Hội nghị đào tạo nhân lực y tế đồng bằng sông Cửu Long năm 2012

PV 11/08/2012 16:15

Ngày 10/8 tại Cần Thơ, đã diễn ra Hội nghị đào tạo nhân lực y tế đồng bằng sông Cửu Long năm 2012. Hội nghị đã thu hút sự tham dự của lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long, một số tỉnh miền Đông Nam Bộ như Tây Ninh, Bình Dương và Ninh Thuận.

Khu vực đồng bằng sông Cửu Long gồm 13 tỉnh, thành phố với 18 triệu dân, nhưng chỉ có 14 cơ sở đào tạo y dược, trong đó chỉ có duy nhất một Trường đại học Y Dược Cần Thơ (thành lập năm 2002) chịu trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực cho cả vùng. Với vai trò là trung tâm đào tạo nhân lực y tế và nghiên cứu sức khỏe cho 18 triệu dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long, từ khi thành lập (năm 2002) đến nay, Đại học Y Dược Cần Thơ đã đào tạo gần 14.000 bác sĩ, dược sĩ cho các tỉnh, thành trong vùng; đồng thời phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn mở các lớp chuyên tu đào tạo hơn 13.000 lượt bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, dược tá, y tá, dược trung học, dược tá sơ học, nhằm cung ứng nguồn cán bộ y tế cho các tỉnh, thành trong vùng. Tuy nhiên, các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là ở các tuyến dưới.
 
Để khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực y tế cho khu vực, lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố đề nghị Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tăng chỉ tiêu đào tạo, hạ điểm chuẩn, đặc biệt với các tỉnh khó khăn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng lo lắng trước tình trạng một số trường đại học trong khu vực chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng đào tạo, nhưng vẫn được cấp phép đào tạo bác sĩ, dược sĩ. Đây là thực trạng đáng lo ngại vì trong tương lai sẽ cho ra đời những lớp bác sĩ, dược sĩ không đáp ứng được yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân và người bệnh sẽ là đối tượng phải gánh chịu hậu quả.
 
Trước yêu cầu của các tỉnh, thành phố trong khu vực, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cam kết sẽ tăng chỉ tiêu đào tạo cho các tỉnh. Cụ thể, đối với hệ chính qui, trường thống nhất tăng mỗi tỉnh, thành phố 3 chỉ tiêu; riêng Hậu Giang và An Giang, mỗi tỉnh tăng 5 chỉ tiêu và Sóc Trăng 8 chỉ tiêu. Ở hệ đào tạo liên thông, mỗi tỉnh, thành phố được thêm 3 chỉ tiêu; riêng Sóc Trăng và Hậu Giang, mỗi tỉnh thêm 6 chỉ tiêu. Trong niên học 2012 – 2013, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ sẽ đào tạo 32 mã ngành và chuyên khoa sau đại học, trong đó có 17 mã ngành chuyên khoa cấp một, 6 mã ngành chuyên khoa cấp hai, 5 mã ngành bác sĩ nội trú bệnh viện, 3 mã ngành đào tạo cao học và 1 mã ngành đạo tạo tiến sĩ.

    Hội nghị đào tạo nhân lực y tế đồng bằng sông Cửu Long năm 2012
    • Mặc định