Hà Nội xây hệ sinh thái đồng bộ để hút tập đoàn công nghệ vào Hòa Lạc
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu thay đổi cách tiếp cận trong phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xây dựng hệ sinh thái đồng bộ để thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu.
Chiều 10/7, làm việc với Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp TP. Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu thay đổi cách tiếp cận, cách làm để tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển của Khu Công nghệ cao (KCNC) Hòa Lạc.

Theo Bí thư Thành ủy, việc phát triển KCNC Hòa Lạc cần được đặt trong tổng thể phát triển khu vực phía Tây Thủ đô, gắn với hệ thống hạ tầng giao thông, Đại học Quốc gia Hà Nội, các trường đại học, sân bay Hòa Lạc, đường sắt đô thị và các khu đô thị xung quanh.
Ông giao Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Đảng ủy UBND thành phố trong tuần tới tham mưu kiện toàn bộ máy lãnh đạo, điều hành KCNC Hòa Lạc. Đồng thời, các đơn vị liên quan phải khẩn trương xử lý các tồn tại, trước hết là hoàn thành giải phóng mặt bằng; rà soát toàn bộ định hướng phát triển, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và cải cách thủ tục hành chính.
Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu kiểm tra toàn bộ các dự án đã và đang chuẩn bị đầu tư tại KCNC Hòa Lạc, kiên quyết chấm dứt những dự án chậm triển khai hoặc không đáp ứng các tiêu chí theo quy định để tạo quỹ đất sạch, thu hút các nhà đầu tư có năng lực.
Bí thư Hà Nội cho rằng, KCNC Hòa Lạc có nhiều lợi thế để trở thành điểm đến của các tập đoàn công nghệ hàng đầu nếu xây dựng được một hệ sinh thái phát triển đồng bộ. Điều này đòi hỏi thành phố phải phát triển song song nguồn nhân lực chất lượng cao, mạng lưới các trường đại học, hạ tầng điện, giao thông, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, nhà ở cho chuyên gia và người lao động, qua đó tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư và phát triển lâu dài.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp TP. Hà Nội cho biết, KCNC Hòa Lạc hiện có 113 dự án. Chín khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố có 740 dự án, cơ bản đạt tỷ lệ lấp đầy gần 100%.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, các KCNC và khu công nghiệp của Hà Nội thu hút khoảng 848,5 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, tăng 28,6% so với tổng kết quả thu hút đầu tư của cả năm 2025 và vượt 16,2% kế hoạch năm 2026 được giao.
Một trong những dự án nổi bật là Nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn Viettel tại KCNC Hòa Lạc với quy mô khoảng 27 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1,3 tỷ USD, đã được khởi công từ giữa tháng 1/2026. Cùng với đó, UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư hai khu công nghiệp Tiến Thắng và Phù Đổng với tổng vốn hơn 8.000 tỷ đồng.
Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong các KCNC và khu công nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng. Sáu tháng đầu năm, doanh thu ước đạt 6,698 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách khoảng 11.000 tỷ đồng, tăng 20%; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 4,039 tỷ USD, tăng 8,8% và chiếm khoảng 38% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội.

Tuy nhiên, Ban Quản lý cũng chỉ ra nhiều điểm nghẽn đang ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của KCNC Hòa Lạc. Trong đó, còn 87,7 ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng; tỷ lệ lấp đầy đất thương phẩm mới đạt khoảng 42%; hạ tầng khoa học - công nghệ và hạ tầng xã hội chưa đồng bộ; chất lượng thu hút đầu tư cần chuyển mạnh từ số lượng sang giá trị; cơ sở dữ liệu, công cụ quản trị và nguồn nhân lực chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Mô hình đầu tư, quản lý và vận hành KCNC Hòa Lạc cũng cần được đổi mới.
Để tháo gỡ các khó khăn này, Ban Quản lý kiến nghị thành phố bố trí đủ vốn để hoàn thành giải phóng mặt bằng tại các xã Hòa Lạc và Phú Cát trong quý III/2026; đồng thời xem xét sử dụng ngân sách thành phố đầu tư khoảng 8.284 tỷ đồng nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, hạ tầng xã hội và hạ tầng công nghệ của KCNC Hòa Lạc đến năm 2030.
Ban Quản lý cũng đề xuất thành lập Tổ công tác thúc đẩy thu hút và hợp tác đầu tư chiến lược trong nước, quốc tế vào các KCNC trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng, KCNC Hòa Lạc đã đến giới hạn của mô hình phát triển cũ, đòi hỏi phải chuyển sang tư duy phát triển mới, đồng thời nâng cao tính chủ động trong điều hành và lựa chọn nhà đầu tư theo hướng có chọn lọc đối với lĩnh vực công nghệ cao.
Ông cho rằng Hà Nội cần sớm xây dựng quy hoạch chiến lược tổng thể để phát triển Hòa Lạc thành đô thị khoa học - công nghệ hiện đại; tập trung thu hút các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm R&D, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn công nghệ lớn nhằm hình thành hệ sinh thái nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ.
Về hạ tầng, thành phố sẽ ưu tiên đẩy nhanh tuyến đường sắt đô thị số 5 kết nối KCNC Hòa Lạc với Đại học Quốc gia Hà Nội, khu đô thị thông minh và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; đồng thời phát triển hệ thống giao thông công cộng, hạ tầng số và hạ tầng năng lượng xanh để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp công nghệ cao.
Theo lãnh đạo UBND thành phố, trong thời gian tới, Ban Quản lý cần tập trung vào sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và nhà đầu tư chiến lược; hoàn thiện hạ tầng giao thông; xây dựng hệ thống quản trị đô thị thông minh; huy động nguồn lực tài chính; bảo đảm nguồn năng lượng sạch; hoàn thiện quy hoạch chiến lược gắn với phát triển hệ thống dịch vụ, thương mại và lưu trú.
Mục tiêu là đưa KCNC Hòa Lạc phát triển theo mô hình đô thị khoa học - công nghệ hiện đại, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ hàng đầu cả nước, tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Tây và cho Thủ đô.

