Học viện Tài chính trao bằng tốt nghiệp cho 1.200 sinh viên chương trình chất lượng cao
Học viện Tài chính vừa tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho gần 1.200 sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao khóa 59.
Phát biểu tại buổi lễ, NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính nhấn mạnh, các tân cử nhân đã vượt qua một hành trình đầy thử thách nhưng cũng thật vinh quang - hành trình của tuổi trẻ, của ước mơ và sự kiên trì bền bỉ.
4 năm qua, các em không chỉ tiếp thu tri thức mà còn được tôi luyện thành những “chiến binh tài chính” tinh nhuệ trong môi trường học thuật nghiêm túc và hiện đại.

Ông cho biết, chương trình chất lượng cao chính là niềm tự hào của Học viện Tài chính - nơi gửi gắm khát vọng đào tạo những công dân toàn cầu với tri thức chuyên sâu, kỹ năng vững vàng và đạo đức nghề nghiệp cao cả.
“Các em đã không phụ lòng kỳ vọng ấy! Điểm số xuất sắc, thành tích học tập ấn tượng chỉ là một phần. Quan trọng hơn, các em đã khẳng định mình bằng tinh thần chủ động, óc sáng tạo và những đóng góp đáng tự hào trong nghiên cứu khoa học cũng như các hoạt động cộng đồng. Các em đã sẵn sàng trở thành những nhân tố then chốt trong cuộc cách mạng tài chính mà đất nước đang hướng tới”, NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng bày tỏ.
Giám đốc Học viện Tài chính nhìn nhận, chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử, khi giang sơn đất nước đang được sắp xếp lại một cách khoa học và hiệu quả, khi các trung tâm tài chính quốc gia và quốc tế đang được thiết lập để đưa Việt Nam vào bản đồ tài chính thế giới. Đây chính là cơ hội vàng mà thế hệ các em đã được sinh ra để nắm bắt.
Các trung tâm tài chính hiện đại đang hình thành không chỉ là cơ sở hạ tầng, mà là biểu tượng của khát vọng vươn lên của dân tộc. Những tân cử nhân được đào tạo với tiêu chuẩn quốc tế, chính là “linh hồn” của những trung tâm đó. Các em sẽ là những người định hình tương lai tài chính của Việt Nam, là cầu nối vững chắc kết nối thị trường trong nước với khu vực và thế giới.
“Tôi nhìn thấy trong mắt các em ngọn lửa khát khao, tôi cảm nhận được sự tự tin và quyết tâm. Các em không chỉ là những cử nhân kinh tế thông thường, mà là những “chiến binh tài chính” tinh nhuệ, sẵn sàng chinh phục mọi thử thách để đưa Việt Nam ngày càng hùng cường và thịnh vượng”, NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng nói.


Ông cũng nhắn nhủ các tân cử nhân, khi rời mái trường, các em mang theo không chỉ tấm bằng cử nhân, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng với đất nước.
Dù các em làm việc tại ngân hàng, công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư hay khởi nghiệp với startup fintech, dù các em ở trong nước hay vươn ra thị trường quốc tế, hãy luôn nhớ rằng mình là đại sứ của nền tài chính Việt Nam.
Khi các trung tâm tài chính quốc gia, quốc tế được xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng, khi Việt Nam trở thành điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư quốc tế, các em sẽ là những người đứng ở tuyến đầu, là bộ mặt và là sức mạnh của ngành tài chính Việt Nam. Đó là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm to lớn.
“Nếu các thế hệ trước đã hy sinh máu xương để giành độc lập, thì nhiệm vụ của các em là dùng tri thức và tài năng để đưa đất nước vươn lên, đưa ngành tài chính Việt Nam trở thành một trong những lực lượng quan trọng trên bản đồ kinh tế thế giới”, NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng cho hay.
Ông bày tỏ kỳ vọng các tân cử nhân sẽ luôn giữ vững tinh thần “Tài - Tâm - Chính”, luôn học hỏi và đổi mới để không ngừng hoàn thiện bản thân, dũng cảm đón nhận những cơ hội mới, dù là làm việc tại các trung tâm tài chính hiện đại hay khởi nghiệp với những ý tưởng đột phá.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Học viện Tài chính cũng khen thưởng các sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao đạt danh hiệu xuất sắc toàn khóa, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, thành tích Đoàn - Hội toàn khóa.

Theo TS Lưu Hữu Đức - Trưởng ban Quản lý đào tạo, Học viện Tài chính, hệ đại học chính quy khóa 59 của Học viện được tổ chức khai giảng vào tháng 9/2021 với tổng số sinh viên nhập học toàn khoá là 4.331 em, được chia thành 128 lớp. Trong đó, chương trình chất lượng cao gồm 44 lớp với tổng số 1.199 sinh viên.
Tổng số ngành đào tạo tại Học viện Tài chính là: 6 ngành: Kế toán; Tài chính Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Hệ thống thông tin quản lý; Ngôn ngữ Anh; Kinh tế. Tổng số chuyên ngành đào tạo gồm 26 chuyên ngành, với 21 chuyên ngành chương trình chuẩn và 5 chuyên ngành chương trình chất lượng cao.
Trong quá trình đào tạo, hầu hết các em đều nắm vững quy chế, quy định đào tạo; quy định về quản lý sinh viên, nghiên cứu khoa học,... Các em đã được đào tạo những kiến thức cơ bản về ngành và đào tạo chuyên sâu về chuyên ngành. Nhiều sinh viên đã tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, Đoàn-Hội; tham gia các cuộc thi do các Khoa/Học viện tổ chức và giành đạt được nhiều thành tích cao.
Các em đã hoàn thành toàn bộ chương trình đào tạo của khóa học với tổng số từ 140 -145 tín chỉ tùy vào quy định của mỗi chương trình và đã được công khai từ đầu khóa học.
Kết quả học tập, rèn luyện trong suốt 4 năm qua đã được các Khoa, Bộ môn đánh giá đảm bảo đúng quy chế, quy định và đã được thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp khóa 59 vào tháng 6/2025.
Tổng số sinh viên theo học đến cuối khóa là 4.316 em. Trong đó có 3.742 em đủ điều kiện tốt nghiệp (chiếm 86,70%), 510 em chưa đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp (chiếm 11,81%) và có 64 sinh viên xin hoãn xét tốt nghiệp (chiếm 1,48%).
Tính riêng số sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, có 959 em đạt loại xuất sắc (chiếm 25,63%); 1.762 em đạt loại giỏi (chiếm 47,09%), 1.015 em đạt loại khá (chiếm 27,12%) và 6 sinh viên đạt loại trung bình (chiếm 0,16%).