng tại Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất, trong khi Kuwait và Bahrain mỗi nước ghi nhận một trường hợp tử vong. Giới chức cho biết phần lớn tên lửa và UAV của Iran đã bị đánh chặn, song một số đã lọt qua hoặc rơi xuống dưới dạng mảnh vỡ, gây thương vong và thiệt hại.

Tại Iran, hơn 200 người đã thiệt mạng kể từ khi các đợt không kích bắt đầu, theo số liệu từ giới chức nước này. Nhiều khu phố ở Tehran gần như vắng bóng người khi cư dân tìm nơi trú ẩn trong các đợt oanh kích. Lực lượng bán quân sự Basij đã lập các trạm kiểm soát trên khắp thành phố.

Ở Israel, các dịch vụ cứu hộ xác nhận nhiều địa điểm trúng tên lửa Iran, trong đó có Jerusalem và một giáo đường Do Thái tại Beit Shemesh, nơi chín người thiệt mạng và 28 người bị thương, nâng tổng số người chết tại Israel lên 11.

Trước tình hình leo thang, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi tất cả các bên bảo vệ dân thường và cơ sở y tế. “Việc bảo vệ dân thường và hệ thống chăm sóc sức khỏe phải là tuyệt đối” đại diện khu vực của WHO nhấn mạnh trên mạng xã hội, đồng thời kêu gọi các bên đảm bảo bệnh viện và cơ sở y tế không trở thành mục tiêu tấn công.

Theo Al jazeera
Copy Link
    Nổi bật
        Mới nhất
        Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ, xung đột lan khắp Trung Đông
        • Mặc định