Hải Phòng ghi nhận ca tử vong do mắc sốt xuất huyết

Hôm nay 9.8, Sở Y tế thành phố Hải Phòng xác nhận ca bệnh tử vong do sốt xuất huyết ở Hà Nội, là công dân trên địa bàn quận Lê Chân.

Cụ thể, theo báo cáo của Trung tâm Y tế quận Lê Chân, trường hợp ca bệnh là B.T.H.H. (sinh năm 1979, tử vong tại số nhà 19E/125 phố Thiên Lôi (quận Lê Chân) với chẩn đoán: sốc Dengue- viêm phổi nặng, bội nhiễm kèo theo, suy đa tạng.

Người bệnh là giáo viên Trường tiểu học Võ Thị Sáu, đi chăm sóc mẹ bị sốt xuất huyết điều trị trên Hà Nội từ ngày 18.6 đến 20.6.

Người bệnh cũng được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết, chỉ định nhập viện tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ngày 22.6 trong tình trạng có diễn biến nặng, được điều trị tích cực (thở máy, lọc máu, truyền dịch) nhưng không cải thiện, viêm phổi nặng hơn, bội nhiễm kèo theo, suy đa tạng.

Hải Phòng ghi nhận ca tử vong do mắc sốt xuất huyết -0
Nhân viên y tế tập trung xử lý các ổ dịch tại quận Lê Chân

Gia đình xin về điều trị tại nhà từ ngày 8.8. Đến 15 giờ 52 phút cùng ngày, Trung tâm Y tế quận Lê Chân nhận được thông tin người bệnh tử vong tại nhà.

Ngay sau khi ca bệnh tử vong, Trung tâm Y tế quận Lê Chân lấy thông tin ca bệnh và những hộ dân chung quanh. Kết quả cho thấy, chồng và hai con của ca bệnh sức khỏe bình thường, không mắc sốt xuất huyết; sức khỏe mẹ người bệnh hiện ổn định; các hộ dân chung quanh gia đình người bệnh không có ai mắc sốt xuất huyết.

Như vậy, ngành Y tế xác định nguồn bệnh sốt xuất huyết dẫn đến ca bệnh tử vong không phải ở Hải Phòng.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hải Phòng Lê Minh Quang nhấn mạnh, bệnh sốt xuất huyết là bệnh nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong. Trong điều kiện số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao trên địa bàn thành phố thời gian gần đây, nhất là ở các quận nội thành, như: Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An…, việc phòng, chống bệnh hết sức quan trọng.

Biện pháp đơn giản nhất người dân có thể thực hiện là diệt lăng quăng, bọ gậy, diệt muỗi không để nước tù đọng, tạo điều kiện cho muỗi sinh sản; phối hợp nhân viên y tế trong các chiến dịch diệt muỗi, bọ gậy; thông báo với y tế phường, xã và đến cơ sở y tế khám bệnh khi có dấu hiệu sốt để được tư vấn, điều trị kịp thời.

Sức khỏe

Bộ Y tế tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tết Trung thu năm 2024
Sức khỏe

Bộ Y tế tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tết Trung thu năm 2024

Tết Trung thu đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo, bánh trung thu tăng đột biến. Bên cạnh các cơ sở sản xuất kinh doanh có uy tín, sản phẩm bảo đảm an toàn cũng còn một số tổ chức, cá nhân có hành vi lén lút đưa ra thị trường một số loại bánh kẹo nhập lậu, không có nguồn gốc, xuất xứ.

Quang cảnh lễ ký kết
Sức khỏe

Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ và Bệnh viện Trung ương Huế ký kết chuyển giao kỹ thuật ghép thận

Ngày 12.9, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ Trần Quốc Luận cùng đoàn công tác của Bệnh viện đã có mặt tại Bệnh viện Trung ương Huế để tham quan học tập các kỹ thuật ghép thận, kỹ thuật tạo hình thẩm mỹ – bỏng, đồng thời ký kết hợp đồng để Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện và chuyển giao kỹ thuật ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ