Giáo dục

Học sinh Cao Bằng “kết nối STEM, kiến tạo tương lai”

Hà Hương 09/02/2026 05:05

Ngày 7 - 8/2, Trường THPT Chuyên Cao Bằng đã đăng cai tổ chức Cuộc thi Robotics "Kết nối STEM, kiến tạo tương lai 2026”, thu hút sự tham gia của 14 đội THCS và 12 đội THPT trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Sân chơi khoa học - kỹ thuật bổ ích

Cuộc thi được tổ chức theo định hướng và đề bài của cuộc thi Robotics for Good Youth Challenge toàn cầu do Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) phối hợp với Liên Hợp Quốc triển khai, nhằm khuyến khích thanh, thiếu niên phát huy năng lực sáng tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ robot trong giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Robot cao Bang2.1
Trận chung kết bảng THPT, hạng mục Tự động (Auto)

Với chủ đề “Nông nghiệp cho tương lai”, mỗi trận đấu mô phỏng một quy trình nông nghiệp hoàn chỉnh, robot phải hoàn thành các nhiệm vụ trồng trọt và tưới tiêu, thu hoạch và phân loại trái cây... Cuộc thi đòi hỏi tư duy sáng tạo, năng lực công nghệ và thể hiện tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển bền vững.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Cao Bằng Hà Tiến Sỹ, đối với tỉnh Cao Bằng, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo sân chơi khoa học - kỹ thuật bổ ích cho học sinh THCS và THPT; qua đó khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ, phát triển tư duy logic, năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn cũng như kỹ năng làm việc nhóm cho học sinh, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có năng lực khoa học - công nghệ trong tương lai.

Robot Cao Bang 2
Cuộc thi góp phần khơi dậy đam mê nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ trong học sinh

“Việc Trường THPT Chuyên Cao Bằng tổ chức đăng cai Cuộc thi lần này cũng là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, gắn với việc đưa vào sử dụng Phòng học STEM hiện đại do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tài trợ. Đây là nguồn động viên to lớn, tạo điều kiện để nhà trường từng bước xây dựng không gian học tập STEM chuyên sâu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng lực khoa học - công nghệ cho tỉnh Cao Bằng trong những năm tới”, thầy Hà Tiến Sỹ nhấn mạnh.

Tăng khả năng sáng tạo của học sinh

Cuộc thi cũng lan tỏa tinh thần sáng tạo khoa học, thúc đẩy giáo dục STEM và khơi dậy khát vọng đổi mới sáng tạo trong học sinh Cao Bằng.

Cô Đỗ Thị Hương Trà - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, các đội thi đã rất sáng tạo, tận dụng tối đa nguyên vật liệu sẵn có. Có những robot hiện đại như VEX IQ, VEX V5 vừa được tặng các phòng lab STEM Innovation; nhưng cũng có những con robot của Việt Nam như KCbot được gia cố bằng bát, đũa dùng một lần, thiết kế nên những kết cấu đặc biệt và thi đấu hiệu quả, đạt giải cao.

Robot Cang Bang 4
Đội Ngựa mán, Trường THPT Chuyên Cao bằng giành giải Nhất hạng mục Tự động (Auto)

Việc Cuộc thi dành cho tất cả các loại robot đã giúp tăng khả năng sáng tạo của học sinh, không bị giới hạn về phần mềm, code hay cơ cấu của robot. Điều này cũng mở rộng cơ hội tham gia cho các đội, không chỉ những robot đắt tiền mà các em hoàn toàn có thể tự chế robot phù hợp, giải quyết được vấn đề cuộc thi đặt ra.

Từng là thành viên Đội tuyển Robotics VEX V5 (Đội 11) của Trường THPT Chuyên Cao Bằng tham gia Giải vô địch thế giới Robot VEX năm 2023, Hoàng Hải Sơn - sinh viên khoa Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội, tham gia Ban Giám khảo cuộc thi năm nay. Sơn nhận xét, các đội thi đã thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về cấu trúc, thuật toán và khả năng điều khiển robot chính xác, sử dụng nhiều cảm biến để thích ứng với các tình huống khác nhau, đáp ứng yêu cầu đề bài đưa ra.

Robot Cao Bang 1
Việc Cuộc thi dành cho tất cả các loại robot đã giúp tăng khả năng sáng tạo của học sinh, không bị giới hạn về phần mềm, code hay cơ cấu của robot

Còn theo Bạch Nguyễn Thái Hoàng, học viên Học viện Kỹ thuật quân sự, đồng đội của Hoàng Hải Sơn tại Đội 11 năm 2023, thành viên Ban Giám khảo, các đội thi đã thể hiện được tư duy và mong muốn của mình vào con robot, có những cơ cấu độc đáo. Các em cũng đã tận dụng rất tốt các cảm biến như cảm biến quang, cảm biến chạm để tối ưu hóa hành động của robot.

Robot Cao Bang 3
Đội Green Seeds (Trường THPT Chuyên Cao Bằng) giành giải Nhất hạng mục Điều khiển (Drive)

Kết quả, bảng THPT, hạng mục Tự động (Auto), xếp thứ Nhất, Nhì đều là các đội đến từ Trường THPT Chuyên Cao Bằng, lần lượt là Ngựa mán và 11; hạng mục Điều khiển (Drive), đội Green Seeds (Trường THPT Chuyên Cao Bằng) giành giải Nhất, đội Gieo mầm xanh (Trường THPT Nội trú tỉnh Cao Bằng), Ngựa mán (Trường THPT Chuyên Cao Bằng) đồng giải Nhì.

Robot Cao Bang 7
Trường THCS Đề Thám giành giải Nhất ở cả 2 hạng mục dành cho học sinh THCS

Ở bảng THCS, hạng mục Điều khiển, đội Green Future (Trường THCS Đề Thám) giành giải Nhất, 2 giải Nhì thuộc về Phong Nam 2 (Trường THCS Phong Nậm) và TKC2 (Trường THCS Trùng Khánh); hạng mục Tự động, giải Nhất thuộc về đội Hope (Trường THCS Đề Thám), hai đội Nor (Trường THCS Hợp Giang) và Mắt Thần (Trường THCS Hùng Quốc) đồng giải Nhì.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Học sinh Cao Bằng “kết nối STEM, kiến tạo tương lai”
        • Mặc định