Hy hữu: Con rết dài 5cm chui vào tai người đàn ông đang ngủ
Một người đàn ông 33 tuổi nhập viện trong tình trạng đau tai dữ dội, ù tai, khó nghe. Khi kiểm tra, bác sĩ bất ngờ phát hiện một con rết dài 5cm đang sống trong ống tai.
Nam bệnh nhân P.V.H, nhập viện trong tình trạng đau tai phải dữ dội, cảm lùng bùng, nghe kém.
Theo lời kể, trước đó anh ngủ tại công trường xây dựng ẩm thấp, không sử dụng màn. Sáng hôm sau, bệnh nhân tỉnh dậy với cảm giác ù tai, đau nhức, kèm tiếng sột soạt lạ thường trong tai.
Nghĩ chỉ là ráy tai hoặc côn trùng nhỏ, anh dùng tăm bông ngoáy tai. Tuy nhiên, cơn đau tăng dữ dội, buốt nhức nên anh nhanh chóng đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông kiểm tra.
Qua thăm khám và nội soi, các bác sĩ phát hiện một con rết còn sống, dài khoảng 5cm, đang di chuyển trong ống tai ngoài, gây tổn thương niêm mạc và chảy dịch.
.jpg)
Nhận định đây là dị vật nguy hiểm, có thể gây biến chứng nghiêm trọng, ê-kíp trực đã gây tê tại chỗ và dùng dụng cụ chuyên dụng gắp rết ra an toàn.
Nhờ xử trí kịp thời và chính xác, bệnh nhân không bị tổn thương màng nhĩ, thính lực hoàn toàn bình thường sau can thiệp và được xuất viện trong ngày.
BSCKII Nguyễn Anh Dũng - Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, tai nạn do dị vật tai - mũi - họng không hiếm gặp, đặc biệt ở nơi ẩm thấp, nhiều côn trùng.
.jpg)
Dị vật trong tai có thể gây đau nhói, ù tai, nghe kém, cảm giác lạo xạo khó chịu, nếu không xử trí kịp thời có nguy cơ thủng màng nhĩ, nhiễm trùng hoặc tổn thương ống tai.
Đồng thời, bác sĩ Dũng cũng khuyến cáo mọi người tuyệt đối không nên tự ý xử lý tại nhà bằng tăm bông, vật nhọn hay nhỏ dầu vì dễ khiến dị vật chui sâu hơn, gây biến chứng nguy hiểm.
Khi có biểu hiện bất thường như đau tai, ù tai, nghe kém hoặc tiếng động lạ, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được xử trí đúng cách.
Bên cạnh đó, nên giữ vệ sinh nơi ở, đặc biệt phòng ngủ, ngủ mắc màn ở khu vực nông thôn, gần sông hồ, nền đất và không ngoáy tai khi nghi có dị vật, nhất là sinh vật sống.