Iran nêu điều kiện chấm dứt chiến tranh
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran vẫn cam kết vì hòa bình khu vực nhưng nhấn mạnh rằng, xung đột chỉ có thể chấm dứt nếu “các quyền hợp pháp” của Iran được công nhận.

3 điều kiện của Iran: khó khả thi?
Theo trang The Caspian Post, trong một bài đăng trên X, Tổng thống Iran Pezeshkian cho biết ông đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo Nga và Pakistan và nhắc lại quan điểm của Iran rằng cuộc xung đột hoàn toàn do Israel và Mỹ khơi mào.
Ông Pezeshkian đồng thời cho rằng, “con đường duy nhất” để chấm dứt cuộc chiến hiện nay do Mỹ và Israel khơi mào là: thứ nhất, thừa nhận các quyền hợp pháp của Iran; thứ hai, bồi thường thiệt hại chiến tranh; thứ ba, cộng đồng quốc tế cung cấp bảo đảm vững chắc nhằm ngăn chặn các hành động xâm lược tương tự trong tương lai.
Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng, khả năng Mỹ và Israel chấp nhận gần như bằng không. Bởi vì, thừa nhận các quyền của Iran nghĩa là hợp pháp hóa chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran; bồi thường chiến tranh đồng nghĩa với Mỹ-Israel thừa nhận sai; bảo đảm không tấn công Iran tức là trói tay Israel hành động quân sự.
Trong khi đó, khi được hỏi về thời điểm chấm dứt chiến tranh, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cho biết cuộc chiến với Iran sẽ tiếp tục cho đến khi Israel và Mỹ xác định thời điểm thích hợp để chấm dứt, và từ chối đưa ra mốc thời gian khi nào cuộc xung đột có thể kết thúc. Ông Saar cho biết, Israel đã đạt được những thành công lớn trong việc làm suy yếu các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran và khi thời điểm thích hợp, Israel sẽ tham vấn với Mỹ về việc chấm dứt chiến tranh.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi nào chúng tôi và các đối tác của chúng tôi cho rằng đã đến lúc thích hợp để dừng lại”, ông nói với các phóng viên, khi phát biểu bên cạnh người đồng cấp Đức tại Jerusalem.
Về phần mình, chính quyền Tổng thống Trump đã đưa ra những thông điệp trái ngược nhau về thời điểm chiến tranh có thể kết thúc. Tổng thống Mỹ Donald Trump một ngày trước đó tuyên bố rằng, chiến tranh sẽ không kết thúc trong tuần này. Ông nói rằng nó có thể kết thúc rất sớm, mà không đưa ra mốc thời gian nào.
Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm kiềm chế xung đột đang được tăng cường, với việc Nga và Trung Quốc duy trì liên lạc chặt chẽ với giới lãnh đạo Iran và kêu gọi chấm dứt các hành động thù địch.
Hạ nhiệt bằng “kế hoạch ba bước”
Trước đó, hôm 9/3, Đại sứ Iran tại Trung Quốc Abdolreza Rahmani Fazli tổ chức họp báo cho biết, dưới sự lãnh đạo của Lãnh tụ tối cao mới Mojtaba Khamenei, Iran chủ trương thực hiện “kế hoạch ba bước” do các quan chức cấp cao Iran đề xuất, nhằm thúc đẩy hạ nhiệt tình hình hiện nay và tìm giải pháp chính trị.
Thứ nhất, chấm dứt chiến tranh và đạt được lệnh ngừng bắn. Bên khởi phát chiến tranh phải là bên dừng lại trước. Vì vậy cần có hành động buộc Mỹ và Israel ngay lập tức chấm dứt mọi cuộc tấn công quân sự.
Thứ hai, quay trở lại bàn đàm phán. Tuy nhiên Iran cho rằng họ không còn tin tưởng Mỹ, nên bước này khó thực hiện nếu không có sự tham gia của các cường quốc và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhằm cung cấp các bảo đảm mang tính ràng buộc và bất khả xâm phạm, đảm bảo trong thời gian đối thoại không xảy ra hành động xâm lược, đồng thời thiết lập cơ chế lâu dài và đáng tin cậy để bảo vệ kết quả đàm phán.
Thứ ba, tất cả các quốc gia cần đoàn kết hợp tác, cùng phản đối chủ nghĩa đơn phương và thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa đa phương.
Đại sứ Fazli cũng cho biết, Iran tin tưởng và kỳ vọng Trung Quốc thông qua đối thoại có thể thúc đẩy các bên liên quan giữ kiềm chế, điều này sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh.

