Quốc phòng - An ninh

Hà Tĩnh ra mắt mô hình “Xã không có tội phạm”

Xuân Sinh • 12/09/2026 12:08

Chiều 10/9, UBND xã Đức Đồng (Hà Tĩnh) ra mắt mô hình “Xã không có tội phạm”, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Mô hình được triển khai trên cơ sở tham mưu của Công an xã Đức Đồng với Đảng ủy, UBND xã, hướng tới nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.

anh 16
Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh và xã Đức Đồng tặng hoa chúc mừng Ban chỉ đạo mô hình "Xã không có tội phạm"

Theo đó, xã Đức Đồng thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình, ban hành Quy chế hoạt động và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kết quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, với nội dung và hình thức được đổi mới theo hướng đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn dân cư.

Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời cung cấp thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Cùng với công tác tuyên truyền, xã tiếp tục củng cố và phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh, trật tự; tổ liên gia tự quản, hệ thống camera an ninh và các giải pháp phòng ngừa tội phạm tại cơ sở. Việc xây dựng các mô hình này được gắn với trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, từng khu dân cư, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.

Thông qua mô hình “Xã không có tội phạm”, Đức Đồng phấn đấu huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân, không để tội phạm và vi phạm pháp luật phát sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng địa bàn an toàn, ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

anh 15
Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CAHT

Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, bảo đảm An ninh trật tự (ANTT) là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và của mỗi người dân; trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, xung kích, trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện.

Muốn xây dựng thành công "Xã không có tội phạm", trước hết phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của toàn dân. Đồng chí Phó giám đốc đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Đức Đồng phải xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Trong đó, cấp uỷ, chính quyền phải chỉ đạo lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình, địa bàn, đối tượng; kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, nguy cơ, vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở để giải quyết từ sớm, không để tích tụ thành điểm nóng, không để phát sinh tội phạm. Trong quá trình thực hiện phải huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác đảm bảo ANTT xây dựng được thế trận "toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ", trong đó người dân không chỉ là đối tượng được bảo vệ mà phải thực sự là chủ thể tham gia giữ gìn ANTT.

Lực lượng Công an xã phải bám địa bàn, gần dân, sát dân, hiểu dân; nắm chắc tình hình và tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền. Phải chuyển mạnh từ tư duy "có vụ việc mới xử lý" sang "chủ động nhận diện và ngăn chặn nguy cơ trước khi xảy ra vụ việc". Đồng thời, phải kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn.

    Hà Tĩnh ra mắt mô hình “Xã không có tội phạm”
    • Mặc định