Hướng tới nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của người nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam; cùng hướng đến mục tiêu “nông nghiệp sinh thái - nông thôn hiện đại - nông dân văn minh và môi trường bền vững”.

Ngày 2/11 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói năm 2025 với chủ đề: “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới”.
Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, Diễn đàn lần này là hoạt động quan trọng, thiết thực trước thềm Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025, dự kiến tổ chức vào tháng 12. Trước khi Diễn đàn diễn ra, đã có gần 1.000 ý kiến, đề xuất, kiến nghị gửi tới Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Hội Nông dân Việt Nam.
Tại Diễn đàn, các nông dân, nhà khoa học, các Hội, hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp đã đề xuất nhiều kiến nghị như: Đổi mới thể chế, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đặc biệt trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; chú trọng truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải, phát triển kinh tế xanh.
Phát triển mô hình sản xuất bền vững như hợp tác xã, liên kết chuỗi, gắn với vốn, tín dụng xanh và đào tạo nhân lực. Xây dựng nông thôn văn minh, hình thành “Bộ tiêu chí Nông dân số - Nông dân xanh - Nông dân tử tế”, phát huy vai trò chủ thể của nông dân Việt Nam tự lực, sáng tạo, khát vọng vươn lên.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đánh giá, những ý kiến tại diễn đàn đều là những ý kiến rất thực tế, giàu trí tuệ, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của người nông dân Việt Nam trong thời đại mới. Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đây chính là “mệnh lệnh từ thực tiễn” cho quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách.
Trước yêu cầu đổi mới và hội nhập toàn cầu, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết Bộ đã xác định 3 đột phá chiến lược. Đột phá thứ nhất là về thể chế và chính sách, Bộ tập trung rà soát, đồng bộ hóa luật pháp liên quan đến đất đai, môi trường, hợp tác xã, tín dụng, năng lượng sinh khối, kinh tế tuần hoàn và thiết lập cơ chế thử nghiệm cho các mô hình nông nghiệp xanh, tín chỉ carbon, chuyển đổi số nông thôn.
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền sẽ gắn liền với trách nhiệm và năng lực thực thi, giúp địa phương chủ động, người dân thực sự làm chủ.

Đột phá thứ hai là khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - triển khai chương trình “Nông nghiệp số - Dữ liệu mở - Chính phủ phục vụ”, ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), IoT, GIS, blockchain trong quản lý, truy xuất nguồn gốc, cảnh báo dịch hại, điều hành mùa vụ. Xây dựng “Nhà khoa học của Nhà nông” để thúc đẩy sáng tạo cộng đồng.
Đột phá thứ ba là hạ tầng và logistics xanh, tập trung phát triển hệ thống thủy lợi đa mục tiêu, năng lượng tái tạo, trung tâm logistics và công nghiệp chế biến sâu, tạo liên kết bền vững giữa vùng nguyên liệu và thị trường.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cam kết tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của người nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, cùng hướng đến mục tiêu “nông nghiệp sinh thái - nông thôn hiện đại - nông dân văn minh và môi trường bền vững”.

