Hoàn thiện đồng bộ pháp luật để giáo dục đại học phát huy vai trò then chốt đào tạo nhân lực

Ngày 14.3, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021 - 2024.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh - Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

Tham dự cuộc làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về đào tạo nhân lực

Theo báo cáo, giai đoạn 2021 - 2024 và đầu năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì xây dựng một số chương trình, đề án về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030; Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2035 và định hướng tới năm 2045 cũng đã được trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt.

ub-vh1.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh - Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát phát biểu cuộc làm việc

Các văn bản này được phê duyệt là căn cứ quan trọng cho việc triển khai phát triển nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực chất lượng cao nói riêng trong giai đoạn tới, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực công nghệ cao được ưu tiên của Việt Nam; đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển khoa học và công nghệ gắn với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trên thế giới.

Các văn bản được ban hành cơ bản bám sát các yêu cầu chỉ đạo của văn bản của Trung ương. Tuy nhiên, một số văn bản được ban hành chậm so với kế hoạch, do có nội dung phức tạp, tác động đến nhiều đối tượng nên cần có thời gian khảo sát, nghiên cứu và tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động hoặc cần sự thống nhất với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tập trung hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức quản lý

Báo cáo cũng nêu rõ, đào tạo nguồn nhân lực trình độ giáo dục đại học giai đoạn năm 2021 - 2024 cơ bản được giữ ổn định khi không thay đổi quy chế tuyển sinh, tiếp tục điều chỉnh về mặt kỹ thuật theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh và hướng tới mục tiêu bảo đảm khách quan, công bằng, bình đẳng, giúp tiết kiệm nguồn lực xã hội; đồng thời đánh giá đúng năng lực của thí sinh vào các ngành đào tạo, ngày càng minh bạch hơn về nguồn tuyển và chất lượng nguồn tuyển.

ub-vh2.jpg
Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, hai điểm nghẽn của giáo dục đại học là thể chế và nguồn lực

Quy mô đào tạo các trình độ đại học giai đoạn năm 2021 - 2024 có xu hướng tăng nhẹ, đáng chú ý có các lĩnh vực: Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật… Điều này cho thấy các cơ sở đào tạo đã quan tâm đến xu hướng phát triển bền vững, phát triển các ngành kỹ thuật, công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước…

Nguồn nhân lực chất lượng cao, tài năng trong các lĩnh vực công nghệ then chốt, mới nổi trở thành yếu tố cạnh tranh cốt lõi giữa các quốc gia. Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong đào tạo nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, nhóm giải pháp đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra là hoàn thiện thể chế, chính sách. Theo đó, sẽ tập trung rà soát, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng. Bên cạnh hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua dự thảo Luật Nhà giáo tại kỳ họp sắp tới, sẽ tiến hành sửa đổi Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp…

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn làm rõ những vấn đề Đoàn giám sát quan tâm

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn làm rõ những vấn đề Đoàn giám sát quan tâm

Ngoài ra, Bộ sẽ tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chính sách nhằm đẩy mạnh đổi mới phương thức quản lý của Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, phát huy vai trò nòng cốt trong đào tạo nhân lực chất lượng cao; xây dựng, phê duyệt và bố trí đủ nguồn lực triển khai các đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

Bổ sung, hoàn thiện báo cáo

Đoàn giám sát cơ bản tán thành với các giải pháp Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đoàn giám sát đề nghị Bộ rà soát, cập nhật số liệu để bảo đảm thống nhất, chính xác, từ đó có đánh giá toàn diện, khách quan.

Tại cuộc làm việc, các thành viên Đoàn giám sát cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp thêm thông tin và làm rõ một số vấn đề để bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Trong đó, đánh giá quy mô tuyển sinh, cơ cấu, chất lượng đào tạo đại học để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; định hướng đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ hàng loạt “siêu dự án” sẽ được triển khai thời gian tới; sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục đại học, giáo dục chất lượng cao cho mọi người; định hướng xây dựng khung chiến lược phát triển giáo dục đại học đặt trong bối cảnh phát triển nguồn nhân lực…

ub-vh3.jpg
Toàn cảnh cuộc làm việc

Khẳng định, giáo dục đại học đóng vai trò then chốt trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh - Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát cho rằng, báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ sở quan trọng để Đoàn giám sát đưa ra các đánh giá khách quan, toàn diện, chính xác đối với lĩnh vực này.

Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh đánh giá chất lượng đào tạo để từ đó đánh giá chất lượng lao động rất quan trọng nhưng cũng rất phức tạp. Nếu không có cái nhìn tổng thể sẽ đánh giá phiến diện. Vì thế, Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh mong muốn, từ ý kiến của các đại biểu tại cuộc làm việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện báo cáo, cung cấp thêm thông tin cho Đoàn giám sát, từ đó có kiến nghị, đề xuất sát thực tiễn, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đào tạo đại học.

Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Chủ tịch điều hành toàn cầu Tập đoàn Airbus Wouter Van Wersch
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Chủ tịch điều hành toàn cầu Tập đoàn Airbus Wouter Van Wersch

Chiều tối 14.3, tiếp ông Wouter Van Wersch, Phó Chủ tịch điều hành toàn cầu Tập đoàn Airbus - Tập đoàn chế tạo máy bay hàng đầu thế giới đang thăm, làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang phát triển kinh tế hàng không, mở rộng đường bay quốc tế; đề nghị Airbus đầu tư, tham gia và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp hàng không Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc - Hồ Long
Chính trị

Tập trung cao độ, dành ưu tiên cao nhất cho công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Chín của Quốc hội

Sau 2,5 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành 12 nội dung trong chương trình Phiên họp thứ 43. Phát biểu bế mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, nỗ lực hơn nữa, dành ưu tiên cao nhất cho công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Chín của Quốc hội sẽ diễn ra vào đầu tháng 5 tới. 

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa.
Chính trị

Bài 2: Mỗi đảng viên tự nêu gương thì hàng triệu đảng viên là những tấm gương sáng

Để tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong xây dựng văn hóa Đảng, Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9.5.2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới đã được ban hành. Có thể thấy, nếu mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị hiểu rõ và tự giác thực hiện đầy đủ Quy định 144 - QĐ/TW, thì đây chính là công cụ hữu hiệu để ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, sự xói mòn về phẩm chất đạo đức, tệ tham ô, tham nhũng, lãng phí, xa rời quần chúng. Mỗi cán bộ, đảng viên tự nêu gương thì hàng triệu đảng viên sẽ là những tấm gương sáng, toàn Đảng sẽ thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt với Nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Marsha Blackburn
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp và làm việc với các Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ

Ngày 13.3 (theo giờ địa phương), tiếp tục các hoạt động nhân chuyến công tác tới Hoa Kỳ dự Khóa họp lần thứ 69 của Ủy ban địa vị phụ nữ của Hội đồng kinh tế - xã hội Liên Hợp Quốc (LHQ), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có các cuộc gặp với Thượng nghị sỹ Marsha Blackburn và Thượng nghị sỹ Peter Welch.

Đồng chí Nguyễn Thị Định với các nữ đại biểu dự Đại hội Anh hùng - Chiến sĩ thi đua miền Nam lần thứ 2, tháng 9.1969. Ảnh: Tư liệu
Chính trị

Ngày 15.3 sẽ diễn ra Hội thảo khoa học kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Định

Nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Định (15.3.1920 - 15.3.2025) - Nữ tướng anh hùng, người cán bộ lãnh đạo có uy tín của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Bến Tre, ngày mai, 15.3, tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ: “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định”.

Dư luận đánh giá cao chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm
Chính trị

Dư luận đánh giá cao chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm

Chuyến thăm chính thức Singapore (từ 11 - 13.3) của Tổng Bí thư Tô Lâm đã thành công tốt đẹp với kết quả nổi bật nhất là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược Toàn diện, được dư luận đánh giá là một dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Singapore, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên các lĩnh vực.

Thông qua kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An
Chính trị

Thông qua kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Chiều 13.3, Đoàn kiểm tra số 1917 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Nghệ An để thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tổ chức thực hiện một số chuyên đề công tác năm 2025 đối với tỉnh Nghệ An.

Thông qua kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An
Chính trị

Thông qua kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Chiều 13.3, Đoàn kiểm tra số 1917 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Nghệ An để thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tổ chức thực hiện một số chuyên đề công tác năm 2025 đối với tỉnh Nghệ An.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Singapore
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Singapore

Chiều 13.3, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore từ ngày 11 - 13.3, theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Singapore, Tổng Thư ký đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) Lawrence Wong.