Thế giới 24h

Iran bác bỏ tối hậu thư 48 giờ của Mỹ, dọa đáp trả

Quỳnh Vũ

Chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump ra tối hậu thư yêu cầu Iran trong vòng 48 giờ phải mở lại eo biển Hormuz, Iran cảnh báo rằng, nếu các cơ sở điện lực của họ bị tấn công, nước này sẽ đóng cửa eo biển Hormuz “hoàn toàn” và tấn công các cơ sở điện trong khu vực.

z7649394709626_181046b3e67e81842b73b303599e4bca.jpg
Tên lửa Israel đánh chặn tên lửa Iran trong một cuộc tấn công sáng sớm ngày 23/3. Ảnh: Reuters

Những lời đe dọa “ăn miếng trả miếng”

Trong một tuyên bố hôm 23/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng cảnh báo, việc tấn công các cơ sở điện của Iran cũng đồng nghĩa với việc eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa hoàn toàn. "Eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa hoàn toàn và sẽ không được mở lại cho đến khi các nhà máy điện bị phá hủy của chúng tôi được xây dựng lại”.

Bên cạnh đó, Iran cũng sẽ tấn công các nhà máy điện của Israel và các nhà máy cung cấp điện cho các căn cứ của Mỹ ở vùng Vịnh nếu Tổng thống Donald Trump thực hiện lời đe dọa "xóa sổ" mạng lưới điện của Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng nước này cho biết. Tuyên bố này dường như đã rút lại những lời đe dọa trước đó đối với các nhà máy khử muối trong khu vực, vốn rất quan trọng để cung cấp nước uống cho các quốc gia vùng Vịnh. "Chúng tôi quyết tâm đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào ở mức độ tương đương với mức độ răn đe mà nó tạo ra... Nếu các người tấn công vào hệ thống điện, chúng tôi cũng sẽ tấn công vào hệ thống điện”.

Một quan chức Iran cấp cao cũng viết trên mạng xã hội rằng, trụ sở và tài sản của các tổ chức tài chính mua trái phiếu Kho bạc Mỹ là “mục tiêu hợp pháp”.

Những phát biểu này cho thấy không bên nào sẵn sàng lùi bước, trong bối cảnh cuộc chiến đã gây ra cuộc khủng hoảng nguồn cung dầu khí chưa từng có. Các mối đe dọa mới xuất hiện sau một tuần các cơ sở năng lượng quan trọng ở Trung Đông liên tiếp bị tấn công, làm gia tăng nguy cơ tác động kinh tế toàn cầu dài hạn.

Giá dầu biến động sau khi tăng nhẹ ban đầu. Dầu Brent hầu như không đổi dưới 112 USD/thùng khi thị trường châu Á mở cửa ngày 23/3. Giá dầu chuẩn toàn cầu đã tăng hơn 50% kể từ các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran cuối tháng 2, làm dấy lên nguy cơ lạm phát toàn cầu.

Đà tăng giá nhiên liệu, đặc biệt là xăng, đặt ra rủi ro chính trị đối với ông Trump trong bối cảnh đảng của ông đang phải vật lộn với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Một số nghị sĩ Cộng hòa tỏ ra lo ngại về việc leo thang giá cả.

Cho đến nay, Mỹ và Israel phần lớn tránh nhắm vào các nhà máy điện và nước của Iran. Tuy nhiên, Israel đã tấn công các kho nhiên liệu tại Tehran hai tuần trước, gây ra các đám mây mưa axit và vấp phải chỉ trích từ phía Mỹ, vốn cho rằng đây là sai lầm chiến lược có thể khiến dân thường Iran phản đối chiến dịch.

Các vụ tấn công mạng lưới điện có thể gây ra thảm họa

Các tài sản năng lượng Trung Đông ngày càng trở thành mục tiêu khi xung đột mở rộng. Israel đã tấn công mỏ khí Nam Pars tuần trước, và Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào cơ sở LNG lớn nhất thế giới tại Qatar cùng các tài sản năng lượng vùng Vịnh.

Mặc dù các cuộc tấn công vào hệ thống điện có thể gây thiệt hại cho Iran, nhưng chúng có thể gây ra thảm họa cho các nước láng giềng vùng Vịnh, vốn tiêu thụ lượng điện năng bình quân đầu người gấp khoảng năm lần.

Theo Reuters
Copy Link
    Nổi bật
        Mới nhất
        Iran bác bỏ tối hậu thư 48 giờ của Mỹ, dọa đáp trả
        • Mặc định