Hôm nay 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức mở cửa đón bệnh nhân
Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình tổ chức lễ khai trương - đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, dấu mốc quan trọng đánh dấu một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối hiện đại ngang tầm khu vực chính thức đi vào hoạt động.
Đây là bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới y tế chuyên sâu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh kỹ thuật cao, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương, đồng thời tạo điều kiện để người dân tỉnh Ninh Bình và các địa phương lân cận được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại khu vực.


PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết cơ sở Ninh Bình sẽ vận hành theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu khai trương với quy mô 300 giường bệnh, hơn 400 y, bác sĩ được điều động về làm việc. Đến cuối năm 2027, bệnh viện sẽ hoàn thiện quy mô 1.000 giường. Nếu nhu cầu khám chữa bệnh tăng nhanh, bệnh viện sẽ mở rộng công suất sớm hơn kế hoạch.
Đáng chú ý, khó khăn lớn nhất của chuyên ngành ngoại khoa là nhân lực. Vì vậy, bệnh viện đã chuẩn bị đào tạo đội ngũ từ nhiều năm trước, đủ khả năng vận hành cơ sở mới với hệ thống trang thiết bị hiện đại. Đơn vị cũng bố trí phương tiện đưa đón nhân viên, luân phiên cán bộ chủ chốt và duy trì các kíp trực 24/7 để bảo đảm hoạt động ổn định.
"Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về con người, chúng tôi hoàn toàn có đủ năng lực, khả năng tiếp quản một bệnh viện hiện đại với trang thiết bị máy móc hiện đại vào vận hành hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân", PGS Dương Đức Hùng cho biết.

Theo đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được thiết kế theo tiêu chuẩn của châu Âu và đầu tư công nghệ mới, chất lượng điều trị là đồng nhất với cơ sở 1 tại Hà Nội, thậm chí còn vượt trội với trang thiết bị, máy móc hiện đại.
Bệnh viện có 44 phòng mổ hiện đại, trong đó 12 phòng sẽ được đưa vào sử dụng ngay ở giai đoạn đầu, các phòng còn lại sẽ mở theo nhu cầu để bảo đảm hiệu quả vận hành. Bệnh viện cũng đã lắp đặt hoàn thiện 1 máy chụp CT, 3 máy chụp X-quang, 3 máy siêu âm và đang lắp đặt một máy cộng hưởng từ. Với quy mô 1.000 giường bệnh, có thể tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân tới thăm khám, điều trị mỗi ngày.
Giai đoạn đầu, Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ vận hành 300 giường bệnh. Nhiệm vụ chính giai đoạn này là khám chữa bệnh, tiếp nhận, phân loại người bệnh. Với trường hợp nặng có thể phẫu thuật ngay tại đây, việc mổ phiên sẽ được lên lịch hẹn, giúp người bệnh hạn chế đi lại.

Trước đó, vào chiều ngày 7/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình trước thềm Lễ khai trương và đưa bệnh viện vào hoạt động chính thức.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong việc chuẩn bị đồng bộ về chuyên môn, nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị. Đồng thời, yêu cầu bệnh viện tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các phương án vận hành, bảo đảm mọi quy trình được thực hiện an toàn, thông suốt, lấy người bệnh làm trung tâm, đáp ứng yêu cầu của một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối.
Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định, việc đưa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Chính phủ và Bộ Y tế về nâng cao năng lực hệ thống y tế, giảm tải cho tuyến Trung ương, đồng thời tạo điều kiện để người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

