Hà Tĩnh thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 10
Theo báo cáo của tỉnh Hà Tĩnh, bão số 10 đã làm 1 người chết, 9 người bị thương, hơn 42 nhà dân bị hư hỏng, hàng trăm ha hoa màu bị đổ, thiệt hại hàng tỷ đồng.
Bão số 10 bắt đầu đi vào vùng ven biển thuộc phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh lúc 22 giờ ngày 28/9. Đến 1 giờ sáng ngày 29/9 tâm bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền tỉnh Hà Tĩnh với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14. Trong quá trình di chuyển, bão quét qua tất cả các xã, phường trong tỉnh. Bão số 10 có phạm vi ảnh hưởng rộng, (ven biển có gió cấp 10-11, giật 13-14; miền núi cấp 7 - 8, giật cấp 9 – 10), gây mưa, lũ lớn trên địa bàn tỉnh.
.jpg)
Theo báo cáo của tỉnh Hà Tĩnh, bão số 10 đã làm 1 người chết, 9 người bị thương, hơn 42 nhà dân bị hư hỏng, hàng trăm ha hoa màu bị đổ, có 158 ha thủy sản bị ngập, có 20 tấn cá lồng tại xã Kỳ Hoa bị chết. Bão số 10 khiến sóng biển đánh sạt lở 15m2 đê Cẩm Nhương, có 1.151 cột điện đổ. Có 167 điểm trường bị hư hỏng, tốc mái, 12 cơ sở y tế bị hư hỏng, tốc mái; 50.000 m2 tôn nhà máy nhiệt điện 2 bị thổi bay; Cảng Việt Lào bị sập 4 băng tải, tốc mái 4 kho chứa hàng khoảng 12.000 m2…
.jpg)
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn; sơ tán khẩn cấp dân cư khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng.
Huy động nguồn lực tại chỗ kịp thời hỗ trợ sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa, trường học, công trình công cộng, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Bảo vệ, chăm sóc diện tích hoa màu, thủy sản còn lại và chăm sóc gia súc, gia cầm; ổn định sản xuất và giải quyết lương thực, thực phẩm trong thời gian tới. Khi an toàn, tổ chức đưa người dân trở về nơi ở; nhanh chóng ổn định đời sống và sinh hoạt cho nhân dân.
.jpg)
.jpg)
hậu quả do bão.
Tập trung khôi phục hạ tầng thiết yếu, ưu tiên các tuyến giao thông, hệ thống điện, thông tin liên lạc, nước sinh hoạt, hệ thống thủy lợi, đê điều và các công trình phòng chống thiên tai bảo đảm thông suốt, an toàn. Khẩn trương sửa chữa các trường học, cơ sở y tế để đảm bảo điều kiện học sinh đến trường, thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho người dân. Kịp thời hỗ trợ sản xuất, nhất là giống, vốn, vật tư để giúp người dân khôi phục sản xuất.
Bảo đảm an ninh trật tự, ngăn chặn tình trạng lợi dụng thiên tai trục lợi; tăng cường tuyên truyền, thông tin chính xác, tạo niềm tin, ổn định xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động, tiếp nhận, phân phối cứu trợ công khai, minh bạch, đúng đối tượng. UBND tỉnh chủ động đề xuất với Chính phủ, các bộ, ngành hỗ trợ khẩn cấp về vốn, vật tư, trang thiết bị để khắc phục hậu quả bão lũ. Đặc biệt, cần ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình đê ven biển kiên cố, bảo đảm an toàn cho dân cư ven biển và vùng nuôi trồng thủy sản.
Cấp ủy, chính quyền các cấp tạm dừng các công việc chưa cần thiết để tập trung khắc phục bão, lũ; phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kiểm soát chặt chẽ an toàn hồ đập, đê kè, công trình trọng yếu, tuyệt đối không để xảy ra sự cố do mưa lũ sau bão.