Hãy rửa tay bằng xà phòng
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ NGUYỄN THỊ KIM TIẾN kêu gọi người dân, đặc biệt là các bà mẹ có con dưới 5 tuổi và những người chăm sóc trẻ em liên quan, rửa tay bằng xà phòng để phòng, chống dịch tay chân miệng hiệu quả.
![]() Nguồn: giadinh.vn |
Bệnh tay chân miệng lây chủ yếu theo đường tiêu hóa. Nguồn lây chính từ nước bọt, phỏng nước và phân của trẻ nhiễm bệnh. Vì vậy, biện pháp đơn giản để phòng bệnh tay chân miệng là giữ bàn tay sạch bằng cách rửa tay bằng xà phòng nhiều lần trong ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.
Bộ trưởng Bộ Y tế thừa nhận, một trong những hạn chế của công tác phòng, chống dịch tay chân miệng thời gian qua là chưa tập trung đầu tư cho truyền thông và xác định truyền thông phải đi trước dự phòng và điều trị bệnh dịch. Các biện pháp truyền thông tuy đã tích cực nhưng chưa đúng đối tượng đích là các bà mẹ có con dưới 5 tuổi và những người chăm sóc trẻ em liên quan. “Chúng ta mới tập trung tuyên truyền diễn biến của dịch bệnh và biện pháp khử trùng môi trường bằng cloramin B, mà chưa nhấn mạnh các phương pháp phòng chống, trong đó có biện pháp rất quan trọng và hiệu quả là rửa tay bằng xà phòng”.
Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Dương Hồng Hóa cho rằng, nguyên nhân chính gia tăng ca bệnh tay chân miệng là người dân chưa tuân thủ các khuyến cáo của y tế. Bà Hóa cho biết, 80% dân số không rửa tay trước khi ăn và sau khi ăn, mặc dù hành vi đơn giản này được khuyến cáo sẽ giảm 30% - 47% nguy cơ lây bệnh. Tương tự, đại diện nhiều tỉnh có số ca bệnh tay chân miệng cao cũng than thở vì các biện pháp truyền thông phòng chống dịch tay chân miệng chưa mấy hiệu quả, nhất là ở các vùng nông thôn.
Thời gian tới, sẽ tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch, Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định và cho biết Bộ Tài chính đã phê duyệt kinh phí cho công tác này hôm 24.10. Bộ cũng sẽ tập trung các biện pháp tuyên truyền trực tiếp thông qua các tổ chức đoàn thể, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên và hệ thống truyền thông, cộng tác viên ngành y tế đối với các đối tượng đích.
Tại Việt Nam, tính từ đầu năm đến nay cả nước đã ghi nhận 77.895 trường hợp mắc tay chân miệng tại 63/63 địa phương và đã có 137 ca tử vong tại 27 tỉnh, thành phố. Các trường hợp mắc tay chân miệng ở các tỉnh phía Nam chiếm 65,1% ca và 89,1% số ca tử vong của cả nước. Đối tượng mắc dịch tay chân miệng tập trung chủ yếu ở trẻ dưới 3 tuổi, chiếm trên 82% số ca mắc. Nhưng từ tuần thứ 29 đến nay, số ca mắc tại các tỉnh miền Nam đã có xu hướng giảm dần.


