Hàng trăm giải thưởng được trao tại Hội thi Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng năm 2025
Sau thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc và lựa chọn kỹ lưỡng, Hội thi Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng 2025 Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Học viện Tài chính và Viện Toán học đồng tổ chức đã thành công tốt đẹp. Với sự góp mặt của 26 trường đại học, học viện trên toàn quốc và 344 đề tài dự thi đã phản ánh sức hút cũng như uy tín ngày càng tăng của Hội thi.
Theo đó, Ban Tổ chức vừa công bố kết quả và trao hàng trăm giải tại Hội thi. Giải Đặc biệt dành cho nhóm tác giả: Vũ Phương Anh, Phạm Thị Bích Quyên, Trần Thị Thảo Trúc của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. 4 giải Nhất được trao cho 4 nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Yến Phương, Lê Hoàng Triều, Phạm Lê Thanh Trúc, Huỳnh Tuyết Nhi, Nguyễn Ngọc Quế Thanh (Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 TP. Hồ Chí Minh); Phạm Thành Đạt, Lê Ngọc Khánh, Nguyễn Thị Mai Hương, Lê Chí Anh (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội); Lê Khánh Hòa, Lý Vĩnh Nghi, Lâm Thảo My (Trường Đại học Tài chính – Marketing); Văn Như Quỳnh Anh, Ngô Thị Phương Thùy, Đinh Thúy Hiền, Nguyễn Nguyễn Yến Nhi (Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng).
Ban Tổ chức cũng trao 27 giải Nhì, 58 giải Ba và hơn 80 giải Khuyến khích cho các đội thi.
Đây là một sân chơi trí tuệ quy mô quốc gia dành cho các bạn sinh viên có niềm yêu thích với nghiên cứu khoa học, phân tích dữ liệu và ứng dụng các mô hình toán học, kinh tế lượng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn trong đời sống kinh tế - xã hội.

Phát huy những thành công từ các mùa giải trước, Hội thi năm nay ghi nhận sự đa dạng đáng kể về chủ đề nghiên cứu, không còn dừng lại ở các mô hình về thị trường chứng khoán mà mở rộng ra nhiều vấn đề kinh tế - xã hội đang được quan tâm như: Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; Đánh giá hiệu quả năng suất nhân tố tổng hợp xanh; Tác động của bất ổn chính sách kinh tế và Covid-19 tới hiệu quả hoạt động doanh nghiệp của doanh nghiệp; Mối quan hệ giữa chất lượng thể chế và tăng trưởng xanh... hay các đề tài liên quan đến môi trường và biến đổi khí hậu, thiên tai, kinh tế số, tài chính xanh, dấu chân sinh thái, chuỗi giá trị toàn cầu…
Bên cạnh đó là các đề tài khai thác dữ liệu lớn (big data), kết hợp kỹ thuật máy học (machine learning), AI, và các mô hình phân tích hiện đại, những đề tài về đo lường biến, xử lý dữ liệu, khắc phục các khuyết tật mô hình, đến tối ưu hóa thuật toán nhằm nâng cao độ tin cậy cũng được quan tâm.
Theo đánh giá của chuyên gia, các đề tài đã bám sát nhu cầu thực tiễn, từ đó đưa ra các dự đoán, dự báo hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực và khẳng định giá trị ứng dụng thực tiễn. Dù nhiều đề tài còn hạn chế, chưa thể đưa vào ứng dụng nhưng đã phản ánh quá trình học hỏi nghiêm túc, sự dấn thân và nỗ lực đáng ghi nhận của sinh viên.

PGS.TSKH Phan Thị Hà Dương - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo toán học quốc tế đánh giá cao về Hội thi, một sân chơi đúng với tinh thần phát triển bền vững của UNESCO. Qua các mùa thi, sinh viên đã khẳng định sự tự tin, khả năng thuyết trình thuyết phục. PGS.TSKH Phan Thị Hà Dương tin tưởng cuộc thi sẽ phát triển rộng hơn nữa, thu hút cả du học sinh ở nước ngoài tham gia.
Hội thi Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng không chỉ là cuộc thi, mà còn là một diễn đàn để trao đổi, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mới nhất trong lĩnh vực kinh tế lượng. Các bạn sinh viên có cơ hội được tiếp xúc với những chuyên gia hàng đầu, được lắng nghe những chia sẻ quý báu về nghề nghiệp, về xu hướng phát triển của kinh tế lượng trong tương lai.
Thành công của Hội thi Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng không chỉ là niềm tự hào của Ban Tổ chức, mà còn là động lực để các bạn sinh viên tiếp tục học tập, nghiên cứu và đóng góp vào sự phát triển của ngành kinh tế Việt Nam. Hội thi đã góp phần lan tỏa tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên, tạo ra một sân chơi bổ ích và lý thú cho những người yêu thích kinh tế lượng.
Trong khuôn khổ Hội thi, Ban Tổ chức đã trao quà cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số vượt khó vươn lên có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện.