Xã hội

Hà Tĩnh khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sống nhân dân

Diệp Anh 30/09/2025 07:15

Bão số 10 (Bualoi) với sức gió mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng và thời gian quần thảo kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Cả hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng cùng người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả, quyết tâm sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.

Thiệt hại nặng nề

Tan hoang là hình ảnh trên nhiều tuyến đường, khu dân cư ở các phường, xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sáng 29/9. Cây cối gãy đổ ngổn ngang, mái tôn, bảng hiệu quảng cáo nằm la liệt trên vỉa hè, mặt đường, nhiều công trình hư hỏng nặng nề.

Theo cơ quan chuyên môn, bão số 10 là cơn bão mạnh và kéo dài nhất trong nhiều năm qua, gây thiệt hại lớn hơn nhiều so với bão số 5... Gió giật dữ dội từ chiều tối 28/9 đến rạng sáng 29/9 khiến toàn bộ hệ thống điện lưới mất hoàn toàn, thông tin liên lạc bị gián đoạn, mực nước trên các sông dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ lũ chồng lũ.

d1.jpg
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra các tuyến đường ngập nước sáng 29/9. Ảnh: N.Loan

Tại xã Thiên Cầm, hàng chục ngôi nhà, quán hàng ở khu du lịch biển bị tốc mái; hàng trăm cây xanh bật gốc; nhiều cột điện cao thế gãy đổ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất... Ở phường Vũng Áng, bão quét qua khiến hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, cây xanh ngã đổ la liệt. Để bảo đảm an toàn cho người dân, Công an phường đã lập nhiều tổ công tác, đến tận từng hộ gia đình hỗ trợ lương thực, đồng thời di dời dân đến nơi trú ẩn an toàn trong đêm.

Các xã ven biển như Lộc Hà, Nghi Xuân, Kỳ Anh cũng chịu thiệt hại tương tự, nhiều nhà cửa tốc mái, công trình hư hỏng nặng. Trong khi đó, tại khu vực miền núi, mưa lớn và gió mạnh làm nhiều tuyến đường sạt lở, ngập úng, nguy cơ sạt trượt đất đá hiện hữu. Lực lượng công an các xã Sơn Tiến, Vũ Quang kịp thời cắm biển cảnh báo, cấm lưu thông tại các điểm nguy hiểm; đồng thời, tổ chức di dời hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Theo thông tin ban đầu từ Bộ Tham mưu Quân khu 4, riêng tại Hà Tĩnh, bão số 10 đã khiến gần 4.800 ngôi nhà sập, tốc mái, 30 cột điện gãy đổ, hơn 100 điểm giao thông bị ách tắc... Trên sông Ngàn Phố, lũ đã lên mức báo động 2 và tiếp tục dâng cao, dự báo có khả năng vượt báo động 3.

Người dân nhiều nơi vẫn chưa hết bàng hoàng trước sức tàn phá dữ dội của bão số 10. Anh Hồ Sỹ Tính (xã Lộc Hà) chia sẻ: gia đình phải trải qua một đêm thức trắng vì gió bão gầm rít, sức gió như muốn tốc tung cả mái nhà, ai cũng thấp thỏm mong trời sáng. Ông Nguyễn Trọng Tỏa (chủ khách sạn Sao Mai ở Thiên Cầm) cho biết: Bão số 10 mạnh hơn hẳn bão số 5 vừa qua, khiến hệ thống mái và cửa khách sạn hư hỏng nặng, thiệt hại chưa thể thống kê hết.

Báo cáo nhanh của Công ty Điện lực Hà Tĩnh sáng 29/9 xác nhận, toàn tỉnh mất điện hoàn toàn. Lãnh đạo ngành điện đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo lực lượng kiểm tra hệ thống, thống kê thiệt hại và gấp rút triển khai phương án khắc phục, sẵn sàng cấp điện trở lại ngay khi đủ điều kiện an toàn.

Huy động tối đa nhân lực tập trung khắc phục hậu quả bão lũ

Ngay khi bão tan, Hà Tĩnh đã huy động tất cả các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ cùng chính quyền địa phương có mặt tại cơ sở, trực tiếp hỗ trợ nhân dân dựng lại mái nhà bị tốc, thu dọn cây cối gãy đổ, khơi thông đường giao thông để việc đi lại sớm trở lại bình thường.

Bí thư Đảng ủy phường Vũng Áng Trần Xuân Phượng cho biết: sau bão, phường huy động mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để khắc phục thiệt hại, giúp nhân dân sớm ổn định đời sống và yên tâm trở lại sản xuất. Tại phường Hải Ninh, hàng chục mái nhà tốc đã được lực lượng công an, quân đội và người dân chung tay dựng lại. Ông Nguyễn Văn Hùng chia sẻ: mỗi mái nhà được dựng lại không chỉ giúp che nắng che mưa, mà còn là niềm tin, tiếp thêm động lực để bà con vượt qua khó khăn.

Không chỉ nhà cửa, đồng ruộng, vùng nuôi trồng thủy sản cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại khu vực hạ du sông Nghèn thuộc các xã Thạch Hà, Mai Phụ, Lộc Hà và phường Trần Phú, bà con đang khẩn trương chăm sóc hơn 20ha diện tích nuôi tôm. Người nuôi phải sử dụng máy quạt nước, sục khí để tăng oxy, giảm tác động của nước mưa axít, cứu tôm còn nhỏ và duy trì sản xuất...

Trong sáng 29/9, trực tiếp đi kiểm tra công tác khắc phục tại nhiều địa phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải động viên bà con nỗ lực vượt khó, đồng thời yêu cầu chính quyền nhanh chóng thống kê thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương triển khai khắc phục hậu quả. "Chính quyền sẽ luôn đồng hành, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và tái thiết sản xuất", ông Võ Trọng Hải nhấn mạnh.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương tập trung cao độ khắc phục hậu quả bão số 10, chủ động ứng phó với mưa lũ sau bão. Công điện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: tập trung hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, thu dọn vệ sinh môi trường, khôi phục nhanh hệ thống thông tin liên lạc, điện, nước, giao thông; quan tâm đặc biệt đến các hộ nghèo, hộ chính sách, người già, trẻ em; đồng thời, khẩn trương khôi phục sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, sớm đưa đời sống trở lại bình thường.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hà Tĩnh khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sống nhân dân
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO