Việt Nam với kỷ nguyên mới

Hoàn thiện đồng bộ thể chế về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân

. 14/08/2025 15:22

Lời Tòa soạn: Sáng 14/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về dinh dưỡng học đường năm 2025 “Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và có bài phát biểu quan trọng. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu nội dung phát biểu:

Thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương,

Thưa các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế, các quý vị đại biểu tham dự Hội thảo,

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu

Tôi trân trọng biểu dương và đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về chủ đề “Dinh dưỡng học đường năm 2025 - Vì một Việt Nam khỏe mạnh, Vì tầm vóc Việt”. Đây là hoạt động khoa học có ý nghĩa rất thiết thực, nhằm triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và định hướng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, mọi người dân đều được sống lâu, sống khỏe, sống lành mạnh, sống hạnh phúc; nguồn nhân lực có đủ sức khỏe về thể chất, tinh thần, trí tuệ và đạo đức. Đó là những yếu tố căn cốt, nền tảng để hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm (đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, thu nhập cao).

Hội thảo đã nhận được nhiều bài tham luận và các ý kiến phát biểu sâu sắc, tâm huyết của các nhà quản lý, các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế. Nội dung tham luận và ý kiến phát biểu tập trung phân tích, khẳng định vai trò thiết yếu của dinh dưỡng cho người Việt Nam, nhất là dinh dưỡng học đường đối với việc nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, trí tuệ của thế hệ trẻ. Nhiều đề xuất, kiến nghị, gợi mở những giải pháp rất thiết thực, có cơ sở khoa học, thực tiễn và tính khả thi cao, đặc biệt là cách tiếp cận dinh dưỡng theo vòng đời con người, gắn với bối cảnh văn hóa, xã hội và điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Thưa các đồng chí, các chuyên gia, nhà khoa học và quý vị đại biểu!

Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển. Do đó, Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa và con người; xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới; quản lý phát triển xã hội bền vững; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, nhân tài là một trong các đột phá chiến lược được nhiều nhiệm kỳ Đại hội Đảng xác định.

Công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng 40 năm qua đã làm thay đổi căn bản, toàn diện cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam, tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. GDP bình quân đầu người năm 2025 gấp 25 lần sau 3 thập kỷ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 58% (theo chuẩn cũ) năm 1993 xuống còn 2,93% (theo chuẩn nghèo đa chiều mới) năm 2023. Tuổi thọ trung bình tăng từ 62 tuổi năm 1990 lên 74,5 tuổi năm 2024. Chỉ số phát triển con người (HDI) được cải thiện, đạt 0,76 điểm, là mức cao so với các nước cùng trình độ phát triển. Chỉ số hạnh phúc được nâng lên, xếp thứ 46/143 quốc gia.

Tổng biên tập Báo Đại biểu nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền và các đại biểuVQK_1208
Tổng biên tập Báo Đại biểu nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền và các đại biểu dự Hội thảo

Tuy nhiên, Việt Nam cũng thẳng thắn đánh giá chất lượng nguồn nhân lực, mặc dù đã được nâng lên, song, xét đến thể chất, sức khỏe tổng thể và chiều cao trung bình của thanh niên, vẫn tồn tại khoảng cách so với các nước trong khu vực và các nước phát triển trên thế giới. Chiều cao trung bình của nam giới là 168 cm, nữ giới là 156 cm, thấp hơn so với các nước trong khu vực (Thái Lan: nam 171 cm, nữ 159 cm; Hàn Quốc: nam 174 cm, nữ 161 cm; Nhật Bản nam 172 cm, nữ 158 cm). Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi là 18,1% cao hơn nhiều so với các nước phát triển (Nhật Bản: 5%; Singapore: 4%).

Thưa các đồng chí, các chuyên gia, nhà khoa học và quý vị đại biểu!

Tình hình thế giới, khu vực đang chuyển biến nhanh, phức tạp chưa từng có theo hướng đa cực, đa trung tâm, đa tầng, phân mảnh và phân tuyến mạnh. Đối với Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đang chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện các chủ trương, quyết sách chiến lược để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Đó là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình quyền địa phương 2 cấp. Đó là việc triển khai 4 Nghị quyết “Bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị (về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; về phát triển kinh tế tư nhân). Đó là tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định nhiệm vụ, giải pháp: Phát triển toàn diện con người Việt Nam về đạo đức, trí tuệ, ý thức dân tộc, trách nhiệm công dân, năng lực sáng tạo, thẩm mỹ, thể lực, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp; chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực, thể lực và phẩm chất người học, chuẩn hóa chất lượng và kiểm soát chặt chẽ đầu ra; triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Trong bài viết có tựa đề “Tương lai cho thế hệ vươn mình”, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: Xây dựng và nuôi dưỡng một thế hệ thanh niên mạnh mẽ, trí tuệ và văn minh chính là nền tảng vững chắc để Việt Nam không ngừng vươn lên, trở thành quốc gia phát triển, biểu tượng của khát vọng, sức mạnh và ý chí dân tộc.

Để hiện thực hóa mục tiêu Vì một Việt Nam khỏe mạnh, Vì tầm vóc Việt, tôi đề nghị sau Hội thảo hôm nay, các ban, bộ, ngành liên quan, nhất là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng các địa phương tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc, toàn diện và triển khai đồng bộ các chủ trương, quyết sách chiến lược của Trung ương về xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đặc biệt chú trọng quán triệt và tổ chức thực hiện 2 Nghị quyết đã được Bộ Chính trị thông qua và chuẩn bị ban hành, đó là: Nghị quyết về đột phá phát triển giáo dục quốc dân hiện đại; Nghị quyết về đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây là những nghị quyết nền tảng, tạo nên chỉnh thể thống nhất về tư duy và hành động nhằm thực hiện đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao.

Thứ hai, hoàn thiện đồng bộ thể chế về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo phát triển giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tích cực, chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng văn hóa sức khỏe trong Nhân dân. Triển khai có hiệu quả các chương trình nâng cao trí lực, thể lực, tầm vóc người Việt Nam; Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng; Chương trình y tế học đường và sữa học đường.

Các đại biểu dự Hội thảoVQK_1302
Các đại biểu dự Hội thảo

Thứ ba, tăng cường thông tin, tuyên truyền về ý thức tự giác, thói quen, nếp sống văn hóa, trách nhiệm, kỹ năng của mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ trong việc chủ động rèn luyện, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đẩy mạnh giáo dục, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với phát triển con người toàn diện. Chú trọng phát triển thể dục, thể thao, rèn luyện thân thể, trước hết là trong hệ thống giáo dục quốc dân, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Thứ tư, huy động mọi nguồn lực xã hội, nhất là sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân nhằm thực hiện có hiệu quả các chương trình nâng cao thể lực, trí lực, tầm vóc người Việt Nam. Thực hiện tốt các hoạt động cung cấp thực phẩm, bữa ăn an toàn, bảo đảm dinh dưỡng cho từng lứa tuổi, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thứ năm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để tối ưu hóa hiệu quả quản trị, quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe và công tác dinh dưỡng. Tăng cường phối hợp đa ngành, liên ngành nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân, bảo đảm tính đồng bộ, bền vững, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, địa bàn.

Thứ sáu, chủ động, tích cực hợp tác quốc tế để nghiên cứu, học hỏi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân, vận dụng vào thực tiễn Việt Nam, đồng thời, đóng góp có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc bảo đảm an ninh con người, các hoạt động nhân đạo, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, chiến tranh.

Thưa các đồng chí, các chuyên gia, nhà khoa học và quý vị đại biểu!

Thành công của Hội thảo hôm nay là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành, các tổ chức quốc tế, cơ quan, đơn vị và các chuyên gia, nhà khoa học. Thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và các cơ quan tổ chức Hội thảo, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế đã tích cực tham gia, đóng góp ý kiến quý báu tại Hội thảo. Cảm ơn Tập đoàn TH đã đồng hành, hỗ trợ tổ chức Hội thảo.

Kết quả của Hội thảo là cơ sở để các ban, bộ, ngành tham mưu xây dựng và hoàn thiện khung chính sách toàn diện về dinh dưỡng, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm sóc sức khỏe, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng dân số.

Chúng ta tin tưởng rằng, sau Hội thảo hôm nay, sự đồng hành, hợp tác giữa các bên sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Chúc các đồng chí, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, cùng quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

* Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hoàn thiện đồng bộ thể chế về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO