Hiểm họa mạng xã hội với gia đình trẻ

Anh Thơ 27/06/2015 08:10

Những năm gần đây, mạng xã hội đã len lỏi vào đời sống từng gia đình, nhất là gia đình trẻ với một thực tế không thể phủ nhận: kết nối trên mạng xã hội càng gần thì khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình càng xa.

Con dao hai lưỡi

Phải khẳng định ngay, mạng xã hội không xấu, nó chỉ trở nên hữu dụng hoặc biến tướng tùy người sử dụng. So với các phương tiện truyền thông, mạng xã hội có những ưu điểm hơn hẳn như độ tương tác, tính trò chuyện và kết nối cao hơn rất nhiều, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của con người một cách dễ dàng và nhanh chóng. Những lợi thế đó cùng với khả năng lan truyền không biên giới dựa trên những mối quan hệ có sẵn, không có gì ngạc nhiên khi các mạng xã hội phát triển một cách chóng mặt về số lượng người dùng. Tuy nhiên, việc ngày càng nhiều người nghiện mạng xã hội, phụ thuộc vào thế giới ảo đã gây ra những tác động tiêu cực lên đời sống gia đình, đặc biệt là với những gia đình trẻ. Mạng xã hội được ví như con dao 2 lưỡi chứa nhiều hiểm họa khó lường đối với người sử dụng không đúng mục đích.

Thay vì dành thời gian cho gia đình, nhiều người sống cuộc đời ảo trên mạng nhiều hơn. Người ta dùng điện thoại ngay cả trong bữa ăn, khi đang chuyện trò. Không ít ông bố, bà mẹ trẻ từ bỏ hoạt động cộng đồng, những trò giải trí chung tại gia đình và nhiều trao đổi trực tiếp khác để thư giãn với facebook, các trang mạng xã hội khiến mối quan hệ gia đình lỏng lẻo hơn. Kết nối trên mạng càng gần thì khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình càng xa. Sự xa cách về tình cảm sẽ dẫn đến những hệ lụy khác như ngoại tình, bạo lực gia đình, ly hôn…

Nguồn: ITN
Nguồn: ITN

Theo PGS.TS. Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra dư luận xã hội, Viện Xã hội học, xu hướng xem nhiều hơn đọc, nhìn bằng mắt nhiều hơn nghe bằng tai, tiếp nhận thông tin cách thụ động, thiếu sự chọn lọc khiến con người trở nên hời hợt, nông cạn… Mạng xã hội và cuộc sống hiện đại đang tạo ra ở những gia đình trẻ nếp sống và lối suy nghĩ rất khác với thế hệ cha ông. Khoảng cách giữa các thế hệ ông bà, cha mẹ, con cái ngày càng lớn hơn. Các thành viên trong gia đình ngày càng khó tìm được tiếng nói chung. Cuộc sống hôn nhân giữa các cặp vợ chồng thiếu sự quan tâm, chia sẻ so với trước. Tình trạng này đang xảy ra khá phổ biến trong các gia đình.

Tránh bị chi phối quá mức

Sử dụng mạng xã hội một cách hiệu quả để củng cố và duy trì mối quan hệ tình cảm và công việc là điều ai cũng mong muốn. Do đó người dùng cần có sự tỉnh táo nhất định, tránh để bị chi phối quá mức. Trên thực tế, các nghiên cứu cũng khẳng định tham gia mạng xã hội giúp người ta sống vui hơn, có thêm nhiều mối quan hệ hơn. Tuy nhiên không nên biến cuộc sống ảo trên mạng thành đời sống chính của mình, nhất là với những gia đình có trẻ nhỏ, vì việc dành thời gian chơi với con và tổ chức các hoạt động gia đình mang lại sự gắn bó và hạnh phúc hơn.

Trước những tác động của mạng xã hội ngày càng mạnh mẽ, trở thành thách thức cho các gia đình trẻ. TS. Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội cho rằng, chúng ta chưa xây dựng được một thói quen tiêu dùng thông tin lành mạnh và sử dụng những thông tin đó một cách có chọn lọc. Để việc sử dụng mạng xã hội không làm ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống gia đình và sự bình yên của mỗi người, người sử dụng nên xác định rõ ràng, mạng xã hội chỉ là một kênh thông tin, giải trí chứ không phải tất cả cuộc sống của mình. Bạn có thể giao lưu chia sẻ với bạn bè nhưng không nên sa đà vào các câu chuyện vô thưởng vô phạt.

Còn nhớ năm 2014, Starbucks Việt Nam đã tổ chức một chương trình mang tên “Cà phê - Trò chuyện - Không điện thoại”, với yêu cầu tất cả những khách hàng tham dự phải bỏ điện thoại, máy tính bảng của mình vào chiếc hộp trong 1 giờ đồng hồ. Với chương trình này, Starbucks mong mỗi người bớt phụ thuộc vào các thiết bị số hơn, sẽ quan tâm nhau hơn và sẽ sống ý nghĩa hơn. Kết thúc chương trình, rất nhiều chia sẻ của các khách hàng cho thấy, họ giật mình nhận ra lâu nay mình đã phụ thuộc vào chiếc điện thoại di động tới mức nào và họ cảm thấy hạnh phúc khi được trở về với cuộc sống tự do và biết yêu thương, chia sẻ.

 Theo một nghiên cứu năm 2014 của Đại học Boston (Mỹ), việc sử dụng Facebook và các trang mạng xã hội khác có liên quan đến sự gia tăng bất mãn trong hôn nhân và những cặp vợ chồng sử dụng mạng xã hội này có tỷ lệ ly hôn tăng cao. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, trong số những người “nghiện” sử dụng phương tiện truyền thông xã hội thì 32% trong số đó đã nghĩ về việc bỏ bạn đời của mình. Con số này đối với những người không sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội thấp hơn, chỉ có 16%.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hiểm họa mạng xã hội với gia đình trẻ
        • Mặc định