Sức khỏe

Hành trình 18 năm từ phòng khám Hiếm muộn - Nam học đến Hệ thống IVF Tâm Anh hàng đầu Đông Nam Á

Thanh Ba - Hằng Trần 10/06/2025 08:01

Từ phòng khám Hiếm muộn - Nam học mang tên Tâm Anh ra đời tại Hà Nội năm 2007, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã phát triển lớn mạnh với 4 cơ sở lớn tại Hà Nội và TP.HCM, điều trị thành công cho hàng chục ngàn vợ chồng vô sinh hiếm muộn trong gần 2 thập kỷ qua.

Ngày 8/6, tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, hàng ngàn gia đình, đại diện cho hàng chục ngàn gia đình điều trị thành công tại Hệ thống IVF Tâm Anh đã cùng nhau chứng kiến cái bắt tay lịch sử giữa hai thế hệ, hai nhà quản lý, hai bác sĩ tài giỏi là NGND.GS.TS.BS Trần Quán Anh - vị "cha đẻ" ngành nam học, điều trị hỗ trợ sinh sản thời sơ khai và TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng - một trong những người tiên phong đưa công nghệ IVF đỉnh cao thế giới về Việt Nam.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội “Bầu vàng IVF Tâm Anh”, sự kiện do Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức, được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận quy tụ nhiều em bé sinh ra từ kỹ thuật thụ tinh nhân tạo (IUI) và thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nhất.

1.png
TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng tặng hoa tri ân người đặt nền móng cho IVF Tâm Anh phát triển vững mạnh sau 18 năm

Từ ước nguyện của một bác sĩ…

NGND.GS.TS.BS Trần Quán Anh kể: “Ban đầu chẳng ai quan tâm đến Nam học vì xét cho cùng nó không phải là căn bệnh chết người ngay lập tức, nhưng sự phá hủy của nó là âm thầm và tàn khốc, đồng thời còn nhiều rào cản. Vì vậy, định hướng của tôi là phát triển bệnh viện từ việc khám chữa ‘bệnh khó nói’ như Nam học và Hiếm muộn”.

Trong một kỳ họp Quốc hội, GS Trần Quán Anh từng gặp cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến, một người rất cởi mở với những vấn đề mới. Ông phát biểu: “Tại sao một người mắc bệnh dạ dày hay tim mạch thì được tận tình chăm sóc điều trị, còn những người mắc các căn bệnh khó nói gây ra bao nhiêu bi kịch gia đình thì lại phải giấu nhẹm, bị chỉ trích để rồi phải lặng lẽ chịu đựng bao nhiêu bất hạnh?”. Các đại biểu quốc hội đồng tình với vấn đề này.

2.jpg
NGND.GS.TS.BS Trần Quán Anh cùng TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng và ban lãnh đạo Bệnh Viện Đa khoa Tâm Anh nhận bằng xác lập kỷ lục ngày hội quy tụ em bé sinh ra từ kỹ thuật thụ tinh nhân tạo (IUI) và thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nhiều nhất Việt Nam vào ngày 8/6

Và năm 2007, phòng khám hiếm muộn nam mang tên Tâm Anh chính thức được thành lập tại Hà Nội từ nguyện ước của GS Trần Quán Anh. Phòng khám ban đầu chỉ vỏn vẹn 15 người, nhưng đã tạo ra bước đột phá trong chẩn đoán và điều trị, tạo tiếng vang lớn. Nhiều người bệnh từng giấu nhẹm căn bệnh “vô sinh hiếm muộn” khó nói, nhưng khi đến Tâm Anh đã có con, giải tỏa bi kịch trong nhiều gia đình thời bấy giờ.

“Những ngày Tết, họ tìm đến ‘báo cáo’ thành quả, tôi quên những khó khăn vất vả, chỉ còn hạnh phúc ở lại”, ông kể.

Từ những viên gạch vững chắc đầu tiên GS Trần Quán Anh xây dựng, ngày 24/9/2016, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội chính thức thành lập. Một năm sau đó, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF Tâm Anh ra đời. Dưới sự dẫn dắt của TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng và sự kế thừa kinh nghiệm, tư tưởng từ GS Trần Quán Anh, IVF Tâm Anh phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những trung tâm hỗ trợ sinh sản hàng đầu Đông Nam Á.

Hành trình 18 năm IVF Tâm Anh kiến tạo hàng chục ngàn điều kỳ diệu

… đến hệ thống hỗ trợ sinh sản vươn tầm khu vực

Nỗ lực “gieo hạt” không ngừng nghỉ xuyên suốt gần hai thập kỷ cùng triết lý “Lấy người bệnh làm trung tâm” và chiến lược quyết liệt đã đưa IVF Tâm Anh trở thành một trong những hệ thống điều trị vô sinh hiếm muộn hàng đầu khu vực Đông Nam Á, quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành, công nghệ đỉnh cao và tư duy chuyên sâu trong điều trị cùng phác đồ “đo ni đóng giày” cho từng bệnh nhân.

3.jpg
Hệ thống IVF Tâm Anh sở hữu phòng “lab trong lab” siêu sạch tiêu chuẩn ISO 5 đầu tiên và duy nhất Việt Nam cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, chuyên gia đầu ngành, bác sĩ giàu kinh nghiệm, tự tin làm chủ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại nhất trên thế giới.

Bên trong phòng nuôi cấy phôi “siêu sạch” ISO 5 là hệ thống nuôi cấy và theo dõi phôi tự động Timelapse chính hãng, tối ưu các điều kiện về khí, độ ẩm, nhiệt độ, độ pH, giúp phôi phát triển trong điều kiện tốt nhất, tạo phôi khỏe mạnh. Đặc biệt, hệ thống tích hợp phần mềm trí tuệ nhân tạo AI và “mắt thần” quan sát, chấm điểm chất lượng phôi 24/7, giúp lựa chọn được những phôi chất lượng cao nhất, loại trừ các phôi mang bệnh lý, từ đó không chỉ gia tăng tỷ lệ đậu thai mà còn nâng cao tỷ lệ sinh con khỏe mạnh.

Bốn năm liên tiếp (2022 - 2025), Hệ thống IVF Tâm Anh đạt Chứng nhận Quốc tế về Hỗ trợ sinh sản (RTAC) được công nhận trên toàn cầu.

4.png
Hàng ngàn gia đình, đại diện cho hàng chục ngàn gia đình điều trị thành công tại Hệ thống IVF Tâm Anh suốt 18 năm qua đã có buổi gặp gỡ ấm áp và xúc động cùng các bác sĩ đã điều trị cho mình trong ngày hội “Bầu vàng IVF Tâm Anh” tại Hà Nội và TP.HCM.

IVF Tâm Anh còn là mắt xích quan trọng trong hệ thống đa chuyên khoa hiện đại như: Nam học, Sản Phụ khoa, Sơ sinh, Di truyền… tạo nên mô hình điều trị liên chuyên khoa ưu việt tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Tính đến tháng 6/2025, IVF Tâm Anh đã có 4 cơ sở lớn tại Hà Nội và TP.HCM, thu hút hơn 100.000 lượt khách hàng mỗi năm.

Hệ thống IVF Tâm Anh đã điều trị thành công cho hàng chục ngàn cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, thỏa nguyện giấc mơ làm cha mẹ, có con “chính chủ” khỏe mạnh, như ý. Đặc biệt, hàng trăm kiều bào, người nước ngoài từ Mỹ, Đức, Úc, Canada, Nhật Bản, Singapore, Philippines, Malaysia, Lào… đã đến điều trị và thành công đón con yêu.

Tỷ lệ thành công trung bình tại IVF Tâm Anh cao hơn mặt bằng chung so với một số nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan... Song, chi phí một ca thụ tinh trong ống nghiệm tại Việt Nam thấp hơn nhiều lần, khoảng 5.000 USD, trong khi các nước khác khoảng 15.000 - 30.000 USD.

5.jpg
Tỷ lệ có thai cộng dồn tại IVF Tâm Anh trung bình là 78,7%, ở nhóm dưới 35 tuổi lên đến 84,3%, nhóm phụ nữ từ 35-40 tuổi là 69,3%, đặc biệt trường hợp ngoài 40 tuổi được xem là khó điều trị có tỷ lệ có thai cộng dồn lên đến 48,2%. Đây là một con số rất cao trong y học sinh sản

Với những thành công vượt bậc về chất lượng và số lượng ca thành công của IVF Tâm Anh, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh còn là đơn vị đào tạo trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, thụ tinh ống nghiệm. Từ đó, tiếp tục mở rộng mạng lưới tiếp nhận, tư vấn và điều trị các ca bệnh khó từ các bác sĩ ở nhiều địa phương gửi bệnh về IVF Tâm Anh tại Hà Nội, TP.HCM.

“Trong thời gian tới, IVF Tâm Anh tập trung tối ưu hóa chất lượng phôi, tiếp tục ứng dụng AI và các công nghệ hiện đại, giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội giúp phụ nữ mang thai, sinh con khỏe mạnh”, PGS Lê Hoàng nhấn mạnh.

Trong chuỗi sự kiện “IVF Tâm Anh - 18 năm kiến tạo diệu kỳ” kéo dài 6 tuần từ 1/5 đến 8/6, hàng trăm em bé sinh ra từ “cái nôi” IVF Tâm Anh đã hội ngộ tại Ngày hội Bầu vàng thăm các bác sĩ, kiểm tra sức khỏe miễn phí. Đây là dịp tri ân hành trình đồng hành của hàng chục ngàn cặp đôi và đánh dấu cột mốc phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm hỗ trợ sinh sản hàng đầu châu Á.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hành trình 18 năm từ phòng khám Hiếm muộn - Nam học đến Hệ thống IVF Tâm Anh hàng đầu Đông Nam Á
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO