
Một bé 4 tuổi tử vong do mắc ho gà
Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận bệnh nhi 4 tuổi tử vong do bệnh ho gà. Đáng chú ý, bệnh nhi chưa được tiêm vaccine phòng bệnh có thành phần ho gà.
Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận bệnh nhi 4 tuổi tử vong do bệnh ho gà. Đáng chú ý, bệnh nhi chưa được tiêm vaccine phòng bệnh có thành phần ho gà.
Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội, trong tuần qua, ngoại trừ số ca mắc sốt xuất huyết đi ngang, còn lại sởi, ho gà, chân tay miệng, uốn ván đều giảm.
Sau khi tiếp xúc với một trường hợp có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với vi khuẩn ho gà, 4 trẻ em tại Quảng Bình đã được lấy mẫu xét nghiệm và theo dõi chặt chẽ, cách ly theo quy định.
Bộ Y tế phát đi văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chủ động triển khai phòng, chống dịch trong mùa tựu trường.
Thời gian gần đây, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh đã khám và nhập viện điều trị cho 13 trường hợp trẻ bị mắc bệnh ho gà với các biểu hiện như ho cơn liên tục trong nhiều tuần, sốt, tím tái, kiệt sức, mệt mỏi, chán ăn.
Từ đầu năm đến nay, số ca bệnh ho gà ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh gia tăng so với các năm trước. Đa số ca bệnh là trẻ em chưa đến tuổi tiêm chủng hoặc chưa được tiêm đầy đủ vắc xin phòng bệnh.
Trong tuần qua (từ ngày 24 đến 3.4), thành phố Hà Nội ghi nhận 16 trường hợp mắc sốt xuất huyết (tăng 9 ca so với tuần trước) và 170 trường hợp mắc tay chân miệng (giảm 25 ca so với tuần trước).
Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh ho gà và các bệnh dự phòng bằng vaccine.
Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện bệnh nhân ho gà đầu tiên trong năm 2023.
Mặc dù ho gà có thể ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi nhưng đặc biệt nguy hiểm, thậm chí có thể gây tử vong cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.