Hiệu trưởng từ chức sau phản ánh cắt xén suất ăn bán trú của học sinh

Hiệu trưởng Trưởng Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ty viết đơn xin từ chức sau khi bị phản ánh cắt xén suất ăn bán trú của học sinh, chỉ có trứng luộc và xúc xích. 

Đây là thông tin được nêu trong báo cáo của Huyện ủy Sông Mã (Sơn La) vào chiều 3.12.

Theo báo cáo, ngày 28.11, đoàn công tác của UBND huyện ủy Sông Mã (Sơn La) làm việc với ban giám hiệu Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ty và Hiệu trưởng Nhà trường Nguyễn Thị Hà,

Sau khi gặp gỡ, trao đổi với đoàn công tác và nhận thức được trách nhiệm của cán bộ quản lý để xảy ra tình trạng chất lượng bữa ăn bán trú không đảm bảo, bà Hà viết đơn xin từ chức.

static-imagesvnncdnnet-vps-images-publish-000001-000003-2024-12-3-hieu-truong-vung-cao-tu-chuc-sau-phan-anh-cat-xen-bua-an-ban-tru-cua-hoc-sinh-96346.jpg
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ty (Ảnh: ITN)

Ngày 2.12, Thường trực Huyện ủy Sông Mã (Sơn La) họp xem xét cho chủ trương thôi giữ chức vụ lãnh đạo đối với viên chức theo đề nghị của UBND huyện.

Thực hiện kết luận của Thường trực Huyện ủy và xem xét đơn từ chức theo nguyện vọng cá nhân, UBND huyện đã ban hành quyết định cho thôi chức vụ Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ty đối với bà Nguyễn Thị Hà. Bà Hà được bố trí làm giáo viên văn hóa Trường Tiểu học Chiềng Khoong kể từ ngày 2.12.

Huyện cũng giao Phó trưởng Phòng GD-ĐT Sông Mã Mạc Thị Loan phụ trách Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ty từ ngày 2.12 đến khi bổ nhiệm được hiệu trưởng mới theo quy định.

bua-an-1-1-17594429.jpg
Phụ huynh phản ánh suất ăn không đảm bảo dinh dưỡng tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ty (Sơn La)

Trước đó, tối 2.12, Truyền hình VTV phản ánh chất lượng nấu ăn bán trú tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ty (huyện Sông Mã) có nhiều vấn đề bất cập. Thực đơn cả tuần ở trường hầu như chỉ có cơm canh, trứng vịt luộc và xúc xích rán. Có hôm học sinh được ăn thịt, nhưng “mỡ nhiều hơn nạc”, hoặc gà đông lạnh…

Nhận được thông tin, Thường trực Huyện ủy Sông Mã đã giao UBND huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh phản ánh của báo chí. Đồng thời kiểm tra, rà soát chất lượng nấu ăn bán trú tại 100% các trường học trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).

Qua kiểm tra, Phòng GD-ĐT huyện Sông Mã nhận thấy thực đơn nhiều bữa ăn của học sinh bán trú trong tuần chỉ gồm trứng luộc và xúc xích rán. Riêng bữa cơm tối 24.10 của mỗi học sinh gồm trứng luộc, canh rau cải và cơm trắng; bữa cơm chiều 5.11 gồm 2 quả trứng luộc, cơm trắng và canh rau cải; bữa cơm trưa 25.11 gồm cơm trắng, canh rau cải và thịt gà rang.

Thực đơn Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Ty công khai tài chính nấu ăn bán trú ngày 28.11 gồm 13 loại thực phẩm, gia vị dùng cho 536 học sinh với tổng số tiền là 20.130.000 đồng.

Theo đó, mỗi suất ăn có giá 37.556 đồng, trong khi Nghị định 116/2016 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn quy định mức hỗ trợ học sinh là 936.000 đồng/tháng, tương đương 42.545 đồng/ngày. Tuy nhiên, nhà trường chỉ thực hiện chi 37.556 đồng, hụt 4.989 đồng/học sinh.

UBND huyện Sông Mã và các cơ quan liên quan đang xác minh, làm rõ phản ánh về chất lượng nấu ăn bán trú tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ty, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Sau khi có kết quả xác minh tại trường, chủ động trao đổi, thông tin với các cơ quan truyền thông.

Giáo dục

Những tin tức giáo dục đáng chú ý tuần qua
Giáo dục

Những tin tức giáo dục đáng chú ý tuần qua

Rộn ràng không khí Tết ở các trường học là một trong những điểm nhấn giáo dục tuần qua. Bên cạnh đó một số trường đại học đã thông tin về đề án tuyển sinh năm 2025. Vụ việc ngộ độc thuốc chuột tập thể tại Tuyên Quang đang được xã hội rất quan tâm...

Trường Đại học Lâm Nghiệp phát triển thành đại học số, khởi nghiệp và đa lĩnh vực
Giáo dục

Trường Đại học Lâm Nghiệp phát triển thành đại học số, khởi nghiệp và đa lĩnh vực

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, công nghệ trí tuệ nhân tạo, trước yêu cầu xây dựng nền kinh tế xanh, tuần hoàn, hiện đại, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao và trước tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ, suy thoái tài nguyên, môi trường càng đặt lên vai của Trường Đại học Lâm nghiệp sứ mệnh cao cả và ý chí quyết tâm đổi mới.

Tri thức là nền tảng trong kỷ nguyên vươn mình
Xã hội

Tri thức là nền tảng trong kỷ nguyên vươn mình

Nhà nghiên cứu NGUYỄN XUÂN TUẤN Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chúng ta hãy bắt đầu từ những "tế bào" của trụ cột quốc gia về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa đều có vị trí quan trọng. Tri thức là nhân tố quan trọng nhất tạo ra động lực phát triển thịnh vượng bền vững của một quốc gia vượt lên các yếu tố về thể chế, địa lý, văn hóa. Tập hợp nguồn tri thức là tập hợp những "tế bào" mạnh khỏe của mọi mặt đời sống xã hội. Chúng ta cùng nhau tập hợp tri thức, kiến thức của các tầng lớp Nhân dân tạo ra các nền tảng cơ bản tạo đà cho kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nữ sinh trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa đoạt giải quốc gia tiếng Nhật: "Thích sự kỷ luật và văn hóa Nhật Bản"
Giáo dục

Nữ sinh trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa đoạt giải quốc gia tiếng Nhật: "Thích sự kỷ luật và văn hóa Nhật Bản"

Trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025, Trần Nhật Minh Anh, lớp 12N1, Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa đã xuất sắc giành giải 3 môn tiếng Nhật. Với Minh Anh, em yêu thích văn hoá Nhật, thích cách làm việc của người Nhật, sự kỷ luật, khắt khe trong công việc. 

Kiên Giang khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
Giáo dục

Kiên Giang khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Ngày 22.1, Sở Giáo dục – đào tạo tỉnh Kiên Giang tổ chức tuyên dương và khen thưởng cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý đạt thành tích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025. Kỳ thi trong năm học này, Kiên Giang đạt 47 giải, tăng 9 giải, vươn lên đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Nguồn: Straitstimes
Quốc tế

Vì một thế hệ trẻ em sống lành mạnh

Bắt đầu từ năm 2025, mọi trẻ em từ lớp 1 đến lớp 3 tại Singapore sẽ được nhận một kế hoạch sức khỏe cá nhân. Đây là một phần trong chiến lược quốc gia mang tên Grow Well SG, được thiết kế để giúp trẻ hình thành lối sống lành mạnh từ sớm, đồng thời ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe trong tương lai. Sáng kiến này được Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Bộ Phát triển gia đình và xã hội cùng triển khai, chính thức ra mắt vào ngày 21.1.