Xã hội

Hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc XIII:Khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong kỷ nguyên số

Trọng Nghĩa - Quốc Việt 08/06/2026 13:57

Trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội cho rằng, để thực hiện sứ mệnh của tuổi trẻ trong thời đại mới, cần đồng thời bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo môi trường để thanh niên tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tham gia kiến tạo chính sách.

thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, quyết liệt trong hành động (3)

Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, “Về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” nêu rõ: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

z7912422246048_c8b3cbd34180ea8af9bf3e73aca4aea9.jpg
Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội Nguyễn Thị Kim Anh trả lời phỏng vấn Báo Đại biểu Nhân dân.

Đồng thời, đưa ra hệ thống các quan điểm chỉ đạo, đặc biệt là các quan điểm: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.

Với Nghị quyết 57 làm kim chỉ nam, thanh niên hiện nay càng phải là lực lượng tiên phong để hiện thực hóa đường lối đúng đắn này, bên cạnh đó phát huy tinh thần xung kích là lực lượng tuyến đầu am hiểu, dày dặn chuyên môn về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Chúng ta đã thấy rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong thời gian tới, vì vậy đối với các tổ chức Đoàn, việc xây dựng nguồn nhân lực càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Song song với đó, đội ngũ đoàn viên này còn là những trụ cột về tư tưởng với giới trẻ, họ trở thành tấm gương, những người tuyên truyền thấm nhuần nhận thức về Đảng, hiểu Đảng, hiểu Đoàn và tự hào với lý tưởng cách mạng.

Cần phải có sự cân bằng giữa chuyên môn và lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên bởi nếu có tài mà không có lý tưởng thì làm gì cũng “cả thèm chóng chán”. Ngược lại nếu có lý tưởng mà không có chuyên môn thì “lực bất tòng tâm” trước yêu cầu thay đổi mạnh mẽ của thời cuộc.

Vì vậy, thanh niên hiện nay vừa phải là những người có chuyên môn và tin tưởng tuyệt đối vào lý tưởng cách mạng của Đảng, có bản lĩnh chính trị, có đạo đức và trách nhiệm xã hội và lòng tự tôn dân tộc. Một quốc gia có thể sở hữu công nghệ tiên tiến, nhưng nếu thiếu đi những công dân có khát vọng cống hiến, thiếu ý thức phụng sự Tổ quốc và cộng đồng thì rất khó tạo nên sự phát triển bền vững.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài viết "Thanh niên với tương lai đất nước" đã nhấn mạnh rằng ngày nay sức mạnh quốc gia không còn chủ yếu được quyết định bởi tài nguyên hay nguồn vốn mà ngày càng được đo bằng năng lực sáng tạo, trình độ khoa học - công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng thích ứng trước những biến động lớn của thế giới. Điều đó cho thấy đầu tư cho thanh niên chính là đầu tư cho tương lai của dân tộc.

Nhân kỷ niệm tròn 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết với tiêu đề "Thanh niên với tương lai đất nước". Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu nội dung bài viết.
travel-promotion-banner-template-3-2560x1440.jpg

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Tương lai thuộc về thanh niên. Là chủ của tương lai, thanh niên phải có lý tưởng cao đẹp." Theo tôi, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên hôm nay không chỉ là giáo dục lòng yêu nước theo nghĩa truyền thống mà còn là bồi dưỡng khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tinh thần tự lực, tự cường dân tộc; ý thức làm chủ khoa học công nghệ; trách nhiệm công dân trong không gian số và tinh thần dấn thân giải quyết những vấn đề lớn của đất nước.

Tôi đặc biệt tâm đắc với quan điểm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rằng yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng cảm xúc mà phải bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần chinh phục những đỉnh cao khoa học - công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước. Đây cũng chính là nội hàm mới của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng đối với thanh niên trong thời đại số.

Đổi mới sáng tạo là động lực phát triển, nhưng sáng tạo chân chính không thể tách rời lý tưởng sống, đạo đức và trách nhiệm công dân. Tuổi trẻ càng giỏi công nghệ, càng tiếp cận nhanh với cái mới, càng phải giữ vững bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và lòng yêu nước. Đó là nền tảng để đổi mới sáng tạo đi đúng hướng, phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân.

thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, quyết liệt trong hành động (4)

Theo tôi, điều quan trọng nhất là tổ chức Đoàn phải chuyển mạnh từ vai trò vận động, tuyên truyền sang vai trò kiến tạo môi trường để thanh niên sáng tạo và cống hiến.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định rằng đổi mới sáng tạo không còn là việc riêng của một số ngành hay doanh nghiệp mà phải trở thành tinh thần phát triển chung của toàn xã hội. Điều đó đặt ra yêu cầu đối với tổ chức Đoàn không chỉ khơi dậy khát vọng sáng tạo mà còn phải tạo lập hệ sinh thái để thanh niên có điều kiện biến ý tưởng thành sản phẩm, sáng kiến thành giá trị thực tiễn.

Qua thực tiễn hoạt động của Đoàn Thanh niên Quốc hội, chúng tôi nhận thấy thanh niên hiện nay không thiếu ý tưởng, cũng không thiếu khả năng tiếp cận công nghệ mới. Điều họ cần là cơ hội, môi trường thực hành và cơ chế hỗ trợ, và một tâm thế dám thử, dám sáng tạo và dám hiện thực hóa ý tưởng.

Trong thời gian tới, Đoàn các cấp cần tập trung phát triển các mạng lưới thanh niên nghiên cứu khoa học, diễn đàn hiến kế chính sách, câu lạc bộ đổi mới sáng tạo, các không gian sáng tạo mở để kết nối nhà khoa học trẻ, doanh nhân trẻ, kỹ sư trẻ và thanh niên khởi nghiệp. Đặc biệt, khuyến khích thanh niên tham gia giải quyết những bài toán lớn của đất nước như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, cải cách hành chính và phát triển Chính phủ số.

Đối với Đoàn Thanh niên Quốc hội, chúng tôi mong muốn phát huy vai trò cầu nối giữa thanh niên với quá trình xây dựng chính sách. Thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà cần trở thành chủ thể tham gia kiến tạo chính sách. Những sáng kiến từ thực tiễn đời sống, lao động, học tập và khởi nghiệp của thanh niên cần được lắng nghe, nghiên cứu và phản ánh trong quá trình xây dựng pháp luật.

img_4100.jpg
Những hoạt động nổi bật của Đoàn Thanh niên Quốc hội 6 tháng đầu năm năm 2026. (Ảnh: Nhật Trường)
img_4086.jpg
z7648532298364_5736c6d023d6a949d9305a127793fc52.jpg

Tôi cũng cho rằng tổ chức Đoàn cần tiên phong trong chuyển đổi số hoạt động Đoàn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu số vào công tác quản lý, kết nối và hỗ trợ thanh niên. Chính tổ chức Đoàn phải trở thành hình mẫu về đổi mới sáng tạo thì mới có thể truyền cảm hứng cho thanh niên đổi mới sáng tạo.

Trong giai đoạn mới, hiệu quả của phong trào thanh niên không chỉ được đo bằng số lượng hoạt động được tổ chức mà phải được đánh giá bằng số lượng sáng kiến được ứng dụng, số lượng ý tưởng được hiện thực hóa và những giá trị cụ thể mà thanh niên đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, quyết liệt trong hành động (5)

Tôi cho rằng cần tiếp cận thanh niên không chỉ là lực lượng tương lai mà còn là nguồn lực hiện tại của đất nước. Thanh niên phải được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng nhấn mạnh rằng niềm tin dành cho thế hệ trẻ không thể chỉ dừng ở lời nói mà phải được thể hiện bằng cơ chế, chính sách, nguồn lực và môi trường thuận lợi để thanh niên phát triển. Theo tôi, đây là tinh thần rất quan trọng trong quá trình hoàn thiện chính sách thanh niên thời gian tới.

Trước hết, cần có chính sách phát hiện, đào tạo và trọng dụng nhân tài trẻ trong các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, năng lượng mới và chuyển đổi số. Việt Nam muốn phát triển nhanh và bền vững thì phải đi trước trong cuộc cạnh tranh về nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ hai, cần tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Bên cạnh hỗ trợ vốn, cần tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận công nghệ, chuyên gia, thị trường và các cơ chế thử nghiệm chính sách mới. Đặc biệt, cần có cơ chế bảo vệ và khuyến khích những người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung.

Thứ ba, cần mở rộng các cơ chế để thanh niên tham gia quản lý nhà nước và quản trị xã hội. Tôi cho rằng cần phát triển các diễn đàn tham vấn chính sách thanh niên, các mô hình nghị viện trẻ, hội đồng tư vấn trẻ và những kênh phản biện xã hội để thanh niên tham gia nhiều hơn vào quá trình hoạch định chính sách.

Đất nước muốn phát triển nhanh và bền vững thì không thể thiếu niềm tin vào thế hệ trẻ. Nhưng niềm tin ấy phải được cụ thể hóa bằng thể chế, chính sách và cơ hội để thanh niên được cống hiến, được trưởng thành và được khẳng định năng lực của mình.

thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, quyết liệt trong hành động (6)

Tôi muốn gửi tới đoàn viên, thanh niên cả nước niềm tin, sự kỳ vọng và cả trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đang đặt vào thế hệ trẻ.

Trong bài viết "Thanh niên với tương lai đất nước", đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định rằng thanh niên Việt Nam hôm nay hoàn toàn có thể xác lập cho mình phương châm hành động: "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai". Đây cũng chính là khẩu hiệu hành động của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Tôi cho rằng đây không chỉ là khẩu hiệu của một nhiệm kỳ mà còn là chân dung của lớp thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

"Bản lĩnh tự cường" là giữ vững niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên trước những biến động của thời đại.

"Tiên phong sáng tạo" là dám nghĩ khác, làm khác, ứng dụng khoa học công nghệ để tạo ra những giá trị mới cho đất nước.

"Khát vọng cống hiến" là đặt lợi ích của cộng đồng, của dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, sẵn sàng đi đến những nơi khó khăn, đảm nhận những việc mới, việc khó.

"Làm chủ tương lai" là chủ động chuẩn bị tri thức, kỹ năng, bản lĩnh và năng lực đổi mới sáng tạo để kiến tạo tương lai của chính mình và tương lai của đất nước.

Tôi mong mỗi đoàn viên, thanh niên hãy luôn tự đặt cho mình câu hỏi: "Mình có thể làm gì cho đất nước hôm nay?". Hãy học tập suốt đời, làm chủ khoa học công nghệ, nuôi dưỡng khát vọng đổi mới sáng tạo và dấn thân vào những lĩnh vực mới, việc khó, việc chưa có tiền lệ.

Tôi tin rằng, với trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam, thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc bằng ngôn ngữ của thời đại mới - ngôn ngữ của tri thức, của sáng tạo, của trách nhiệm và của khát vọng vươn lên không ngừng; góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc vào giữa thế kỷ XXI.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc XIII: Khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong kỷ nguyên số
        • Mặc định