Hành hương về đất Phật

Minh Hạnh
Tổng hợp
03/02/2012 07:39

2012 là một năm đặc biệt tại Nepal. Mặc dù gần đây không ít người hoang mang, mất định hướng với thông tin về ngày tận thế đang đến gần, ngày 21.12.2012, nhưng Nepal vẫn nô nức với các cuộc hành hương về đất Phật, qua chiến dịch chủ đề Visit Lumbini Tourism Year 2012 (Năm Du lịch hành hương về đất Phật).

Mục tiêu của Visit Lumbini Tourism Year - VLY 2012 không chỉ giới thiệu tới đông đảo công chúng thế giới nơi Đức Phật được sinh ra, mà còn cố gắng truyền đi khắp thế giới những thông điệp tích cực. Quảng bá nơi sinh của đức Phật (Lumbini) không phải vấn đề chính trị, và Lumbini cũng không còn là di sản của riêng Nepal. Thành phố thiêng Lumbini - di sản thế giới - là tài sản của toàn nhân loại. Lumbini là điểm đến không thể bỏ qua trong tất cả các cuộc hành hương của Phật tử trên khắp thế giới. Một khi bạn mơ về nơi sinh ra đức Phật, chắc chắn bạn sẽ đến được đó và đây chính là sức mạnh của niềm tin tín ngưỡng. Một khi chúng ta suy nghĩ tích cực về hòa bình, tình yêu, tình hữu nghị, sự hòa hợp, kết quả đạt được chắc chắn sẽ tốt đẹp, cũng như luật nhân quả trong Phật giáo: mọi hành động của chúng ta sẽ để lại hậu/kết quả nào đó.

Lumbini là gì? Đây là từ xuất phát từ tiếng Sanskrit, nghĩa là tình yêu thương, tên một địa điểm ở tỉnh Rupandehi, Nepal - nơi đức Phật chào đời. Từ châu Á, ánh sáng của đức Phật đã lan tỏa ra toàn thế giới. Tuy nhiên, rất nhiều Phật tử hiện không biết đức Phật sinh ra ở đâu. Tại một bảo tàng ở trung tâm London, có thông tin: đức Phật sinh ra tại Ấn Độ, sự thật không phải vậy. Vì thế, VLY 2012 là một dịp tốt để Phật tử hiểu rõ, chính xác nguồn gốc đức tin mình đang theo. Lumbini xứng đáng được tôn thờ như thánh địa mecca của người Hồi giáo ở Saudi Arabia hay Vatican của người Thiên chúa giáo. Ngôi sao Hollywood Thành Long và ngôi sao Bollywood Shaharukh Khan và Rekha đã hứa sẽ giúp quảng bá VLY 2012.

Tại lễ tuyên bố Tầm nhìn Du lịch Nepal tới 2020 ở Lumbini, Tổng thống Nepal Ram Baran Yadav đã phát biểu trước trên 5.000 quan khách, rằng VLY 2012 sẽ thắp sáng ngọn đuốc hòa bình trên toàn thế giới. Thông điệp của đức Phật về hòa bình sẽ được truyền tới cộng đồìng thế giới. VLY 2012 cũng sẽ đoàn kết người Nepal trong tinh thần đó. Tổng thống Yadav kêu gọi sự hợp tác từ quốc tế, các ban ngành liên quan cho thành công của VLY 2012.

Cũng trong dịp này, Bộ trưởng Văn hóa Nepal Gopal Kiranti cho biết: mục đích của VLY là bảo tồn Lumbini ở khía cạnh lịch sử và tôn giáo. Cùng với nó là sự phát triển về du lịch, kinh tế tại Lumbini cũng như Nepal. Nepal dự kiến sẽ đón khoảng 1 triệu lượt khách đến Lumbini năm 2012, một nửa trong số này là khách du lịch quốc tế. VLY thành công, thu hút lượng lớn khách du lịch đến Nepal, hình ảnh Nepal theo đó được cải thiện. Tuy nhiên, Bộ trưởng Du lịch và Hàng không Dân dụng Nepal Lokendra Bista Magar cho rằng, mục tiêu 1 triệu lượt khách trong năm 2012 khó có thể đạt được do hạn chế về chiến lược phát triển quốc tế và Hãng Hàng không Nepal không đủ cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu di chuyển của lượng khách này. Dù vậy, việc đưa ra con số này không phải không có cơ sở, bởi năm 2011, lượng khách đến Nepal tăng 22%. Nhiều hãng lữ hành tại Nepal đã xây dựng các tour đặc biệt cho VLY 2012.

Năm 2011 đánh dấu thành công của Nepal trong việc khai thác, phát triển 15 điểm du lịch mới trên toàn lãnh thổ Nepal. Kế hoạch thu hút 2 triệu lượt khách đến Nepal năm 2020 rất có triển vọng.

    Hành hương về đất Phật
    • Mặc định