Xã hội

Hỗ trợ sinh kế kịp thời cho những người trở về từ hoạt động mua bán người

Nguyễn Ngân 28/08/2025 17:56

Ngày 28/8/2025, tại Quảng Trị, Tổ chức World Vision International tại Việt Nam và tổ chức Di Cư Quốc Tế (IOM) đã phối hợp cùng Sở Y tế tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả hợp phần Cung cấp các gói tái hoà nhập cho người bị mua bán và người di cư trong tình trạng dễ bị tổn thương của dự án “Đấu tranh chống mua bán người” pha 3 (TMSV3).

Tại Hội thảo, các bên đã cùng tổng kết những hoạt động được dự án triển khai tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị trong ba năm vừa qua (8/2022 – 8/2025). Các bên đã có dịp nhìn lại những kết quả đạt được và các bài học kinh nghiệm từ các góc nhìn đa chiều. Đây cũng là cơ hội để các đối tác trong mạng lưới kết nối, thảo luận kế hoạch duy trì, nhân rộng các mô hình thành công của dự án, giúp thúc đẩy hơn nữa quá trình hòa nhập và tái hòa nhập cộng đồng của người di cư.

z6953173071009_a860d2dae2508aab46408138b7f723a3.jpg
Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Trưởng đại diện World Vision International tại Việt Nam ông Doseba Sinay cho biết, với sự phối hợp chặt chẽ từ IOM trong việc triển khai dự án, World Vision International tại Việt Nam đã hợp tác với các tổ chức khác trong Nhóm Tái hòa nhập, chẳng hạn như Hagar International, CSWD trong việc sàng lọc, đánh giá nhu cầu, giới thiệu và hỗ trợ cho những người sống sót/di cư trong các tình huống dễ bị tổn thương để đáp ứng tốt nhu cầu phát triển sinh kế, tâm lý và xã hội do dự án đề xuất cho nạn nhân/người di cư trong các tình huống dễ bị tổn thương. Tôi mong rằng sự phối hợp của chúng ta sẽ được tiếp tục trong những năm tới nhằm nỗ lực chung để giải quyết vấn đề nô lệ hiện đại ở Việt Nam.

Bà Nguyễn Hương Giang, đại diện đến từ Bộ phận Nhập cư - Di cư, Đại sứ quán Anh ghi nhận những đóng góp ý nghĩa của dự án trong việc kết nối các bên liên quan để mang lại hỗ trợ toàn diện nhất có thể, giúp các nhóm đối tượng từng bị mua bán hoặc di cư gỡ bỏ rào cản và gỡ bỏ mặc cảm để tái thiết cuộc sống. “Đây là lần đầu tiên Chính phủ Vương quốc Anh thực hiện một dự án quy mô lớn với sự tham gia của nhiều bên liên quan. Các hoạt động của Dự án đã góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng, cải thiện chất lượng của các dịch vụ hỗ trợ cũng như năng lực cho các đối tác chính phủ, xã hội dân sự ở cấp Trung ương và địa phương”, bà Giang nhấn mạnh.

2 Ba Nguyen Huong Giang DSQ Anh
Bà Nguyễn Hương Giang, đại diện đến từ Bộ phận Nhập cư - Di cư, Đại sứ quán Anh ghi nhận những đóng góp ý nghĩa của dự án.

Dự án đã ghi nhận nhiều kết quả khả quan thông qua việc tận dụng và kết nối các nguồn lực tại địa phương, từ đó thúc đẩy can thiệp tại cộng đồng nhằm hỗ trợ những người từng bị mua bán hoặc có nguy cơ cao bị mua bán được hồi phục và tái hoà nhập cộng đồng.

“Chính sự phối hợp cởi mở, khoa học và sáng tạo giữa các đối tác bao gồm Tổ chức World Vision International tại Việt Nam, chính
quyền địa phương, các tổ chức liên quan và đối tượng đích là nền móng cho sự triển khai hiệu quả và thành công của dự án”, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tỉnh
Nghệ An ông Bùi Văn Hưng chia sẻ.

Dự án đã đạt được các kết quả nổi bật thông qua phương pháp hỗ trợ lấy người tham gia làm trung tâm, gồm: Tổ chức 5 lớp tập huấn xây dựng kế hoạch sinh kế cho hơn 180 người di cư bị tổn thương và nạn nhân mua bán người. Cung cấp gói hỗ trợ sinh kế và xã hội cho gần 160 người hưởng lợi, với nội dung đa dạng theo nhu cầu như cây con giống, thiết bị, nguyên vật liệu sản xuất. Thực hiện 5 chuyến thăm nhà để cập nhật tình hình, tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật giúp người hưởng lợi cải thiện và mở rộng mô hình sinh kế.

dai bieu
Các đại biểu tham dự hội thảo.

“Dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai và dịch Covid-19, dự án vẫn hỗ trợ hiệu quả trong việc cải thiện tâm lý và khơi mở tư duy cho nhóm đối tượng đích. Với sự hướng dẫn tận tâm từ các chuyên gia, những người trở về từ các vụ buôn bán người hoặc có nguy cơ bị mua bán người, đã có những bước đầu xây dựng và triển khai kế hoạch sinh kế rõ ràng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân, gia đình và cộng đồng” Phó phòng Lao động xã hội tại Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh ông Lê Hồng Tình chia sẻ.

Đây là những thành quả đáng khích lệ, kết quả của sự hợp tác chặt chẽ các các bên liên quan, cách tiếp cận linh hoạt và sáng tạo của
World Vision International tại Việt Nam, các đối tác chính phủ/quốc tế và nhóm đối tượng hưởng lợi.

Quản lý Dự án “Đấu tranh chống mua bán người”, World Vision International tại Việt Nam, bà Nguyễn Thu Hà cho biết, 24 tháng không phải là một chặng đường dài, nhưng đủ để dự án và các đối tác địa phương cùng phối hợp, lắng nghe và thấu hiểu những giá trị tốt đẹp của từng cá nhân và cộng đồng. Qua quá trình đồng hành, dự án đã khơi dậy và phát huy thế mạnh của mỗi người, giúp họ tự tin bước tiếp trên hành trình riêng, từ đó góp phần giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và nguy cơ bị mua bán người hoặc di cư tự do.

Được thực hiện từ năm 2022 đến 2025, Dự án “Đấu tranh mua bán người và nô lệ thời hiện đại pha 3 – Hợp phần Cung cấp các gói tái hoà nhập cho người bị mua bán và người di cư trong tình trạng
dễ bị tổn thương” (TMSV3) do Bộ Nội vụ, Vương quốc Anh tài trợ, là nỗ lực hợp tác giữa các tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), World Vision International tại Việt Nam, Sở Y tế các tỉnh Hà Tĩnh, Sở Y tế Quảng Trị với mục tiêu giảm thiểu tính dễ bị tổn thương của các cá nhân và cộng đồng đối với nô lệ thời hiện đại,trong đó bao gồm mua bán người.

Thông qua hợp tác nhiều bên, dự án đã thúc đẩy các cơ hội sinh kế bền vững, giúp người hồi hương nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và hòa nhập thành công với cộng đồng sau khi trở về. Cách
thức tiếp cận này sẽ giúp tối đa hóa những nỗ lực chung trong việc giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và có nguy cơ trở thành nạn nhân của nô lệ thời hiện đại và mua bán người.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hỗ trợ sinh kế kịp thời cho những người trở về từ hoạt động mua bán người
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO