Học sinh, sinh viên Đà Nẵng tìm hiểu văn hóa Nhật Bản

Chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật 2025 dành cho sinh viên, học sinh THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tìm hiểu về văn hóa, con người và ngôn ngữ Nhật Bản.

Ngày 20.3, Trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng) tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật năm 2025 với nhiều hoạt động. Đây là chương trình thường niên lần thứ 10 tại Trường Đại học Đông Á, hướng đến kỷ niệm 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2025).

Tham dự chương trình có Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, Ban giám hiệu Trường Đại học Đông Á và hơn 500 học sinh THPT trên địa bàn cùng đoàn nghệ thuật đến từ Tokyo (Nhật Bản).

Phát biểu khai mạc, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. Đà Nẵng Mori Takero ghi nhận sự kiên trì của Trường Đại học Đông Á khi đã tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật đến năm thứ 10; hy vọng thông qua chương trình, sinh viên và học sinh Đà Nẵng sẽ phần nào thấy được vẻ đẹp của đất nước Nhật Bản, mối quan hệ Việt - Nhật.

tk-02.jpg
Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản năm 2025 tại Trường Đại học Đông Á

Chương trình có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật Việt - Nhật đan xen, dành cho sinh viên, học sinh tìm hiểu về văn hóa, con người và ngôn ngữ Nhật Bản. Không gian văn hóa Nhật Bản - Việt Nam được tái hiện sinh động với các phần trình diễn ấn tượng. Trong đó có màn trình diễn thư pháp đại tự của nghệ sĩ Sakamoto Koichi - Trưởng đoàn nghệ thuật đến từ Nhật Bản.

Năm nay, đoàn nghệ thuật Nhật Bản mang đến 14 tiết mục mang đậm nét văn hóa Nhật Bản. Ngoài biểu diễn nghệ thuật thư pháp đại tự trên khổ giấy lớn còn có tái hiện phân đoạn hoạt hình nổi tiếng Naruto; giới thiệu và trình diễn mặc trang phục kimono Nhật; nghệ thuật hoa đạo Ikebana; nghệ thuật vẽ tranh Nhật…

Chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật 2025 Đại học Đông Á còn sôi động với các trò chơi dân gian mang đậm truyền thống dân tộc Việt Nam - Nhật Bản như: bắn cung Yabusame, câu cá giấy (Kingyo Sukui), thảy banh vào rổ, ô ăn quan, ném vòng vào cọc… được sinh viên, học sinh hào hứng tìm hiểu, tham gia.

Bên cạnh 14 gian hàng giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt - Nhật và các trò chơi dân gian nhỏ, trải nghiệm mặc trang phục Nhật Bản và chụp ảnh trong không gian Nhật Bản, còn có không gian lễ hội với Lễ hội mỳ ống tre Nagashi Somen độc đáo của Nhật Bản; Lễ hội Cosplay (hóa trang nhân vật) công phu qua sự tham gia trình diễn của đông đảo học sinh, sinh viên, nghệ sĩ Nhật và giới trẻ yêu thích văn hóa Nhật Bản tại Đà Nẵng.

Cuộc thi flashmob với chủ đề “Fusion of cultures - Giao thoa văn hóa", thu hút hơn 300 học sinh từ 8 trường THPT tham gia 9 tiết mục dự thi ấn tượng, thể hiện sự kết hợp sáng tạo các yếu tố văn hóa Việt - Nhật trong âm nhạc, trang phục và vũ đạo...

"Chúng tôi nhận thấy những tác động mạnh mẽ từ sự kiện này đến học sinh, sinh viên, nhất là thêm kênh để các em có cơ hội tìm hiểu, khám phá văn hóa, con người và ngôn ngữ Nhật Bản. Chính điều này đã góp phần không nhỏ tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản”, TS. Ngô Quang Vinh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á chia sẻ.

Dịp này, 16 suất học bổng, trị giá 3 - 5 triệu đồng/suất, được trao đến sinh viên các ngành Du lịch, Công nghệ kỹ thuật ôtô, Điều dưỡng và Ngôn ngữ Nhật tham gia chương trình thực tập 1 năm tại Nhật Bản từ quý II.2025.

Văn hóa - Thể thao

Xuất bản bộ sách về địa danh, địa giới trong lịch sử Việt Nam
Văn hóa - Thể thao

Xuất bản bộ sách về địa danh, địa giới trong lịch sử Việt Nam

Bộ sách là công trình khoa học được khảo cứu, biên soạn, tổng hợp từ hàng nghìn tư liệu, tài liệu, văn bản pháp lý về sự phân chia các khu vực hành chính trên lãnh thổ nước Việt Nam và những thay đổi địa danh, địa giới hành chính qua các thời kỳ lịch sử, từ thời Hùng Vương dựng nước đến nay.

An Giang: Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
Văn hóa - Thể thao

An Giang: Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Tối 19.3, tại Khu Du lịch quốc gia Núi Sam, UBND tỉnh An Giang phối hợp Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức Lễ đón bằng UNESCO ghi danh Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2025.

Nét xưa sắc Việt - bảo tồn và ứng dụng
Văn hóa

Nét xưa sắc Việt - bảo tồn và ứng dụng

Là một phần quan trọng của mỹ thuật truyền thống, tranh dân gian phản ánh đời sống tinh thần và tín ngưỡng của người Việt qua nhiều thế hệ. Trong bối cảnh hiện đại, loại hình nghệ thuật này đang đối mặt với nhiều thách thức, nhưng cũng có nhiều cơ hội bảo tồn và ứng dụng.