Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Cấp, thoát nước

Ngày 28.2, tại TP. Cần Thơ, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Cấp, thoát nước. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi chủ trì hội thảo; ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải đồng chủ trì hội thảo.

ubkhcn01.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi và ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải chủ trì hội thảo. Ảnh Nguyễn Tuấn

Dự hội thảo có các Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; đại diện Bộ Xây dựng; Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang; đại diện sở, ngành các tỉnh, thành phố tại đồng bằng sông Cửu Long; các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp ngành cấp, thoát nước khu vực phía Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tạ Đình Thi cho biết, pháp luật về cấp thoát nước hiện mới dừng ở cấp nghị định, nhưng qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam cho thấy, việc xây dựng Luật Cấp, thoát nước là rất cần thiết.

ubkhcn02.jpg
Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Mong muốn các đại biểu quan tâm, nghiên cứu, góp ý hoàn thiện dự thảo Luật để trình Quốc hội thông qua, đảm bảo chất lượng, khả thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tạ Đình Thi đồng thời gợi mở một số nội dung để các đại biểu trao đổi như: trách nhiệm quản lý nhà nước về cấp, thoát nước; việc phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước cho hoạt động cấp thoát nước; chính sách ưu đãi của nhà nước trong đầu tư phát triển hệ thống cấp thoát nước; quy hoạch cấp, thoát nước trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; mô hình tài chính, trọng tâm là vấn đề giá, phí; vấn đề xã hội hóa trong hoạt động cấp thoát nước...

ubkhcn03.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi phát biểu. Ảnh: Nguyễn Tuấn

TS. Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cấp thoát nước Việt Nam cho biết, Luật Cấp, thoát nước không chỉ cần thiết mà là rất cấp thiết vì liên quan trực tiếp tới đời sống hàng ngày của người dân. Ông đề nghị hoàn thiện khái niệm về cấp, thoát nước; quản lý vận hành hệ thống cấp, thoát nước; định giá và cơ chế tài chính về cấp, thoát nước; quy hoạch và kế hoạch phát triển hệ thống cấp, thoát nước; đầu tư phát triển hệ thống cấp, thoát nước; áp dụng khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường bảo đảm hệ thống cấp, thoát nước phát triển bền vững, bảo vệ sức khỏe người dân...

ubkhcn04.jpg
TS. Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cấp thoát nước Việt Nam trình bày tham luận. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Từ tổng kết thực tiễn tại nhiều địa phương, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam Nguyễn Tiến Thỏa đề xuất bổ sung các quy định về giá nước và giá dịch vụ cấp thoát nước... nhằm bảo vệ quyền lợi người dân, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững hệ thống cấp thoát nước.

ubkhcn05.jpg
Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam Nguyễn Tiến Thỏa trình bày tham luận

Tại hội thảo, đại diện sở, ngành một số tỉnh, thành phố tại đồng bằng sông Cửu Long cùng đại diện một số doanh nghiệp đã nêu một số vấn đề quan tâm, đề nghị cần nghiên cứu, làm rõ trong dự thảo Luật, trong đó có nội dung về quy hoạch, hợp đồng dịch vụ, giá dịch vụ cấp thoát nước, xử lý vi phạm trong lĩnh vực cấp thoát nước...

Các ý kiến phát biểu của các đại biểu đã được đại diện Bộ Xây dựng tiếp thu, giải trình và tiếp tục nghiên cứu đưa vào dự thảo Luật.

Phát biểu kết luận hội thảo, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải đánh giá cao trách nhiệm, đóng góp tâm huyết của các đại biểu. Với 12 ý kiến phát biểu, các đại biểu đều thống nhất cần sớm ban hành Luật Cấp, thoát nước, đồng thời, mang đến nhiều góc nhìn khoa học, thực tiễn, đề xuất được nhiều nội dung đột phá, giải pháp thực tế, khả thi, có tầm nhìn dài hạn để hoàn thiện dự thảo Luật.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải phát biểu. Ảnh: Nguyễn Tuấn

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải phát biểu. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Theo đó, các ý kiến nhất trí hoàn thiện hệ thống pháp lý rõ ràng, đồng bộ; thống nhất các khái niệm trong luật; xây dựng dự thảo Luật theo hướng tách riêng cấp nước và thoát nước; rà soát tránh trùng lặp với Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản liên quan giúp luật được ban hành thống nhất, dễ áp dụng.

ubkhcn08.jpg
Đại diện Bộ Xây dựng phát biểu giải trình, tiếp thu. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Các đại biểu cũng thống nhất việc cần quy định cụ thể về giá nước sạch, phí dịch vụ thoát nước, bảo đảm công bằng, hợp lý; đề xuất có chính sách hỗ trợ cho người dân, nhất là những vùng khó khăn, khó tiếp cận nguồn nước sạch và các dịch vụ cấp, thoát nước.

Đại diện Sở Xây dựng TP. Cần Thơ phát biểu. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Đại diện Sở Xây dựng TP. Cần Thơ phát biểu. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Đại diện doanh nghiệp cấp, thoát nước phát biểu. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Đại diện doanh nghiệp cấp, thoát nước phát biểu. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Các đại biểu cũng đề xuất tạo cơ chế thu hút đầu tư tư nhân vào phát triển hệ thống cấp, thoát nước. Các chuyên gia nhất trí cần "mở đường" cho đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) nhằm huy động nguồn vốn, công nghệ từ doanh nghiệp, giảm gánh nặng cho ngân sách, thúc đẩy hệ thống cấp, thoát nước phát triển.

"Đây là những cơ sở quan trọng để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Cấp, thoát nước. Ban soạn thảo sẽ nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu tối đa những đề xuất có giá trị, đảm bảo dự thảo Luật phản ánh đầy đủ các vấn đề thực tiễn đặt ra, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thông lệ quốc tế", đại biểu Trần Văn Khải nhấn mạnh.

Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại hội nghị
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh tiếp xúc cử tri tại Quảng Ninh

Sáng 18.4, tại TP Móng Cái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã tiếp xúc cử tri các huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trên địa bàn các địa phương.  

Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Tập đoàn Viettel

Chiều 18.4, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - viễn thông Quân đội (Viettel), phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hội đồng Dân tộc làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk, khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Thời sự Quốc hội

Hội đồng Dân tộc làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk, khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chiều 18.4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk nhằm đã khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021 - 2025) trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì làm việc với UBND thành phố Hà Nội về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì làm việc với UBND thành phố Hà Nội về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực

Chiều 18.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021 - 2024. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính thẩm tra Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và 3 dự án luật
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Kinh tế và Tài chính thẩm tra Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và 3 dự án luật

Chiều 18.4, tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, Ủy ban Kinh tế và Tài chính tiến hành thẩm tra việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và 3 dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hải Hành
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Bảo đảm bộ máy hoạt động liên tục, thông suốt, không gián đoạn, không trông chờ

“Trong quá trình tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính, chúng ta phải bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không gián đoạn, không trông chờ. Song song với việc sắp xếp vẫn phải bảo đảm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm nay. Tăng trưởng của Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang phải phấn đấu đạt hơn 8%, thậm chí là 9%”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trong phát biểu với cử tri tỉnh Hậu Giang chiều nay. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà tri ân người có công tại tỉnh Hậu Giang
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hậu Giang

Chiều 18.4, tại Trung tâm hành chính TP. Vị Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV - Kỳ họp có ý nghĩa lịch sử, xem xét, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, đặc biệt là việc sửa đổi Hiến pháp và pháp luật về tổ chức bộ máy để thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập các tỉnh...

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành phát biểu
Chính trị

Hội đồng Dân tộc khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Lắk, Đắk Lắk

Sáng 18.4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành làm Trưởng đoàn đã khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021 - 2025) tại huyện Lắk, Đắk Lắk.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đề nghị Warburg Pincus mở rộng đầu tư, thúc đẩy thương mại bền vững Việt Nam – Hoa Kỳ
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đề nghị Warburg Pincus mở rộng đầu tư, thúc đẩy thương mại bền vững Việt Nam – Hoa Kỳ

Sáng 18.4, tiếp ông Jefferey Perlman, Tổng Giám đốc Quỹ Warburg Pincus, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ (USABC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Quỹ mở rộng đầu tư nhiều hơn, nhanh hơn vào Việt Nam; có tiếng nói với chính quyền Hoa Kỳ có những giải pháp phù hợp để thúc đẩy thương mại song phương công bằng, bền vững như tinh thần trao đổi gần đây giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Minh Đức phát biểu
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Tập đoàn công nghệ CMC

Sáng 18.4, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tập đoàn công nghệ CMC, phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình chủ trì phiên họp - Ảnh H. Ngọc
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Sáng 18.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương (Hà Nội), dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã họp phiên mở rộng, thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.