Hơn 300 chuyên gia bàn giải pháp GIS cho quy hoạch, phòng chống thiên tai
Ngày 22/8, tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Hội thảo Khoa học ứng dụng GIS toàn quốc 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Ứng dụng GIS trong quy hoạch lãnh thổ, quản lý thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu”. Sự kiện quy tụ hơn 300 đại biểu, mở rộng kết nối giữa nghiên cứu khoa học, công nghệ và những yêu cầu thực tiễn trong quản lý, phát triển.
GIS từ công cụ bản đồ đến hạ tầng tri thức
Hội thảo do Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đăng cai, phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tecotec Group và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu thuộc Mạng lưới GIS Việt Nam. Đây là lần thứ hai Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đăng cai sự kiện này, sau lần tổ chức vào năm 2011.

Năm nay, chương trình thu hút hơn 300 đại biểu đến từ hơn 60 cơ quan, đơn vị trên cả nước, trong đó có 34 trường đại học, học viện và cơ sở giáo dục đại học, 12 viện nghiên cứu cùng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ địa không gian.
Ban Tổ chức tiếp nhận 113 bài báo khoa học, sau quá trình phản biện có 97 bài được lựa chọn đăng trong kỷ yếu. Các phiên chuyên môn có 55 báo cáo oral và 49 poster được đăng ký trình bày, cho thấy sự tham gia rộng rãi của cộng đồng GIS Việt Nam.
Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Võ Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng cho rằng, GIS không chỉ là công cụ lập bản đồ mà ngày càng trở thành một hạ tầng tri thức quan trọng phục vụ quản trị lãnh thổ và phát triển kinh tế - xã hội.
Theo đó, sự kết nối giữa GIS với trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và các công nghệ địa không gian hiện đại tạo thêm năng lực phân tích vấn đề theo không gian, thời gian và dựa trên dữ liệu. Từ đó, dữ liệu có thể được chuyển hóa thành tri thức, hỗ trợ đưa ra những quyết định phù hợp hơn cho xã hội.
Gắn nghiên cứu với bài toán thực tiễn
Báo cáo đề dẫn, GS.TS. Nguyễn Kim Lợi, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo, tập trung phân tích những tác động ngày càng rõ của thiên tai và biến đổi khí hậu tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Đồng thời, các xu hướng ứng dụng GIS, AI, viễn thám, dữ liệu lớn và IoT trong xây dựng hệ thống cảnh báo sớm đa thiên tai cũng được giới thiệu, hướng tới nâng cao năng lực dự báo, giám sát và hỗ trợ ra quyết định trong quản lý rủi ro.

Tại phiên toàn thể, các nhà khoa học, chuyên gia đến từ trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp tập trung trao đổi về chuyển đổi số trong nông nghiệp, môi trường; ứng dụng GIS và viễn thám phục vụ sản xuất nông nghiệp xuất khẩu; mô hình bản sao số trong mô phỏng ngập lụt đô thị; quản trị tài sản trí tuệ từ kết quả nghiên cứu khoa học hướng tới thương mại hóa và các giải pháp GeoAI trong quản lý, dự báo, hỗ trợ ra quyết định.
Trong buổi chiều 22/8, Hội thảo tiếp tục với 7 tiểu ban chuyên môn, tập trung vào GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên, môi trường; giám sát thiên tai, biến đổi khí hậu; công nghệ địa không gian và hạ tầng dữ liệu số; nông nghiệp thông minh; quản lý đất đai, quy hoạch lãnh thổ, đô thị thông minh; cùng ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong phân tích không gian.
Trước đó, trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra tập huấn “Ứng dụng GIS trong Quy hoạch theo Thông tư 16/2025/TT-BXD” và tọa đàm doanh nghiệp với chủ đề “Kết nối Nhà trường - Doanh nghiệp: Từ nghiên cứu, đào tạo đến đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững”. Các hoạt động hướng tới tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo, nhà khoa học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, qua đó thúc đẩy chuyển giao tri thức, công nghệ vào thực tiễn.
Diễn ra từ ngày 21 đến 23/8, Hội thảo Khoa học ứng dụng GIS toàn quốc 2026 tạo không gian trao đổi học thuật, kết nối hợp tác và thúc đẩy ứng dụng công nghệ địa không gian trong quy hoạch lãnh thổ, quản lý tài nguyên, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

