Hải Phòng: Đê sông Lạch Tray bị “xẻ thịt” trái phép, ảnh hưởng nghiêm trọng hành lang thoát lũ
Mới đây, Báo Đại biểu Nhân dân nhận được phản ánh của người dân về tình trạng hàng loạt công trình có dấu hiệu xây dựng trái phép ven đê sông Lạch Tray thuộc phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân, TP. Hải Phòng). Khu vực hành lang bảo vệ đê, vốn là tuyến phòng thủ trọng yếu chống lũ lụt, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, đang bị xâm phạm nghiêm trọng.
Hàng loạt công trình nằm sát đê sông Lạch Tray
Theo ghi nhận, thay vì những bãi cỏ trống, cây chắn sóng theo quy định, tại khu vực ven đê (dưới chân cầu Võ Nguyên Giáp, TP Hải Phòng) đã “mọc” lên những công trình kiên cố với quy mô “khủng”.


Một khu nghỉ dưỡng với các hạng mục nhà ở, cảnh quan được đầu tư bài bản. Bên cạnh đó là sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân pickleball hiện đại, thu hút người đến vui chơi, kinh doanh rầm rộ. Các hoạt động xây dựng, san lấp mặt bằng diễn ra ngang nhiên, biến không gian thoát lũ, bảo vệ đê thành nơi kinh doanh tư lợi.


Việc đào móng, san lấp, lu lèn tạo mặt bằng xây dựng làm thay đổi kết cấu nền đất tự nhiên, gây sụt lún, làm yếu thân đê và nền đê. Khi mùa mưa lũ đến, áp lực nước gia tăng, nguy cơ xảy ra sự cố vỡ đê là hiện hữu, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Việc xây dựng sát mép nước, lấn chiếm bãi sông làm thay đổi chế độ thủy lực, dễ gây xói lở bờ sông, ảnh hưởng đến sự ổn định của cả tuyến đê.
Nhiều diện tích ven sông Lạch Tray sử dụng sai mục đích, khó xử lý dứt điểm
Trao đổi với phóng viên về vấn đề nêu trên, đại diện Chi cục quản lý Tài nguyên nước và phòng chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và môi trường TP Hải Phòng) cho biết, hiện nay dọc hai bờ sông Lạch Tray, phần lớn diện tích đất có nguồn gốc là đất nuôi trồng thủy sản cho thuê. Tuy nhiên, các hợp đồng cho thuê này đã hết hạn. Theo quy hoạch, khu vực này được xác định là đất trồng cây xanh, định hướng phát triển thành công viên cây xanh tầm nhìn 50 năm.
Tuy vậy, trên thực tế, hiện trạng sử dụng đất lại đang bị chuyển đổi sang nhiều mục đích khác nhau như: sân bóng, sân pickleball, quán ăn, nhà hàng sinh thái... Việc này đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ hành lang đê điều.
"Về mặt pháp lý, chúng tôi thực hiện đúng theo các quy định của Luật Đê điều, các văn bản pháp luật liên quan và chỉ đạo của thành phố. Khi phát hiện sai phạm, Phòng sẽ lập văn bản kiến nghị chính quyền địa phương xử lý. Chức năng của Phòng là tuần tra, canh gác, phát hiện và kiến nghị với Chi cục Thủy lợi, đồng thời tham mưu cho Sở để đôn đốc, báo cáo lên UBND thành phố. Sau đó, thành phố sẽ chỉ đạo về cho cấp quận để xử lý," đại diện Chi cục quản lý Tài nguyên nước và phòng chống thiên tai chia sẻ.
Vị này cũng thừa nhận, tình trạng lấn chiếm, sử dụng sai mục đích đất ven sông là tồn tại kéo dài do yếu tố lịch sử để lại, đồng thời cũng xuất phát từ hạn chế trong công tác quản lý của chính quyền địa phương.


Trước đó, ngày 23.01.2025, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Hải Phòng (nay là Sở Nông nghiệp và môi trường TP Hải Phòng) đã có công văn số 299/SNN-TL gửi UBND quận Lê Chân về việc ngăn chặn, xử lý các hoạt động xây dựng trên bãi sông ngoài đê tả Lạch Tray (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân).
Công văn này cho biết, Hạt Quản lý đê điều Bắc Lạch Tray có Báo cáo số 03/BC-BLT ngày 10.01.2025 về việc một số hộ cá nhân đang có các hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất, san lấp mặt bằng, xây dựng công trình trên khu vực bãi sông ngoài đê tương ứng từ Km22+300 đến K25+000 đê Tả Lạch Tray, thuộc địa bàn phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân vi phạm các quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng, đê điều.
Cụ thể, tại Km22+550 đến Km22+850, ông Văn Trần Hoàn (địa chỉ thường trú: số 708A Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân) tiếp tục phát sinh hoạt động tập kết vật liệu, san lấp mặt bằng, xây dựng nhà khung thép.
Tại Km24+050 đến Km24+150, ông Đặng Văn Sơn (địa chỉ thường trú: số 92 Đồng Thiện, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) đóng cọc, đổ dầm bê tông cốt thép gia cố xung quanh ao nuôi trồng thuỷ sản.
Tại Km24+200 đến Km24+400, ông Văn Trần Hoàn (địa chỉ thường trú: số 708A Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân) xây dựng các hạng mục công trình làm sân bóng đá.
Tại Km24+700 đến Km24+980, ông Đào Quang Hùng (địa chỉ thường trú: số 13/29 phố Cấm, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền) tự ý san lấp mặt bằng chuyển đổi mục đích đất nuôi trồng thuỷ sản với quy mô diện tích khoảng 1,2ha, xây dựng các hạng mục công trình làm sân bóng đá.
Việc sử dụng đất, san lấp mặt bằng, xây dựng công trình liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, quản lý đất bãi bồi ven sông của địa phương. Các hoạt động vi phạm đã được lực lượng quản lý đê kiểm tra, phát hiện và phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Niệm lập biên bản, kiến nghị Ủy ban nhân dân quận Lê Chân có biện pháp ngăn chặn và xử lý theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có các Công văn: số 3374/SNN-TL ngày 28/8/2024; số 3472/SNN-TL ngày 05.9.2024; số 4775/SNN-TL ngày 26.11.2024 đề nghị Uỷ ban nhân dân quận Lê Chân chỉ đạo xử lý. Tuy nhiên, đến nay qua kiểm tra các hoạt động vi phạm vẫn tiếp diễn, chưa được xử lý; các đối tượng vi phạm tiếp tục xây dựng công trình.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân quận Lê Chân khẩn trương kiểm tra có biện pháp ngăn chặn, xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước tại địa phương.
Trách nhiệm thuộc về ai?
Luật Đê điều và các văn bản hướng dẫn đã quy định rất rõ về phạm vi bảo vệ đê điều, các hoạt động bị nghiêm cấm trong hành lang bảo vệ. Việc các công trình này tồn tại cho thấy sự buông lỏng quản lý của các cấp chính quyền địa phương là UBND quận Lê Chân và UBND phường Vĩnh Niệm.
Điều đáng nói là tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép này không phải diễn ra trong một sớm một chiều mà đã diễn ra một thời gian dài và có dấu hiệu “nở rộ” trong thời gian gần đây. Các công trình có quy mô lớn, thời gian thi công kéo dài, hoạt động kinh doanh công khai.

Sông Lạch Tray không chỉ là nguồn nước mà còn là tuyến phòng thủ lũ quan trọng. Bảo vệ an toàn đê điều là bảo vệ tính mạng, tài sản của hàng vạn người dân. Đã đến lúc các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần vào cuộc một cách quyết liệt, xử lý nghiêm những công trình có dấu hiệu vi phạm, lấn chiếm hành lang đê điều.
*Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát, làm việc với các cơ quan chức năng liên quan tới vụ việc nêu trên để thông tin tới bạn đọc và cử tri cả nước.