Hai bệnh nhân liên tiếp sốc phản vệ vì tự mua thuốc uống
Bác sĩ cảnh báo, thói quen tự ý dùng thuốc không theo đơn có thể dẫn đến sốc phản vệ nguy hiểm, thậm chí tử vong, sau khi ghi nhận liên tiếp 2 ca bệnh.
Chỉ trong hai ngày liên tiếp (29-30/9), Trung tâm Y tế TP. Đông Triều (Quảng Ninh) đã tiếp nhận và cấp cứu thành công 2 bệnh nhân bị sốc phản vệ nặng do tự ý mua thuốc uống.
Nhờ được xử trí kịp thời theo phác đồ, cả hai bệnh nhân đều đã qua cơn nguy kịch.
Trường hợp thứ nhất, bệnh nhân T.T.D (44 tuổi, trú tại phường Bình Khê), có tiền sử dị ứng thuốc chống viêm, giảm đau. Khi bị đau vai gáy, bệnh nhân tự mua nhiều loại thuốc, trong đó có Meloxicam và Diclofenac.
Khoảng một giờ sau khi uống, bệnh nhân xuất hiện phù mắt, mặt, khó thở, thở rít. Gia đình lập tức đưa bệnh nhân đến Trung tâm Y tế TP. Đông Triều.

Các bác sĩ chẩn đoán sốc phản vệ độ II do thuốc và khẩn trương xử trí theo phác đồ. Nhờ cấp cứu kịp thời, bệnh nhân D đã ổn định sức khỏe, được ra viện.
Trường hợp thứ hai, bệnh nhân H.V.C (60 tuổi, trú tại phường Đông Triều), nhập viện trong tình trạng ngứa toàn thân, mệt mỏi, tê chân, đau bụng sau khi uống nhiều loại thuốc tự mua gồm Glucosamin, Methylprednisolon, Celecoxib và Colchicin.
Bệnh nhân được chẩn đoán sốc phản vệ độ III do thuốc, phải xử trí cấp cứu tích cực.
Hiện sức khỏe bệnh nhân đã qua nguy kịch và đang tiếp tục điều trị tại khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc của Trung tâm.
Theo các bác sĩ, sốc phản vệ là tình trạng dị ứng cấp tính, có thể xảy ra trong vài phút sau khi tiếp xúc với dị nguyên, thường gặp nhất là thuốc. Biểu hiện có thể từ khó thở, tụt huyết áp, nổi mề đay toàn thân cho đến ngừng tim, ngừng thở.
Đặc biệt, nếu không cấp cứu đúng và kịp thời, người bệnh có thể tử vong.
Thời gian gần đây, Trung tâm liên tiếp ghi nhận nhiều ca sốc phản vệ do tự ý dùng thuốc. Đáng lo ngại, các loại thuốc thường gặp là kháng sinh, thuốc giảm đau, hạ sốt, thậm chí cả thuốc không rõ nguồn gốc hoặc quảng cáo trôi nổi trên mạng xã hội.
Việc sử dụng bừa bãi này không chỉ làm tăng nguy cơ sốc phản vệ mà còn gây tổn hại gan, thận và nhiều biến chứng khó lường.
Các bác sĩ khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ, nhất là người có tiền sử dị ứng. Khi có dấu hiệu nghi ngờ sốc phản vệ, cần đưa ngay đến cơ sở y tế có chuyên môn và đủ phương tiện cấp cứu.