Hàn Quốc phổ cập “AI cho mọi người”, hướng tới mỗi công dân có một trợ lý AI riêng
Hàn Quốc đang đẩy mạnh xây dựng năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) quốc gia với chiến lược “AI cho mọi người” (AI for All), trong đó đặt mục tiêu đưa các dịch vụ AI đến với toàn bộ người dân và phát triển một chatbot AI nội địa ngay trong năm 2026.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin - Truyền thông Hàn Quốc (MSIT), chương trình nhằm bảo đảm mọi công dân có thể tiếp cận các dịch vụ AI thông qua một mô hình nền tảng AI chủ quyền do Hàn Quốc phát triển. Xa hơn, Chính phủ đặt mục tiêu mỗi người dân sẽ có một trợ lý AI cá nhân hỗ trợ trong đời sống và công việc.
“Trong bối cảnh khả năng sử dụng AI ngày càng quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi cá nhân, việc ngăn chặn khoảng cách về AI dẫn đến những khoảng cách về xã hội và kinh tế đã trở thành nhiệm vụ cấp bách của thời đại”, MSIT nhấn mạnh.
Theo số liệu của cơ quan này, khoảng hai phần ba dân số Hàn Quốc đã sử dụng các dịch vụ AI trong năm 2025. Tuy nhiên, Chính phủ cũng lo ngại người dân có thể phụ thuộc vào các nền tảng AI nước ngoài, vốn thường áp dụng giới hạn đối với phiên bản miễn phí và có thể thay đổi chính sách trong tương lai như tăng phí thuê bao hoặc ngừng cung cấp dịch vụ.
Trong khuôn khổ sáng kiến mới, chatbot AI quốc gia của Hàn Quốc sẽ được cung cấp miễn phí, không giới hạn lượt sử dụng. Chính phủ cũng sẽ triển khai một trợ lý AI công cộng, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ dựa trên AI, hướng tới xây dựng một “xã hội phổ cập AI” - nơi mọi người dân đều có thể tận dụng công nghệ này.
Các doanh nghiệp công nghệ quan tâm có thể nộp đề xuất tham gia dự án đến ngày 11/8/2026. Chính phủ dự kiến lựa chọn từ 2 đến 3 doanh nghiệp làm nhà cung cấp dịch vụ. Trước khi triển khai trên diện rộng, phiên bản thử nghiệm (beta) dự kiến được đưa vào vận hành vào cuối tháng 9.
Để hỗ trợ quá trình phát triển, MSIT cho biết trong năm nay Chính phủ sẽ cung cấp 512 bộ xử lý đồ họa (GPU) tiên tiến cho các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy việc ra mắt sớm các dịch vụ AI. Từ năm 2027, ngân sách quốc gia sẽ đảm bảo chi phí để duy trì dịch vụ và mở rộng khả năng tiếp cận tới toàn bộ người dân.
Bên cạnh đầu tư hạ tầng công nghệ, Hàn Quốc cũng lên kế hoạch tăng cường giáo dục và đào tạo kỹ năng sử dụng AI cho người dân. Chính phủ kỳ vọng việc phổ cập kiến thức AI sẽ giúp người dân khai thác hiệu quả công nghệ mới, đồng thời giảm nguy cơ gia tăng bất bình đẳng trong kỷ nguyên số.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng MSIT Bae Kyung-hoon kêu gọi sự ủng hộ của toàn xã hội để Hàn Quốc có thể “chủ động sử dụng và cải thiện” các hệ thống AI do chính nước này phát triển.
Động thái trên nằm trong nỗ lực rộng lớn hơn của Seoul nhằm củng cố năng lực AI tự chủ, trong bối cảnh các quốc gia ngày càng coi AI là một yếu tố chiến lược liên quan đến sức cạnh tranh kinh tế, an ninh công nghệ và vị thế quốc gia.

