Hai lãnh đạo Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tham gia Ủy ban Y tế toàn cầu

Các thành viên của Y tế toàn cầu được lựa chọn từ các chuyên gia hàng đầu ở nhiều lĩnh vực khác nhau trên khắp thế giới như: quản lý y tế, hoạch định chính sách, học giả, nhà nghiên cứu, đại diện tổ chức xã hội hay đối tác tư nhân.

Báo SK&ĐS đưa tin, Trường Đại học Y khoa Harvard vừa công bố danh sách 34 ủy viên và 15 cố vấn tham gia Ủy ban Y tế Toàn cầu Lancet. Trong đó, có tới 2 đại diện là những cán bộ chủ chốt của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Ủy ban Y tế Toàn cầu Lancet về tiếp cận y tế phổ cấp hướng chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm được thành lập bởi Trường đại học Y khoa Harvard, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Các thành viên của Ủy ban được lựa chọn từ các chuyên gia hàng đầu ở nhiều lĩnh vực khác nhau trên khắp thế giới như: quản lý y tế, hoạch định chính sách, học giả, nhà nghiên cứu, đại diện tổ chức xã hội hay đối tác tư nhân.

Thông tin trên website của Trường đại học Y khoa Harvard ngày 10.10 (giờ địa phương) cho hay: “Chúng tôi rất vui mừng được tham gia trong sứ mệnh quan trọng này nhằm nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe, trong đó đặt trọng tâm vào người bệnh trên phạm vi toàn cầu, nhằm bảo đảm các hệ thống y tế được triển khai, tổ chức phân phối dịch vụ hướng đến con người và vì con người, nhấn mạnh hơn nữa những nỗ lực chung để đạt được phổ cập và bình đẳng về y tế trong chăm sóc sức khỏe".

Trong số 34 ủy viên của ủy ban, có 2 đại diện từ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam là TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Chủ tịch Hội và GS.TS Trần Xuân Bách, Phó Chủ tịch Hội.

vie-7683-17002220-00still001-2846.jpg
TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam (bên trái) và GS.TS Trần Xuân Bách, Phó Chủ tịch Hội (bên phải).

Ông Hà Anh Đức sinh năm 1973, hiện là Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Ông quê Hải Phòng, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội năm 1996; Cử nhân Ngoại ngữ Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1998; Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2000; Thạc sĩ Dân số Y tế Quốc tế, Đại học Harvard năm 2004; Tiến sĩ Y tế công cộng, Đại học Boston năm 2010.

TS.BS Hà Anh Đức là một trong những chuyên gia hàng đầu về sức khỏe cộng đồng. Với vai trò là Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, ông đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong việc tổ chức các chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo trên cả nước.

Trước đó, ông Hà Anh Đức từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác ở Bộ Y tế như: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Tổng hợp - Văn phòng Bộ Y tế; Thư ký Bộ trưởng Bộ Y tế; Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế; Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ Y tế kiêm Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế; Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ.

GS.TS Trần Xuân Bách sinh năm 1984, quê Hà Nội, hiện là Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế Y tế, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội. Ông là Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Ông Trần Xuân Bách tốt nghiệp Tiến sĩ năm 2011 tại Đại học Alberta, Canada; sau đó hoàn thành chương trình Sau Tiến sĩ (Postdoc) tại Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ và Tiến sĩ khoa học (Habilitation) tại Đại học Aix-Marseille, Cộng hòa Pháp. Năm 2016, ở tuổi 32, ông được công nhận chức danh phó giáo sư ngành Y học - là phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam thời điểm đó.

Năm 2023, sau 7 năm, ở tuổi 39, ông tiếp tục trở thành giáo sư trẻ nhất Việt Nam, cùng với 2 nhà khoa học khác.

z5919919436367-c3344c1b1b1d1b549daeb1b89c90928d-5414.jpg
Các ủy viên của Ủy ban Y tế Toàn cầu Lancet về tiếp cận y tế phổ cập hướng chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm (Ảnh: Đại học Y Harvard)

Được biết, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng phấn đấu vì sự phát triển của lực lượng thầy thuốc trẻ và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam có mục đích đoàn kết, tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước góp phần bồi dưỡng, phát huy tiềm năng, tri thức, công sức của thầy thuốc trẻ phấn đấu cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng; công khai minh bạch; tự nguyện và tự quản; tự đảm bảo kinh phí và hoàn toàn phi lợi nhuận; bảo đảm tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

Sức khỏe

Người bệnh được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La nhờ sự hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện tuyến Trung ương
Sức khỏe

Nối gần khoảng cách y tế

Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Bộ Y tế sắp triển khai Đề án "Nâng cao năng lực chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật và phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2024 - 2030", nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân, tiếp tục nối gần khoảng cách y tế giữa các tuyến...

Amway Việt Nam nhận giải thưởng Thương hiệu vàng phát triển bền vững
Sức khỏe

Amway Việt Nam nhận giải thưởng Thương hiệu vàng phát triển bền vững

Nhãn hiệu Nutrilite thuộc thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp Amway, vinh dự nhận giải thưởng Thương hiệu vàng phát triển bền vững. Giải thưởng do Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm phối hợp tổ chức thực hiện, trao giải dưới sự bảo trợ của Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam.

Đề xuất cần sớm có Nghị quyết về cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng
Sức khỏe

Đề xuất cần sớm có Nghị quyết về cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Cảnh báo về tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới, Phó Cục trưởng Quản lí Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Nguyễn Trọng Khoa khẳng định, các sản phẩm thuốc lá mới nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ có nguy cơ tạo ra một thế hệ trẻ nghiện nicotine và những kết quả của hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá mà Việt Nam đã đạt được trong nhiều năm qua sẽ bị phá bỏ.